BNEWS Trong giai đoạn 2013-2017, số sinh viên quốc tế theo học tại Canada tăng 40%, trong đó lượng sinh viên Trung Quốc tăng 54%.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã cảnh báo ba trường đại học lớn nhất Canada có nguy cơ gặp khó khăn về tài chính, nếu xung đột ngoại giao giữa nước này với Trung Quốc khiến Bắc Kinh rút các sinh viên đang theo học tại đây về nước.
Theo Cơ quan Thống kê Canada, trong giai đoạn 2013-2017, số sinh viên quốc tế theo học tại Canada tăng 40%, trong đó lượng sinh viên Trung Quốc tăng 54%.
Mức học phí trung bình đối với sinh viên quốc tế theo học đại học tại Canada trong năm 2018 là 27.159 CAD (khoảng 20.451 USD), cao gấp gần bốn lần so với mức học phí trung bình 6.838 CAD (5.149 USD) của người dân nước này. Học phí của sinh viên quốc tế chính là nguồn thu quan trọng đối với các trường.
Hiện Trung Quốc vẫn chưa có động thái cắt giảm lượng sinh viên tới Canada. Moody’s đưa ra cảnh báo trên giữa lúc căng thẳng giữa Canada và Saudi Arabia khiến Riyadh sút sinh viên về nước. Nếu Bắc Kinh cũng hành động tương tự, thì tác động đối với các trường của Canada sẽ rất lớn.
Theo Moody’s, sinh viên Trung Quốc chiếm gần 2/3 lượng sinh viên quốc tế tại Đại học Toronto. Hơn 30% lượng sinh viên quốc tế tại Đại học British Columbia là người Trung Quốc. Tỷ lệ này tại Đại học McGill là 25%.
Moody’s nhấn mạnh căng thẳng chính trị giữa Chính phủ Canada và Trung Quốc gia tăng sẽ khiến các trường đại học của Canada gặp rủi ro về mức xếp hạng tín nhiệm. Theo Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada (GAC), trong năm 2016, sinh viên quốc tế đã chi hơn 15 tỷ CAD (11,3 tỷ USD) tại Canada.
Canada và Trung Quốc đang mắc kẹt trong một cuộc “khẩu chiến”, vốn bùng phát từ việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei hồi đầu tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh Vãn Chu bị Mỹ cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Wahington đối với Iran.
Sau khi CFO của Huawei bị bắt tại Canada, Bắc Kinh đã tiến hành bắt giữ hai công dân Canada là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc gây nguy hiểm đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc - động thái mà giới quan sát cho là để trả đũa vụ bắt giữ CFO của Huawei.
Huawei là nhà cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các thiết bị thông tin hàng đầu thế giới, trong đó có mạng không dây thế hệ mới 5G. Huawei đã đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ này, chủ yếu cạnh tranh với hãng Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và nhiều nước khác đã cảnh báo về các nguy cơ an ninh từ công nghệ của Huawei, điều mà Huawei luôn bác bỏ.
Cùng ngày, báo The Sun đưa tin các luật mới về đầu tư nước ngoài tại Anh sẽ ngăn chặn tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tiếp cận những dự án công nghệ nhạy cảm của nước này.
Nhiều ý kiến quan ngại rằng việc trao cho Huawei một lợi thế trong quá trình giới thiệu mạng viễn thông 5G tại Anh sẽ cho phép các tin tặc Trung Quốc theo dõi đời sống cá nhân và tấn công mạng các doanh nghiệp Anh. Theo The Sun, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson nằm trong số những người quan ngại về tầm ảnh hưởng của Huawei./.
Tin liên quan
Canada thông tin về yêu cầu dẫn độ CFO Huawei của Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa ngày 29/1, Chính phủ Canada tuyên bố đã nhận được yêu cầu chính thức của Mỹ về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












