Nhật Bản và Ấn Độ thách thức Trung Quốc tại châu Phi
Diễn đàn Đông Á số mới ra có bài viết của Giáo sư Purnendra Jain, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Adelaide (Australia) về các mạng lưới song phương mạnh mẽ của Nhật Bản và Ấn Độ đang di chuyển vào khu vực châu Phi.
Hội nghị Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) thường niên lần thứ 52 được tổ chức hồi tháng 5/2017 vừa qua tại bang Gujarat (Ấn Độ) là một sự kiện mang tính bước ngoặt vì đây là lần đầu tiên Ấn Độ tổ chức hội nghị kể từ khi nước này gia nhập AfDB năm 1983.
Trong hội nghị lần này, một sáng kiến quan trọng được đề xuất là việc thành lập Hành lang Tăng trưởng Á-Phi, trong đó Ấn Độ và Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển châu Phi. Một bản tài liệu tầm nhìn phát triển khu vực châu Phi do các viện nghiên cứu của Nhật Bản, Ấn Độ, châu Phi phối hợp chuẩn bị, cũng đã được công bố tại hội nghị.
Tài liệu này đã được ủy quyền sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Shinzo Abe ở Tokyo vào tháng 11/2016, nơi hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng kết nối giữa châu Á và châu Phi, được coi là quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng hơn.
Tài liệu dày 30 trang này xác định 4 lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Ấn Độ và Nhật Bản tại châu Phi, bao gồm nâng cao năng lực và kỹ năng, cơ sở hạ tầng chất lượng và năng lực thể chế, các dự án phát triển và hợp tác, đẩy mạnh hợp tác giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, tài liệu này không đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể.
Thông tin chi tiết và kế hoạch cụ thể của tài liệu này có thể sẽ được đưa ra khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Ấn Độ vào cuối năm 2017 để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của họ.
Cả Ấn Độ và Nhật Bản đều là những nhà đầu tư lớn ở châu Phi và viện trợ kinh tế của họ cho khu vực này tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả hai nước cũng cam kết làm nhiều hơn nữa ở châu Phi. Thay vì chỉ đơn giản là góp phần cá nhân, họ nhìn thấy những triển vọng tốt hơn trong phát triển châu Phi thông qua quan hệ đối tác.
Trong lịch sử hiện đại, các mối liên kết của Ấn Độ với châu Phi cần phải xem xét từ những năm đầu của thế kỷ 20, khi đó Ấn Độ ủng hộ mạnh mẽ các phong trào chống thực dân và độc lập của châu Phi. Ấn Độ có một cộng đồng lớn ở châu Phi có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa của Anh.
Cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực này vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với quê hương thông qua thăm thân, kiều hối, thương mại và đầu tư. Ấn Độ đã tận dụng những nguồn lực này để tạo lợi thế cho mình trong việc xây dựng các mạng lưới với lục địa châu Phi. Thời gian gần đây, Ấn Độ đã can dự sâu hơn vào khu vực này thông qua Diễn đàn Ấn Độ-châu Phi, được thành lập vào năm 2008.
Trong khi đó, các mối liên kết của Nhật Bản với châu Phi gần đây tập trung nhiều vào viện trợ và đầu tư. Nhật Bản là quốc gia châu Á tiên phong trong việc xây dựng một diễn đàn Nhật Bản-châu Phi vào năm 1993 thông qua Hội nghị quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi.
Với ưu thế vượt trội về kỹ thuật, kinh nghiệm trong các dự án cung cấp viện trợ và cơ sở hạ tầng chất lượng, Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Kenji Hiramatsu tuyên bố rằng các công ty Nhật Bản đang tạo ra những chuyển biến bằng cách “tận dụng các mạng lưới do Ấn Độ phát triển để xâm nhập vào châu Phi”.
Các dự án liên doanh giữa Nhật Bản và Ấn Độ tại khu vực này đang được thực hiện một cách chiến lược nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Phi thông qua viện trợ ồ ạt, thương mại và đầu tư. Đó là chưa kể đến sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, với các dự án cơ sở hạ tầng lớn thông qua các tuyến đường trên đất liền và trên biển bao trùm châu Phi, châu Á và Á-Âu.
