BNEWS Ngày 12/11, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã cam kết hỗ trợ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc đối phó dịch COVID-19 và tăng cường an ninh khu vực.
Trong bài phát biểu mở màn Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Suga cho biết Tokyo sẽ tiếp tục hỗ trợ trung tâm ASEAN về các bệnh truyền nhiễm, dự kiến được thành lập sau đề xuất hồi tháng 4 của người tiền nhiệm Abe Shinzo.
Ông Suga nêu rõ Nhật Bản sẵn sàng duy trì hỗ trợ trung tâm này để nó có thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ người dân khu vực trước mối đe dọa về các bệnh truyền nhiễm. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phối hợp trong cuộc chiến chống đại dịch.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Suga và lãnh đạo các nước ASEAN cũng tái khẳng định hợp tác trong việc thực hiện sáng kiến được các nước Đông Nam Á thông qua năm ngoái, nhằm thúc đẩy sự tham gia và hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết sáng kiến có tên gọi "Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" nhằm mục tiêu duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng trong khu vực, có chung giá trị như ý tưởng về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Mỹ và Nhật Bản đưa ra. Ý tưởng này nhằm thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại các khu vực nằm giữa châu Á và châu Phi trên nguyên tắc pháp quyền và tự do hàng hải. Ông khẳng định những sáng kiến này là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa các bên.
Ngoài ra, Thủ tướng Suga cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ khu vực thông qua loạt dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ yen (19 tỷ USD) như xây dựng cảng và đường sắt./.
>>>ASEAN 2020: Toàn cảnh ngày làm việc thứ nhất Hội nghị cấp cao ASEAN 37
Tin liên quan
Nga muốn qua Việt Nam để tìm lối vào thị trường ô tô ASEAN
Với tiêu đề “Nga đề nghị Việt Nam cùng lắp ráp ô tô”, báo Độc lập số ra ngày 12/11 cho rằng ô tô Nga lắp ráp tại Việt Nam có thể sẽ xuất hiện tại các thị trường Đông Nam Á.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












