BNEWS Nhật Bản đã bắt đầu đợt xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương lần thứ hai, sau khi đợt xả thứ nhất được thực hiện trong các giới hạn an toàn cho phép từ ngày 24/8-11/9.
Ngày 6/10, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, ông Ichiro Miyashita, khẳng định quy trình xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở nước này ra biển đang được thực hiện an toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu trên được Bộ trưởng Miyashita đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 nước đối tác Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tại hội nghị, ông cho biết sẽ tiếp tục thông tin minh bạch về quy trình xả thải ở nhà máy Fukushima dựa trên các kết quả đánh giá về mặt khoa học.
Phát biểu với báo giới sau hội nghị, Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu Hai Yien cho biết Chính phủ Singapore tin rằng kế hoạch xả thải của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia Mohamad Sabu, người chủ trì cuộc họp, cho biết các kết quả kiểm định ở nước này cho thấy hải sản nhập khẩu của Nhật Bản đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Trước đó, ngày 5/10, Nhật Bản đã bắt đầu đợt xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương lần thứ hai, sau khi đợt xả thứ nhất được thực hiện trong các giới hạn an toàn cho phép từ ngày 24/8-11/9. Đợt hai dự kiến kéo dài tới ngày 23/10, với tổng cộng 7.800 tấn nước, tương đương lượng nước đã xả trong đợt đầu. Theo kế hoạch, mỗi ngày Nhật Bản xả khoảng 460 tấn.
Từ đợt xả đầu tiên, Chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh Fukushima và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã phân tích định kỳ lượng tritium trong nước biển và cá quanh nhà máy và không ghi nhận bất thường.
Cùng ngày 5/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ra thông cáo báo chí khẳng định nồng độ tritium trong nước xả đợt hai “dưới ngưỡng giới hạn cho phép”.
IAEA có kế hoạch cử một lực lượng đặc biệt đến Nhật Bản từ ngày 24-27/10 để đánh giá mức độ an toàn của quy trình xả thải từ Fukushima ra biển. Đây là đợt đánh giá đầu tiên của cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên hợp quốc kể từ khi Nhật Bản bắt đầu xả thải vào cuối tháng 8.
Lực lượng đặc biệt của IAEA bao gồm 11 chuyên gia đến từ Argentina, Australia, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Nga, Mỹ... Lần cuối cùng IAEA cử chuyên gia đến Nhật Bản đánh giá quy trình xả thải là vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, trước khi cơ quan này công bố báo cáo kết luận kế hoạch xả thải của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trên toàn cầu./.
Tin liên quan
Nhật Bản bắt đầu đợt xả thải lần thứ hai từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Ngày 5/10, Nhật Bản đã bắt đầu đợt hai xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.











