Nhà đầu tư thận trọng trước tương lai Thỏa thuận hạt nhân Iran

17:37' - 08/05/2018
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên chiều 8/5, dù nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định về thỏa thuận hạt nhân Iran.
Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng ở thời điểm Tổng thống Mỹ sắp công bố quyết định về Thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: Reuters

Kết thúc phiên 8/5 tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 ghi thêm 0,18% (41,53 điểm) lên 22.508,69 điểm, đi theo đà tăng của chứng khoán Phố Wall trong phiên trước đó.

Còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,36% (408,55 điểm) và khép phiên ở mức 30.402,81 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 0,79% (24,86 điểm) lên 3.161,50 điểm sau khi các số liệu cho thấy kim ngạch xuất - nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2018 đều vượt dự báo.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng vừa qua vẫn tiếp tục nới rộng. Thông tin này được đưa ra trong thời điểm khá "nhạy cảm", khi hai quốc gia này đang tìm cách đi đến một thỏa thuận để tránh một cuộc chiến tranh thương mại.

Sự chú ý của thị trường hiện đang tập trung vào việc Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) sẽ tới Mỹ trong tuần tới nhằm tìm cách hóa giải những bất đồng thương mại giữa hai nước.

Trong khi đó, đi ngược lại với làn sóng tăng điểm của các thị trường khu vực, chỉ số Kospi của Hàn Quốc phiên này giảm 0,47% (11,57 điểm) xuống đóng phiên ở mức 2.449,81 điểm. Điều này là do những căng thẳng chưa lắng dịu trong quan hệ thương mại Trung-Mỹ đã ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD vẫn ở quanh mức cao nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay so với đồng euro. Phiên này đồng euro được giao dịch ở mức 1,1919 USD/euro, so với mức 1,1922 USD/euro trước đó.

So với đồng yen Nhật Bản, đồng USD phiên này đứng ở mức 108,92 yen/USD so với mức 109,07 yen/USD ở phiên trước.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu ngày 8/5, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,1% lên 7.573,15 điểm.

Trong khi đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,2% xuống 12.924,23 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng để mất 0,2%, còn 5.523,91 điểm.

>>>Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng trên bản đồ chứng khoán thế giới

>>>Chứng khoán châu Á bừng sắc xanh phiên đầu tuần

>>>Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua: Các chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục