Nhật Bản phát hành đồng xu 500 yen mới

13:08' - 01/11/2021
BNEWS Ngày 1/11, Nhật Bản bắt đầu phát hành đồng tiền xu 500 yên (khoảng 4,4 USD), được thiết kế lại lần đầu tiên sau 21 năm với những tính năng chống làm giả cao hơn.

Thiết kế đồng 500 yen mới về cơ bản không khác biệt so với trước đây, nhưng có hai màu và có khắc một số chi tiết đặc biệt ở vành trong của đồng tiền nhằm chống làm giả.

Bộ Tài chính Nhật Bản có kế hoạch sản xuất 200 triệu yen tiền xu mới đến cuối tài khóa 2021 (vào tháng 3/2022). Từ nay tới lúc đó, khoảng 5 tỷ yen tiền xu mệnh giá 500 yen hiện hành vẫn có thể sử dụng được.

Kế hoạch ra mắt đồng xu mới vốn được dự kiến vào quý I/2021, song đã bị trì hoãn do việc trục trặc trong khâu cập nhật máy bán vé tại các ga tàu và các máy rút tiền tự động tại các ngân hàng vì đại dịch COVID-19.

Nhật Bản cũng có kế hoạch phát hành một số tiền giấy mới vào năm 2024, lần đầu tiên sau 2 thập kỷ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục