BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires (Argentina) vào cuối tuần này.
Tuy nhiên, chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” của Bắc Kinh có thể sẽ làm tiêu tan những kỳ vọng về cuộc gặp này bởi Tổng thống Donald Trump muốn Trung Quốc từ bỏ chính sách ngành nghề đầy tham vọng nói trên, trong khi Tập Cận Bình dường như chắc chắn không bao giờ đồng ý.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik ngày 23/11, Giáo sư kinh tế Guanzhong James Wen thuộc trường Đại học Trinity (Mỹ) cho rằng nếu tại cuộc gặp bên lề hội nghị G20 sắp tới, Mỹ-Trung tiếp tục theo đuổi biện pháp đấu tranh của mình, quan hệ hai nước sẽ xấu đi toàn diện.Nhiều năm nay, rất nhiều doanh nghiệp hai nước phụ thuộc nặng nề vào đối phương, cho nên muốn quan hệ kinh tế hai nước "thoát ly" toàn diện trong thời gian ngắn là điều không thể. Dẫu vậy, phía Mỹ sẽ vẫn yêu cầu Trung Quốc phải cải cách chính trị, kinh tế.
Giáo sư Guanzhong James Wen chỉ rõ: "Từ nửa năm trước, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã có nhận thức chung rằng thể chế kinh tế hiện nay của Trung Quốc vẫn không có thuộc tính thị trường, trong thời gian dài không thể tương thích với trật tự quốc tế vốn dựa trên nền tảng các nguyên tắc kinh tế thị trường do Mỹ xây dựng.Từ nay về sau, nhận thức chung này sẽ còn sôi sục hơn nữa sau khi Mỹ có những điều chỉnh quan trọng trong chính sách đối với Trung Quốc, khiến Trung Quốc không thể tự do như trước trên thị trường quốc tế. Do vậy, Trung Quốc cần phải tăng cường suy ngẫm và ứng phó".
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có chiều hướng trở thành một cuộc chiến lâu dài và có nguy cơ leo thang, Nhà Trắng mới đây đã lên tiếng xác nhận rằng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn nguồn thạo tin cho biết thêm: sau cuộc gặp thượng đỉnh G20, Tổng thống Trump sẽ mời Chủ tịch Tập Cận Bình dự dạ tiệc. Phía Trung Quốc đã nhận lời mời. Một buổi dạ tiệc như vậy sẽ mang đến cho 2 nhà lãnh đạo thêm thời gian thảo luận với nhau và có thể tạo bầu không khí thuận lợi hơn cho đàm phán.
Nhằm thể hiện thành ý trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sắp tới, Bắc Kinh mới đây đã chuyển cho Washington văn bản trả lời các yêu cầu của phía Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn thạo tin của CNN, những gì mà phía Trung Quốc đưa ra không mới, Bắc Kinh vẫn không đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của Nhà Trắng như giải quyết vấn đề cưỡng ép chuyển giao công nghệ, đánh cắp bản quyền tri thức..., và hai bên vẫn trong tình trạng bế tắc.Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng văn bản nói trên dường như không khác so với những cam kết thay đổi trước đó của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn không có câu trả lời cho yêu cầu của Washington về việc Bắc Kinh phải cam kết thay đổi chính sách công nghiệp, trong đó có chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025”.
Báo điện tử Đa chiều ngày 15/11 dẫn lại nhận định trên trang tin bằng tiếng Trung của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho rằng cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình bên lề G20 có thể bị phá hỏng bởi 1 vấn đề, đó chính là chính sách ngành nghề “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” bởi ông Trump muốn Trung Quốc từ bỏ chiến lược đầy tham vọng này.
Theo nghiên cứu viên cao cấp William Reinsch thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS), hiện nay không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã từ bỏ chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” và trong tương lai, Trung Quốc cũng sẽ không từ bỏ nó.
Tuy hiện nay Trung Quốc yêu cầu truyền thông không được nhắc đến chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” nữa, nhưng điều đó hoàn toàn khác so với việc Trung Quốc từ bỏ chiến lược này. Gần đây, Tập Cận Bình nhiều lần yêu cầu đất nước ông phải tự lực cánh sinh, tự chủ sáng tạo, điều đó cho thấy “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” vẫn là chính sách quan trọng của Tập Cận Bình.
Trong khi đó, “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” lại là một trong những bất đồng chủ yếu đằng sau chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và mâu thuẫn này rất khó giải quyết./.
Tin liên quan
Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư nước ngoài
Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư nước ngoài và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.














