BNEWS Số vụ phá sản tại Nhật Bản tăng 6% trong tháng 10, trong đó ngành ẩm thực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chi phí nguyên liệu và nhân công leo thang, đặc biệt là các quán thịt nướng nhỏ lẻ.
Số liệu do Tokyo Shoko Research công bố ngày 11/11 cho hay, số vụ phá sản trên toàn quốc ở Nhật Bản trong tháng 10, với khoản nợ từ 10 triệu yen trở lên (khoảng 65.000 USD) là 965 vụ, tăng 6% so với cùng tháng năm trước. Tuy nhiên, tổng số nợ đã giảm 50%, xuống còn 127,5 tỷ yen, cho thấy nhiều vụ phá sản ở quy mô tương đối nhỏ. Tình trạng giá cả tăng cao và thiếu hụt nhân lực tiếp tục làm số vụ phá sản tăng, đặc biệt số vụ phá sản trong ngành ẩm thực.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu chỉ rõ, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, số vụ phá sản trong ngành nhà hàng lên tới 734 vụ, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Giá nguyên liệu như thịt và gạo tăng do đồng yen mất giá cùng áp lực tăng lương vì thiếu lao động đang trở thành gánh nặng lớn của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống.
Nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất là các quán thịt nướng (yakiniku). Số vụ phá sản từ tháng 1 đến tháng 10 là 46 vụ, tăng 20% so với cùng kỳ. Con số này đã vượt quá tổng số vụ phá sản của cả năm 2024 (45 vụ). Hơn 90% trong số đó, tức 42 vụ, là các quán thịt nướng quy mô nhỏ dưới 10 nhân viên.
Theo chỉ số giá doanh nghiệp của Ngân hàng Nhật Bản, giá thịt bò nhập khẩu vào tháng 9/2025 đã tăng gần 80% so với đầu năm 2020 do ảnh hưởng của sự mất giá của đồng yen. Mức tăng này lớn hơn nhiều so với thịt lợn nhập khẩu (tăng 30%).
Giá gạo leo thang cũng tác động mạnh đến các nhà hàng, quán ăn. Từ năm 2025, giá giao dịch gạo giữa các doanh nghiệp liên tục tăng 50-70% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhà hàng không thể chuyển hóa phần chi phí tăng này sang giá bán, dẫn đến phá sản. Ngay cả những nơi tăng giá thành công cũng có nguy cơ mất khách, khiến doanh thu không thể cải thiện.
Ông Abe Narunobu, Trưởng bộ phận phân tích thông tin của Teikoku Databank nhận định: “Trong đại dịch COVID-19, nhu cầu cao về không gian thông thoáng trong ăn uống đã thúc đẩy nhiều người mở quán thịt nướng được trang bị quạt thông gió tốt. Hiện nay cạnh tranh đã trở nên gay gắt lại khiến số vụ phá sản dễ tăng hơn”.
Công ty Freiheit (thành phố Hirosaki, tỉnh Aomori) sau dịch COVID-19 đã mở chuỗi cửa hàng thịt nướng phòng riêng mang tên “Yakiniku Gyuten”. Tuy nhiên, do cạnh tranh khốc liệt và chi phí nguyên liệu như thịt bò tăng quá cao, công ty không thể đảm bảo lợi nhuận và đã bị Tòa án thành phố Hirosaki ra quyết định phá sản vào tháng 9 với tổng nợ lên tới 60 triệu yen.
Các nhà hàng khác cũng đang trong tình trạng khó khăn. Theo Tokyo Shoko Research, số vụ phá sản của nhà hàng Nhật truyền thống từ tháng 1 đến tháng 10 là 57 vụ, tăng 36% so với cùng kỳ, chạm mức cao nhất từng ghi nhận vào năm 2011. Số vụ phá sản của các cửa hàng okonomiyaki (giống bánh xèo Việt Nam), yakisoba (mì xào), takoyaki (bạch tuộc nướng) cũng tăng 30%, lên tới 22 vụ và lập kỷ lục mới.
