BNEWS Trong một phát biểu ngày 2/2, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động tiềm tàng của việc Mỹ đánh thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Canada và Mexico.
Ông Kato nhấn mạnh sự cần thiết phải "đánh giá kỹ lưỡng" các biến động về tỷ giá hối đoái và triển vọng chính sách tiền tệ ở Mỹ - đối tác thương mại chủ chốt của Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 đã ra lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, và bổ sung thêm 10% vào thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Các mức thuế này dự kiến có hiệu lực từ ngày 4/2.
Ông Kato cho biết: "Chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ lưỡng về việc Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng cụ thể như thế nào và thực hiện các bước cần thiết để ứng phó", đồng thời ông cũng đề cập đến những lo ngại về lạm phát do Mỹ áp thuế.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của thuế quan đối với nền kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Shigeru Ishiba dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Mỹ vào ngày 7/2 để thảo luận về các vấn đề liên quan. Tokyo đang nỗ lực củng cố mối quan hệ với chính quyền mới của Mỹ, và Bộ trưởng Kato đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây. Tuy nhiên, hai bên không đi sâu thảo luận về vấn đề đồng USD mạnh và khả năng tăng giá đồng yen.Đồng yen yếu đã đẩy giá hàng hóa nhập khẩu như thực phẩm, năng lượng và vật liệu lên cao, góp phần làm gia tăng lạm phát. Điều này đã buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải tăng lãi suất, trong khi sự bất mãn của người dân về chi phí sinh hoạt tăng cao đã gây ra thất bại cho liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử năm 2024.
Nhật Bản đã nhiều lần can thiệp vào thị trường ngoại hối vào năm 2024 để hỗ trợ đồng yen. Ông Kato cho biết “Khi giá nhập khẩu tăng, chúng ta sẽ thấy lạm phát do chi phí đẩy”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng giá cả cũng có thể tăng khi nhu cầu trong nước tăng, và việc đánh giá cẩn trọng từng tình huống là rất quan trọng.
Tin liên quan
Phản ứng với thuế quan mới, Trung Quốc kêu gọi Mỹ đối thoại thẳng thắn, tăng cường hợp tác
Sau Mexico và Canada, Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố phản đối việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











