Nhận diện nhóm mã cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh
Trong bối cảnh thị trường đang thiếu vắng thông tin hỗ trợ, chứng khoán trông chờ vào kết quả kinh doanh quý II để hồi phục, rất nhiều mã, nhóm mã cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, nhất là đối với các mã có thông tin kết quả kinh doanh qúy II/2024 không như kỳ vọng. Điều này khiến VN-Index giao dịch với sự “giằng co” quyết liệt trong xu hướng điều chỉnh giảm.
*“Cổ phiếu vua” không đỡ nổi thị trường
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) sau 1 tuần giao dịch giằng co gần như đi ngang, đến tuần qua, bên bán có vẻ đã “nôn nóng” hành động đẩy giá xuống khiến thị trường điều chỉnh nhẹ.
Trải qua 2 phiên đầu tuần có phần yên bình, lực bán chỉ trỗi dậy thực sự mạnh mẽ trong phiên thứ tư và phiên cuối tuần. Trái với sự tiêu cực trong tuần trước, nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong những phiên điều chỉnh.
Nhóm VN30 kết tuần tăng 0,51 điểm; trong đó, toàn bộ nhóm ngân hàng đóng góp mức tăng 1,51%. Áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, đặc biệt ở nhóm bất động sản và các mã vốn hóa trung bình tăng nóng giai đoạn trước đó. Đóng cửa tuần giao dịch 15-19/7, chỉ số VN-Index ở mức 1,264.78 điểm, giảm 15.97 điểm; HNX-Index kết tuần tại mốc 240,52 điểm, giảm 4,5 điểm so với tuần trước đó.
Thanh khoản thị trường có tuần cải thiện thứ 2 liên tiếp và tiệm cận lại mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HSX đạt 755 triệu cổ phiếu (tăng10,4% so với tuần trước đó), tương đương 19,489 tỷ đồng (tăng 0,27% so với tuần trước đó).
Độ mở thị trường có 1 tuần giao dịch tương đối ảm đạm với 17/21 nhóm ngành giảm điểm. Những nhóm ngành “quốc dân” giai đoạn gần đây bỗng chốc bị quay lưng bán rất mạnh như: Công nghệ viễn thông giảm 11,82%, hàng không giảm 10,24%, cảng biển giảm 6,41%, phân bón giảm 6,12%...
Ở chiều ngược lại, một vài nhóm ngành ngược dòng thị trường tiêu biểu như: Dược phẩm tăng 3,28%, ngân hàng tăng 1,51%, đường tăng 0,98%, bán lẻ tăng 0,61%.
Khối ngoại tuần này tiếp tục đà bán ròng với 767,57 tỷ đồng tại HOSE tập trung tại mã MSN (483,4 tỷ đồng), FPT (375,9 tỷ đồng), VHM (292,8 tỷ đồng) và VPB (203,7 tỷ đồng)...
Cùng đó, bán ròng tuần này từ khối ngoại cũng diễn ra trên sàn HNX với 60,46 tỷ đồng, tập trung tại các mã PVI (79,7 tỷ đồng), IDC (16,9 tỷ đồng) và CEO (12,6 tỷ đồng)...
CSI nhận định, áp lực bán vẫn còn đè nặng lên thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm khá. Thanh khoản phiên cuối tuần tăng nhẹ so với phiên trước và vượt mức trung bình 20 phiên (tăng 13,5%), cho thấy mức độ rủi ro vẫn còn khá lớn.
Tổng kết lại tuần qua, VN-Index có tuần giảm thứ 2 liên tiếp, song thanh khoản vẫn dưới mức trung bình 20 tuần (giảm 4,83%) nên chưa thể hiện áp lực bán tháo.
Mặc khác trên biểu đồ ngày, VN-Index đã 2 lần kiểm tra ngưỡng hỗ trợ (1.255 – 1.257) điểm, nhưng chưa thể xuyên thủng nên tín hiệu đảo chiều giảm điểm chưa được xác nhận trên cả biểu đồ ngày và tuần.
“Tuy vậy, tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện đủ rõ, xu hướng thị trường vẫn đang trong kênh đi ngang và có thể kéo dài trong các phiên của tuần tới”, CSI nêu quan điểm.
Các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, mặc dù nhóm cổ phiếu ngân hàng (được mệnh danh là cổ phiếu vua) có diễn biến khá nổi bật trong tuần qua, tuy nhiên VN-Index vẫn có tuần giao dịch khá tiêu cực với áp lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ. Rất nhiều mã, nhóm mã chịu áp lực bán mạnh, nhất là đối với các mã có thông tin kết quả kinh doanh quý II/2024 không như kỳ vọng.
