Nguồn cung khí đốt từ Nga sang Moldova có nguy cơ gián đoạn

09:03' - 23/10/2021
BNEWS Các cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Moldova đã kết thúc "vô ích" vì có nguy cơ ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt từ Nga sang Moldova kể từ ngày 1/11.
Hãng thông tấn TASS ngày 22/10 cho biết các cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Moldova đã kết thúc "vô ích" vì có nguy cơ ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt từ Nga sang Moldova kể từ ngày 1/11.

Nguồn tin của TASS cho biết: “Cuộc đàm phán giữa Nga và Moldova kéo dài hai ngày với Phó Chánh văn phòng Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Kozak đã kết thúc vô ích”.

Khả năng ký kết hợp đồng dài hạn mới trước ngày 1/11 rất có thể không thực hiện được do phía Moldova nhất quyết muốn được giảm một nửa so với giá thị trường dù phía Nga đã đưa ra đề nghị mức giá thị trường rất hợp lý, với mức chiết khấu thêm 25%.

Trước đó, ngày 30/9, hai công ty năng lượng Gazprom của Nga và Modovagaz của Moldova đã gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt đến cuối tháng 10/2021 để tiến hành đàm phán. Trong tháng 10/2021, Moldova sẽ phải nhập khẩu nhiên liệu với giá thị trường khoảng 790 USD/1.000 m3. Năm ngoái, nước này chỉ phải trả trung bình 148,87 USD/1.000 m3./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục