Nhật Bản: Lòng tin doanh nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009

11:48' - 01/07/2020
BNEWS Theo kết quả khảo sát vừa công bố của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), lòng tin của các doanh nghiệp lớn nhất của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Theo kết quả khảo sát vừa công bố của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), lòng tin của các doanh nghiệp lớn nhất của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động xấu đến nhu cầu và làm gián đoạn hoạt động sản xuất trên toàn cầu.

Cuộc khảo sát doanh nghiệp TANKA tháng Sáu của BoJ, được thực với khoảng 10.000 công ty tại Nhật Bản, cho thấy chỉ số lòng tin của các nhà chế tạo lớn nhất ở Nhật Bản đứng ở mức âm 34, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2009 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động đến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Cuộc khảo sát trước đó cho thấy chỉ số này đứng ở mức âm 8 trong tháng 3/2020, ghi dấu kết quả âm đầu tiên trong bảy năm qua.

Mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Nhật Bản không nghiêm trọng bằng các nền kinh tế tiên tiến khác, song nó đã đẩy kinh tế nước này vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2015.

Ngày 30/6, Nhật Bản thông báo tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 5/2020 đã tăng lên 2,9%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước đó.

Một chỉ số khác được quan tâm cho thấy có 120 việc làm sẵn có cho 100 người tìm việc, giảm 12 việc làm so với tháng 4/2020, ghi dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ cú sốc dầu mỏ năm 1974./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục