BNEWS Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh, thành thuộc Vùng thủ đô Tokyo nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào cuối tháng 2.
Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo tại cuộc họp báo lúc 11 giờ (giờ địa phương) cùng ngày, Thủ tướng Suga cho biết việc tiêm phòng vaccine sẽ được triển khai sớm hơn thời điểm giữa tháng 3 như dự kiến ban đầu, với đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế tuyến đầu.
Cũng theo Thủ tướng Suga, Chính phủ đang xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh, thành thuộc Vùng thủ đô Tokyo (gồm thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama, Chiba) nhằm ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19.
Các biện pháp cụ thể và thời gian áp dụng sẽ được xem xét trong tuần này và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trên cơ sở tham vấn ý kiến của các chuyên gia cũng như căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh.
Tuy nhiên, ông Suga cũng ngụ ý rằng tình trạng khẩn cấp lần này có khả năng sẽ không nghiêm ngặt như năm ngoái.
Kiến nghị về việc ban bố tình trạng khẩn cấp được chính quyền thủ đô Tokyo và 3 tỉnh nói trên nêu ra với Chính phủ cuối tuần trước. Các địa phương này cũng đang xem xét khả năng áp dụng chung các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngoài việc yêu cầu các nhà hàng đóng cửa vào lúc 20 giờ, thay vì 22 giờ như hiện nay, chính quyền Tokyo và ba tỉnh này cũng đang thảo luận về mức hỗ trợ tài chính của mỗi địa phương cho các nhà hàng tuân thủ yêu cầu đóng cửa sớm hơn này.
Giới chức Tokyo hy vọng việc hợp tác với ba tỉnh này sẽ tạo bước tiến lớn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thông qua việc kết hợp nhiều biện pháp nhằm kiểm soát việc đi lại của người dân.
Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên vì dịch COVID-19 ở 7 tỉnh, thành, trong đó có Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba, vào ngày 7/4/2020, sau đó mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra khắp cả nước vào ngày 16/4.Tới ngày 14/5, Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39 trong tổng số 47 tỉnh, thành, và tại các tỉnh còn lại vào ngày 25/5/2020.
Kể từ đầu tháng 11/2020 đến nay, dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh ở thủ đô Tokyo và nhiều thành phố lớn của Nhật Bản. Riêng tại Tokyo, vào giữa tháng 12/2020, số ca nhiễm mới trung bình một ngày ở thành phố này đã vượt ngưỡng 500, cao hơn rất nhiều so với con số 150 vào cuối tháng 10.
Đáng chú ý, ngày 31/12, số ca nhiễm mới ở Tokyo đã tăng cao kỷ lục lên 1.337 ca, đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 ở thành phố này vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày. Gần đây nhất, ngày 3/1, mặc dù trong dịp nghỉ lễ nhưng thành phố này vẫn ghi nhận 816 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 62.590 người.
Sự gia tăng liên tục của số ca nhiễm mới đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế ở Tokyo. Tính tới ngày 2/1, có 2.781 người được chữa trị ở các bệnh viện, chiếm 79% trong tổng số 3.500 giường bệnh mà chính quyền Tokyo đã phân bổ để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Tính chung trên toàn quốc, trong ngày 3/1, Nhật Bản đã phát hiện 3.158 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 245.924 người. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp số ca nhiễm mới ở nước này ở trên ngưỡng 3.000 người.
Nhật Bản cũng có thêm 60 người tử vong vì dịch COVID-19, nâng tổng số người tử vong lên 3.645. Hiện tại, Nhật Bản có 714 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch./.
>>>Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động 2,18 triệu USD/năm
Tin liên quan
WSJ: Ngành khách sạn Mỹ sẽ tiếp lục lao đao vì COVID-19 trong năm 2021
Các chủ khách sạn Mỹ đang chuẩn bị cho một năm 2021 còn nhiều khó khăn khi lĩnh vực này tiếp tục vật lộn với sự sụt giảm kỷ lục về lượng đặt phòng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.










