BNEWS Để kiểm soát lượng xe "luồng xanh" và người dân ra, vào Hà Nội chặt chẽ, Công an Tp. Hà Nội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành lập 22 chốt kiểm soát tất cả các cửa ngõ ra, vào thành phố.
Ngày 20/8, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại một số chốt kiểm soát trên các tuyến đường huyết mạch lớn, cửa ngõ từ các tỉnh ngoài vào địa bàn Thủ đô như: Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ; Nội Bài – Lào Cai; Quốc lộ 5 đoạn giáp ranh Hà Nội – Hưng Yên, mặc dù lưu lượng hàng nghìn lượt xe tải qua lại, nhưng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng hay ùn ứ như những ngày trước đây.
Có thể nói việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không kiểm tra xe “luồng xanh” chở hàng hóa thiết yếu đã giúp cho việc lưu thông xe cộ, không gây tắc nghẽn nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch vào Hà Nội. Đồng thời, giúp các chủ xe không phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, gây bức xúc dư luận và lãng phí tiền của xã hội. Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: để hóa giải được việc không kiểm tra dừng xe “luồng xanh” thời gian qua, Tổng cục đường bộ đã nỗ lực trong việc đẩy nhanh cấp mã QR Code thông qua phần mềm khai báo trực tuyến.Với sự cải tiến rất lớn và kịp thời này không những không mất thời gian, không phiền hà rắc rối về thủ tục mà còn giảm chi phi đi lại, tập trung đông người trong phòng, chống dịch. Việc khai báo này cũng được thực hiện trên Internet, thực hiện mọi nơi, mọi lúc, không phải nộp lệ phí, tiếp xúc trực tiếp với cán bộ làm thủ tục và có tác dụng ngăn ngừa được các tiêu cực xảy ra.
Cũng theo ông Đào Việt Long, tới đây Tổng cục đường bộ sẽ tiếp tục cải tiến cấp thủ tục online một cách thuận tiện hơn nữa và cán bộ của các tỉnh, thành phố cũng không phải mất thời gian giải quyết thủ tục như hiện nay. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị, nếu thời gian tới thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 17/CT-TP của thành phố thì cần cho phép tự động gia hạn mã nhận diện QR Code ưu tiên "luồng xanh", tránh việc chủ phương tiện phải tiếp tục đăng ký lại trên hệ thống phần mềm của Tổng Cục đường bộ.
Để kiểm soát lượng xe "luồng xanh" và người dân ra, vào Hà Nội chặt chẽ, Công an thành phố Hà Nội kịp thời phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thành lập 22 chốt kiểm soát tất cả các cửa ngõ ra, vào thành phố.
Tại các chốt này có nhiều lực lượng tham gia; trong đó, Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải là nòng cốt. Trong quá trình triển khai, những ngày qua các lực lượng đã điều chỉnh nhanh bất cập, khó khăn và hiện nay tại các chốt đã lưu thông thuận tiện.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4 trên Quốc lộ 5, đoạn giáp ranh Hà Nội – Hưng Yên cho biết: Nhờ các loại xe tải và xe trọng tải lớn được cấp mã QR Code từ trước nên dựa trên tình hình thực tế và kinh nghiệm điều hành giao thông đã giúp việc phân bố luồng xe hợp lý, không gây cản trở, ách tắc giao thông tại các chốt kiểm soát. Đối với các xe “luồng xanh” đã được các tỉnh, thành phố cấp QR Code, dán trên kính xe để nhận diện thì lực lương giao thông đã phân luồng từ xa, cho đi về phía làn số 1 bên trái đường và không dừng xe để kiểm tra. Còn đối với xe dân sự sẽ được phân sang bên phải sát lề đường để kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ đi đường, nếu không đúng quy định thì buộc xe phải quay đầu chuyển hướng. Anh Nguyễn Văn Nguyên, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh lái xe chở hàng thiết yếu cho biết, từ khi có "luồng xanh", lái xe thấy rất thuận lợi, giảm được rất nhiều thời gian và tiện ích trong đi lại, nhưng vẫn đảm bảo khai báo, kiểm dịch tốt. Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, lái xe có thể đăng ký cấp mã QR Code ở bất kỳ tỉnh, thành phố nào cũng có thể vào địa bàn Hà Nội. Việc các địa phương cấp giấy cũng giảm áp lực công việc cho Hà Nội.Nhìn chung qua kiểm tra phương tiện, các nơi đều làm rất tốt và kiểm soát nghiêm các yêu cầu về khai báo dịch tễ của lái xe cũng như nơi xuất xứ hàng hóa, lộ trình đi của các xe vận chuyển. Vì vậy, các xe "luồng xanh" khi được nhận diện đã cấp mã đều lưu thông bình thường, trừ trường hợp có các dấu hiệu hay biểu hiện vi phạm khác.
Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tính từ ngày 24/7 đến ngày 20/8, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra, cho phép gần 711.000 lượt phương tiện có thẻ nhận diện xe ưu tiên trên "luồng xanh" lưu thông qua các chốt trực, phát hiện 4 trường hợp vi phạm, thu hồi 31 thẻ hết hạn; yêu cầu 9.952 phương tiện không đủ điều kiện quay lại nơi xuất phát do các nguyên nhân như: giấy xét nghiệm COVID-19 hết hạn, đi không đúng tuyến đường, hành trình đã đăng ký trên luồng xanh, thẻ nhận diện phương tiện luồng xanh đã hết thời hạn.../.>>>Huy động phương tiện "luồng xanh" cho tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tin liên quan
Xử lý nghiêm việc lợi dụng “luồng xanh” để chở người và hàng hóa cấm
Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách “luồng xanh” để trục lợi hoặc vi phạm để chở người, chở hàng hóa cấm, gây lây nhiễm dịch bệnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.