Theo đó, nhóm ngành tích cực nhất đóng góp cho sự điểm số của thị trường tuần này là ngân hàng với các mã MBB tăng 10,43%, ACB tăng 4,58%, TPB tăng 2,51%, LPB tăng 3,04%, CTG tăng 4,37%, NAB tăng 8,57%, BVB tăng 12,9%, MSB tăng 3,46%...
Ngoài nhóm ngân hàng, một số nhóm cổ phiếu khác cũng có diễn biến ấn tượng như truyền thông, tiêu biểu như mã PNC tăng 4,89%, YEG tăng 11,62. Nhóm ngành dược và y Tế cũng giao dịch trong sắc xanh với VMD tăng 5,21%, DVN tăng 6,28%, DHG tăng 1,79%, DBD tăng 2,88%... Các cổ phiếu bảo hiểm có một tuần giao dịch tích cực với BVH tăng 0,55%, BIC tăng 5,89%...
Trái ngược với thông tin về kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng, nhóm cổ phiếu chứng Khoán lại có một tuần giao dịch giảm điểm với CTS giảm 4,32%, BSI giảm 4,33%, APS giảm 5,13%, AGR giảm 6,12%, VIX giảm 6,23%, BVS giảm 6,67%, FTS giảm 7,93%, APG giảm 8,43%,
Ghi nhận trong tuần này, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã giao dịch trong sắc đỏ như ngành du lịch và giải trí với HVN giảm 24,09%, ACV giảm 9,85%, NAS giảm 4%, DAH giảm 3,88%, TCT giảm 3,85%... Nhóm ngành cao su thi nhau giảm giá, với GVR giảm 8,97%, PHR giảm 5,22%, DPR giảm 4,39%...
Đa số cổ phiếu ngành bất động sản có một tuần giao dịch tiêu cực, cụ thể là PDR giảm 13,12%, DIG giảm 10,86%, NVL giảm 10,19%, HQC giảm 8,62%, HDC giảm 6,14%, CEO giảm 5,68%, NTL giảm 5,52%. Đặc biệt tâm điểm chú ý là cổ phiếu QCG giảm tới 24,42%, với thông tin mới nhất vào phiên giao dịch cuối tuần về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
SHS cho rằng, trong ngắn hạn, xu hướng VN-Index trở nên kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.275 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất, dẫn đến chịu áp lực bán mạnh về vùng hỗ trợ quanh 1.255 điểm mới phục hồi nhẹ.
Mặc dù VN-Index vẫn biến động trong biên độ hẹp, tuy nhiên áp lực điều chính khá tiêu cực đối với nhiều mã, nhóm mã. Ngắn hạn, VN-Index tích lũy kém tích cực trong vùng giá 1.250 - 1.275 điểm trong kênh tích lũy hẹp dần của xu hướng trung hạn hiện nay.
Trong trường hợp tích cực, VN-Index cần giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, tương ứng vùng hỗ trợ của đướng xu hướng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất tháng 11/2023, 4/2024 và 7/2024 kéo dài hiện nay, sau đó vượt lên vùng kháng cự quanh 1.285 điểm, tương ứng đường kháng cự nối các vùng giá cao nhất ngày 16/06/2024 và 10/07/2024.
Thực tế, thị trường Chứng khoán Việt Nam đi xuống trong bối cảnh chứng khoán thế giới trải qua một tuần biến động mạnh.
*Chốt tuần bằng phiên “lao dốc”
Thị trường chứng khoán thế giới chốt tuần này (15-19/7) bằng một phiên lao dốc. Sự cố gián đoạn máy tính toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, khi hàng loạt các công ty dịch vụ lớn, trong đó có các hãng máy bay, ngân hàng, hệ thống đường sắt, đài truyền hình, các bệnh viện…, bị ngừng hoạt động. Đi kèm với đó là đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư.
Cuối ngày 19/7, chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu, thước đo “sức khỏe” cổ phiếu thế giới, giảm 6,58 điểm, tương đương 0,8%, xuống còn 810,87 điểm.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, khép lại phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,93% xuống 40.287,53 điểm. Chỉ số S&P 500 bốc hơi 0,71% về mức 5.505 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,81% xuống 17.726,94 điểm.
Tính chung cả tuần, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận mức giảm phần trăm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2024. Trong khi đó, chỉ số biến động CBOE (VIX , chỉ số đo lường trạng thái biến động của thị trường chứng khoán) - "thước đo nỗi sợ hãi" của Phố Wall – đã chạm mức cao nhất trong gần ba tháng.
Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á trong phiên cuối tuần này. Sàn giao dịch chứng khoán London (LSE) thậm chí đã không thể mở cửa phiên giao dịch đúng giờ theo thường lệ vào đầu giờ ngày 19/7.
Chiến lược gia về đầu tư toàn cầu Jeff Kleintop từ công ty Charles Schwab cho biết, sự cố gián đoạn máy tính toàn cầu trong ngày 19/7 đã nêu bật những rủi ro có thể xảy ra với chuỗi cung ứng. Đây cũng là lời nhắc nhở đáng lo ngại về việc các hệ thống đã được tích hợp một cách sâu sắc như thế nào.
Trong tuần qua, một số công ty đại chúng lớn toàn cầu đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2024. Dự kiến tuần tới, các doanh nghiệp khổng lồ như Tesla, Alphabet (công ty mẹ của Google), IBM và General Motors... cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh, hứa hẹn tạo ra các “đợt sóng nhỏ” trên thị trường chứng khoán.
Chuyên gia Ryan Detrick, chiến lược gia hàng đầu về thị trường tại Carson Group, nhấn mạnh điều mà các nhà đầu tư đang chờ đợi là thông tin về sức khỏe tiêu dùng và triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tài sản của giới siêu giàu thế giới phình lên nhờ chứng khoán
07:00' - 21/07/2024
Trong vòng 5 năm tới, dân số siêu giàu dự kiến sẽ tăng 38% lên 587.650 người. Tổng tài sản của họ cũng sẽ tăng thêm 19.000 tỷ USD.
-
Chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoàn thiện dự thảo sửa 4 thông tư
17:10' - 20/07/2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo thông tư sửa 4 thông tư sau khi tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân, các thành viên thị trường.
-
Chứng khoán
Chứng khoán thế giới trải qua một tuần biến động mạnh
11:23' - 20/07/2024
Thị trường chứng khoán thế giới chốt tuần này (15-19/7) bằng một phiên lao dốc trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng khi hàng loạt dịch vụ ngừng hoạt động sau sự cố sập "đám mây" của Microsoft.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán có tuần điều chỉnh mạnh nhất từ đầu quý IV
16:49' - 14/12/2025
Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên cuối tuần (12/12) đã kéo VN-Index giảm sâu, ghi nhận tuần điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu quý IV/2025.
-
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết trước ngã rẽ thị trường
09:17' - 14/12/2025
Năm 2025 không chỉ là dấu mốc tròn 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành, mà còn là thời khắc mở ra một kỷ nguyên mới khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
08:00' - 14/12/2025
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 15/12, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 15-19/12): WCS trả cổ tức khủng 166,66%
07:47' - 14/12/2025
Trong tuần tới từ ngày, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó WCS trả cổ tức cao nhất 166,66%, tiếp đến là FT1 với 51,42%; trong khi TIP trả cổ tức thấp nhất 3%.
-
Chứng khoán
13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
07:45' - 14/12/2025
Trong tuần tới từ ngày 15-19/12, có 13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 5 doanh nghiệp trên HoSE; 4 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ và châu Âu quay đầu giảm phiên cuối tuần do áp lực chốt lời
10:22' - 13/12/2025
Chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần 12/12, khi áp lực chốt lời đã thu hẹp đà tăng có được sau quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Phố Wall rúng động khi cổ phiếu AI lao dốc
10:22' - 13/12/2025
Bất chấp kết quả kinh doanh vượt dự báo của Phố Wall, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Broadcom vẫn lao dốc mạnh trong phiên ngày 12/12, giảm tới 11%, đánh dấu ngày tệ nhất kể từ tháng 1/2025.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh theo đà lên giá kỷ lục của Phố Wall
17:17' - 12/12/2025
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên chiều 12/12 theo đà tăng kỷ lục của Phố Wall sau quyết định cắt giảm lãi suất mới nhất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán cho khối ngoại
16:37' - 12/12/2025
Diễn đàn Triển vọng thị trường vốn Việt Nam 2026 ghi nhận quyết tâm mở rộng room cho khối ngoại và thúc đẩy cải cách toàn diện, tạo nền tảng để thị trường tiến gần hơn các chuẩn mực quốc tế.

No Title