Nguồn thu từ thuế đối với người giàu của thành viên BRICS tăng mạnh

09:07' - 01/07/2024
BNEWS Ngày 1/7, Ngân hàng Trung ương Brazil đã nâng dự báo tăng trưởng của nước này lên 2,3% trong năm nay, tăng so với mức 1,9% được đưa ra trước đây, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức 2,9% của năm ngoái. 
Theo Ngân hàng Trung ương Brazil, trong quý I năm nay, thu thuế của nền kinh tế số một Mỹ Latinh đã tăng đáng kể sau khi cuối năm ngoái, lần đầu tiên, Tổng thống Lula da Silva đã ban hành luật đánh thuế các khoản đầu tư của những người siêu giàu.

Với chính sách này, ngay trong tháng đầu năm nay, Brazil đã thu thuế với mức kỷ lục 56,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó hơn 800 triệu đến từ giới siêu giàu.

Ngân hàng Trung ương Brazil cũng dự báo lạm phát trong năm nay sẽ ở mức từ 3,5 đến 4%, và từ 3,2 đến 3,4% trong năm 2025.

 
Cùng ngày, Bộ Lao động và Việc làm Brazil (Caged) cũng cho biết trong tháng 5 vừa qua, số người có việc làm ký hợp đồng lao động chính thức đạt mức kỷ lục trong vòng 1 tháng với 46,6 triệu người, nâng tổng số người tìm được việc làm chính thức trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 1,09 triệu người.

Theo Bộ trưởng Lao động và Việc làm, Luiz Marinho, trong 17 tháng đầu của nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Lula da Silva, hơn 2,54 triệu người đã tìm được việc làm ký hợp đồng lao động chính thức. Cách ngành thu hút nhiều việc làm mới gồm dịch vụ (chiếm tới 57,3%), tiếp đến là ngành xây dựng, thương mại và nông nghiệp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục