BNEWS Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, chính phủ và các đảng cầm quyền ở nước này sẽ cân nhắc soạn thảo các biện pháp kích thích kinh tế trị giá hơn 5.000 tỷ yen (44 tỷ USD).
Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, chính phủ và các đảng cầm quyền ở nước này sẽ cân nhắc soạn thảo các biện pháp kích thích kinh tế trị giá hơn 5.000 tỷ yen (44 tỷ USD) nhằm tăng phúc lợi và khuyến khích chi tiêu, tránh để nền kinh tế vốn đã yếu trở nên "ốm yếu" hơn.
Động thái đó được cho là sẽ diễn ra sau khi Quốc hội thông qua các dự luật về ngân sách và dự luật điều chỉnh thuế 2016 vào ngày 29/3. Chính phủ có kế hoạch trình dự luật ngân sách bổ sung tại phiên họp đặc biệt của Quốc vào mùa Thu.
Một số quan chức chính phủ và liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ tự do và đảng Komeito (Công minh) cho rằng các biện pháp kích thích cần có trị giá vào khoảng 5-10.000 tỷ yen.
Do Thủ tướng Shinzo Abe có thể quyết định trì hoãn việc tăng thuế tiêu dùng được dự kiến vào tháng 4/2017, quy mô của gói kích thích được cho là sẽ phụ thuộc vào quyết định này.
Các biện pháp kích thích sắp tới có thể được đưa ra trong kế hoạch được soạn thảo vào tháng Năm nhằm tăng phúc lợi, bao gồm tăng hỗ trợ cho các chính quyền địa phương để xây dựng các cơ sở bảo trợ trẻ em, tăng lương cho người lao động làm công việc chăm sóc trẻ em.
Để thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc việc phát phiếu mua hàng được sử dụng ở trong nước và cấp trợ cấp cho những thanh niên có thu nhập thấp.
Ngân sách bổ sung có thể cũng bao gồm việc nâng cấp cơ sở hạ tầng để thu hút khách du lịch nước ngoài và các công trình công cộng nhằm đối phó với thiên tai.
Liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ tài chính ở Nhật Bản, nước này đã sẵn sàng cho việc nới nỏng các hạn chế đầu tư, từ đó "cởi trói" cho dòng vốn tại một nền kinh tế mà các cá nhân đang giữ một lượng tiền mặt ước tính là 9.000 tỷ USD.
Cơ quan quản lý tài chính Nhật Bản hy vọng việc nới lỏng quy định về đầu tư vào các dự án tài chính và hệ thống mới về quản lý các sàn giao dịch đồng tiền ảo sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng Năm, bước đầu tiên cho việc khởi động cuộc cách mạng công nghệ tài chính ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Theo dữ liệu của CB Insights, các dự án mang tính cách mạng về công nghệ tài chính đã huy động được 2,7 tỷ USD ở Trung Quốc trong năm ngoái, và trên 1,5 tỷ USD ở Ấn Độ.
Trong khi đó, đầu tư cho các dự án như vậy ở Nhật Bản mới chỉ đạt khoảng 44 triệu USD trong các tháng 1-9/2015.
Tin liên quan
Những thách thức đối với thị trường lao động Nhật Bản
Theo số liệu từ Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM, có trụ sở tại Thụy Sỹ), cùng "cảnh ngộ" với hầu hết các nước đã phát triển, Nhật Bản đang là một nước có dân số già hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











