BNEWS VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Agribank) mức án từ 20-22 năm tù về 2 tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Sáng 25/12, bắt đầu phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Hà Nội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố trước Tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 18 bị cáo trong vụ án này.
Trong bản luận tội, Viện Kiểm sát nhận định hành vi của 18 bị cáo phần lớn nguyên là cán bộ của ngân hàng Agribank đã gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về tài chính, làm mất lòng tin của nhân dân với hệ thống ngân hàng, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc.
Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Agribank) mức án từ 12-13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn", 8-9 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tổng cộng hình phạt chung là từ 20-22 năm tù.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị Viện Kiểm sát xác định là chủ mưu của vụ án, đã cho vay không có tài sản bảo đảm, cho vay quá giới hạn khiến Agribank thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng.
Việc làm của bà Lương bị quy kết tính chất vụ lợi nằm hưởng lợi xe Bentley 3,5 tỷ đồng do đối tác tặng và nhiều khoản khác.
Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Lương từ 19-20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay", 14-15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn", tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn đề nghị tịch thu tài sản hưởng lợi bất hợp pháp của bị cáo Lương.
Bị cáo Chử Thị Kim Hiền bị đánh giá là có hành vi thực hiện tội phạm một cách tích cực, cùng bị truy tố về 2 tội danh giống bị cáo Lương. Bị cáo được hưởng lợi 800 triệu đồng và 50.000 USD. Tuy nhiên, bị cáo khai báo không thành khẩn dù có thành tích.
Vì vậy, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Hiền là từ 19-20 năm tù về tội "Vi phạm quy định cho vay", từ 13-14 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn", tổng cộng hình phạt chung là 30 năm tù.
Ngoài án phạt tù Viện Kiểm sát còn đề nghị phạt bổ sung đối với bị cáo Hiền là cấm hành nghề liên quan tới lĩnh vực ngân hàng sau khi chấp hành xong hình phạt tù, tịch thu tiền hưởng lợi bất chính.
Bị cáo Đỗ Tiến Long bị xác định hưởng lợi 20.000 USD và 200 triệu đồng. Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Long mới phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn và đề nghị mức án từ 15-16 năm tù.
Bị cáo Trương Thị Út được nhận định là đã tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra; Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7-8 năm tù, tịch thu số tiền thu lợi hơn 104 triệu đồng.
Đặng Quang Chung hưởng lợi gần 800 triệu đồng. Hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng dù phạm tội lần đầu. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 14-15 năm tù, đồng thời tịch thu gần 800 triệu đồng.
Nguyễn Thị Nguyệt Thanh bị xác định hưởng lợi 350 triệu đồng, phạm tội lần đầu, tuy nhiên không khai báo thành khẩn và bị đề nghị từ 12-13 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh bị đề nghị từ 12-13 năm tù.
Bị cáo Hoàng Anh Tuấn bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị quy kết hưởng lợi 100.000 USD song đã trả lại. Bản thân bị cáo đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Tuy nhiên, do hành vi đặc biệt nghiêm trọng nên Viện Kiểm sát đề nghị 6-7 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ trong khoảng 1-5 năm khi mãn hạn tù.
Bị cáo Phan Quý Dương bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đỗ Quang Vinh, Kiều Trọng Tuyến cùng bị đề nghị từ 3-4 năm tù.
Đào Thị Thu Hiền bị đề nghị từ 2-3 năm tù.
Nguyên Giám đốc hai Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam và Công ty Vietmade Lê Minh Hiếu bị Viện Kiểm sát xác định là được hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng, có vai trò thực hiện hành vi phạm tội sau Lương, Hiền. Hiếu bị đề nghị từ 12-13 năm tù và tuyên tịch thu số tiền trên. Bị cáo đã nộp hơn 1,5 tỷ đồng.
Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ ngành hải quan, Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo Lương Thị Yên, Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Tuấn Khanh đã gây thất thu thuế hơn 76 tỷ đồng.
Tuy nhiên, các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác. Ngoài bị cáo Khanh khai nhận thành khẩn, các bị cáo còn lại không thừa nhận. Viện Kiểm sát đề nghị 4 bị cáo mức án từ 30-36 tháng tù.
Viện Kiểm sát nhận định, việc giải ngân cho vay của Agribank Nam Hà Nội với các Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade để đầu tư vào các dự án, trong đó có dự án mua 6 thương hiệu, mua nguyên phụ liệu may mặc, các bị cáo nguyên là những cán bộ ngân hàng đã không trực tiếp đến nhà máy để điều tra tổng thể, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của ngân hàng...
Chiều 25/12, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng giữa đại diện Viện Kiểm sát với các bị cáo, các luật sư./.
Tin liên quan
Tình tiết mới trong phiên xử vụ án tham nhũng tại Agribank Nam Hà Nội
Trong phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại Agribank Nam Hà Nội, bị cáo Phạm Thanh Tân khai: Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Agribank đầu tư cho doanh nghiệp mua thương hiệu, một loại tài sản vô hình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.
-
Kinh tế Việt NamBảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHơn 25.000 phụ nữ được nâng cao năng lực kinh doanh và chuyển đổi số
Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và tạo những giá trị kinh tế và xã hội tích cực
-
Kinh tế Việt NamGỡ những nút thắt cuối trên các dự án cao tốc qua Đà Nẵng
Những ngày cuối tháng 6, trên các công trình giao thông trọng điểm kết nối hệ thống cao tốc qua Đà Nẵng, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Chiều 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.