Ông Koike Masato, nghiên cứu viên cấp cao tại SOMPO Institute Plus, cho biết: “Trong bối cảnh tiền lương thực tế giảm, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm việc ăn uống bên ngoài, nên các nhà hàng buộc phải tăng giá để bù chi phí, dẫn đến một vòng luẩn quẩn trong kinh doanh. Có lẽ ngành ẩm thực sắp tới cần nâng cao giá trị phục vụ để người tiêu dùng chấp nhận việc tăng giá”.
Bà Iwashita Mari, nghiên cứu viên cao cấp về lãi suất tại Nomura Securities, nhận định: “Trong môi trường lạm phát đang dần là trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp Nhật sẽ phải chứng minh rằng ngay cả khi tăng giá, họ vẫn có thể giữ chân khách hàng. Về dài hạn, tình hình kinh doanh sẽ phân hóa rõ rệt giữa bên trụ vững và bên bị đào thải”.
Tin liên quan
Pizza Hut đóng cửa 68 nhà hàng tại Anh, ảnh hưởng hơn 1.200 việc làm
Pizza Hut, chuỗi nhà hàng nổi tiếng với phong cách ăn uống thân thiện gia đình, sẽ đóng cửa 68 nhà hàng và 11 địa điểm giao hàng tại Vương quốc Anh, ảnh hưởng đến 1.210 việc làm.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNgành công nghiệp Đức mất đi 177.000 việc làm năm 2025
Theo Cơ quan Việc làm Liên bang, riêng ngành công nghiệp ô tô và các nhà cung cấp của ngành này đã mất 52.000 việc làm.
-
Doanh nghiệpĐóng điện máy biến áp 500kV-900MVA thứ hai tại Trạm biến áp 500kV Đức Hòa
EVNNPT đã đóng điện thành công máy biến áp 500kV-900MVA thứ hai tại Trạm biến áp 500kV Đức Hòa, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng khu vực phía Nam.
-
Doanh nghiệpVĩnh Long áp dụng nguyên tắc "6 rõ" để hỗ trợ doanh nghiệp
Vĩnh Long thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, kiên quyết chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
-
Doanh nghiệpGiải pháp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng trong kỷ nguyên điện hóa
Nếu doanh nghiệp sớm chuyển đổi năng lực quản trị và tự chủ năng lượng sẽ có nhiều cơ hội giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành.
-
Doanh nghiệpNiềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của EuroCham tăng lên 79,7 điểm trong quý II/2026, phản ánh niềm tin phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp châu Âu và triển vọng thu hút FDI chất lượng cao vào Việt Nam.
-
Doanh nghiệpLàn sóng thoái vốn đón đầu kỷ nguyên AI tại Mỹ
Mùa Hè 2026, các nhà phát triển, vận hành trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ đang đẩy mạnh việc bán cổ phần trị giá hàng chục tỷ USD nhằm hiện thực hóa lợi nhuận từ cơn sốt hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
-
Doanh nghiệpPetrovietnam đề xuất cơ chế thúc đẩy triển khai các dự án điện sạch
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã kiến nghị các cơ chế để thúc đẩy triển khai các dự án điện sạch như điện khí LNG, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi.
-
Doanh nghiệpDòng điện thắp sáng vùng biên – Bài cuối: Vững tin nơi tuyến đầu
Trên tuyến biên giới phía Tây tỉnh Lâm Đồng, điện lưới quốc gia không chỉ băng qua núi rừng để mang ánh sáng đến các bản làng, vùng sản xuất hay những đồn biên phòng mà còn nối dài thế trận lòng dân.
-
Doanh nghiệpDòng điện thắp sáng vùng biên - Bài 1: Sức bật cho phát triển kinh tế
Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, điện lưới quốc gia đang trở thành hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Lâm Đồng.