Nhật Bản không tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc lãnh đạo, cũng giống như Ấn Độ không tham dự diễn đàn cấp cao về “Vành đai và Con đường” được tổ chức ở Bắc Kinh tháng 5/2017, một sự kiện được coi là “lễ kỷ niệm lớn nhất cho sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc kể từ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008”.
Sự vắng mặt của Nhật Bản và Ấn Độ trong những sáng kiến và sự kiện lớn như vậy đã thu hút sự chú ý toàn cầu, thể hiện mối quan ngại sâu sắc của họ đối với Trung Quốc.
Ấn Độ và Nhật Bản có mối quan hệ kinh tế song phương mạnh mẽ với Trung Quốc, nhưng cả hai cũng có những vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết và những căng thẳng chiến lược với Trung Quốc trong khu vực. Họ mất lòng tin vào các dự án chính trị, kinh tế và quân sự của Trung Quốc ở châu Á và trên thế giới.
Trong môi trường căng thẳng và mất lòng tin như hiện nay, Nhật Bản và Ấn Độ đã bắt tay trong một cuộc cạnh tranh mới với Trung Quốc- và họ đã chọn châu Phi làm sân chơi, bất chấp có thể gây ra những hậu quả không lường trong chuyển dịch cơ cấu quyền lực vốn đang diễn ra trong khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Châu Phi trước sáng kiến "Vành đai và Con đường"
05:30' - 18/06/2017
Trung Quốc rót hàng tỷ USD để đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" nhằm kết nối một mạng lưới các quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ phát triển cho châu Phi
05:30' - 31/05/2017
Mỹ dự kiến cắt giảm mạnh các chương trình viện trợ phát triển cho châu Phi trong thời gian tới mà Uganda và Ethiopia sẽ là hai nước bị thua thiệt nhất trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc tại châu Phi
05:30' - 20/04/2017
Ấn Độ đang tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc để giành chỗ đứng tại châu Phi, song các sự cố gần đây dường như có thể khiến Ấn Độ tụt hậu về niềm tin so với “người hàng xóm” phía Bắc của họ.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư vào châu Phi - không đủ chỗ cho tất cả mọi người
15:31' - 12/04/2017
Trung Quốc đã để mắt đến sự "cất cánh" của nền kinh tế châu Phi và đang đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng cần thiết để biến điều đó thành hiện thực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu chiến lược
13:32'
Bộ Năng lượng Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược với quy mô 172 triệu thùng, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng sau diễn biến tại đảo Kharg (Iran)
13:32'
Hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa và giá dầu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Iran sơ tán hàng trăm triệu USD tiền điện tử
13:06'
Báo cáo tình báo mạng cho thấy các mạng lưới tiền điện tử liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn hoạt động và chuyển hàng trăm triệu USD ngay cả khi nước này cắt Internet.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nới lỏng quy định liên bang nhằm hạ giá nhà
11:23'
Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh nới lỏng một số quy định liên bang nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở, tăng nguồn cung và giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở hơn trong bối cảnh giá nhà tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ có thể thông qua Dự luật "To và Đẹp" 2.0
11:23'
Một số lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng căng thẳng với Iran có thể thúc đẩy Quốc hội thông qua gói chi tiêu quốc phòng mới nhằm tăng ngân sách và hiện đại hóa quân đội Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước châu Á chuẩn bị chốt thỏa thuận năng lượng 30 tỷ USD với Mỹ
11:22'
Nhật Bản và các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận trị giá ít nhất 30 tỷ USD với các doanh nghiệp Mỹ vào cuối tuần này.
-
Kinh tế Thế giới
Đại diện Thương mại Mỹ: Tiền hoàn thuế nên được trao cho người lao động
08:15'
Đại diện Thương mại Mỹ kêu gọi các doanh nghiệp nếu nhận khoảng 165 tỷ USD hoàn thuế từ các mức thuế “đối ứng” bị tòa án vô hiệu nên dùng để thưởng hoặc tăng lương cho người lao động.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ trấn an lo ngại về eo biển Hormuz
07:44'
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho rằng việc gián đoạn tại eo biển Hormuz do xung đột với Iran sẽ không kéo dài, song chưa nêu rõ kế hoạch mở lại tuyến vận tải dầu quan trọng này.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/3/2026
21:34' - 13/03/2026
Ngày 13/3/2026, kinh tế thế giới có các tin nổi bật như xung đột Trung Đông tiếp tục tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu, cước vận tải hàng không tăng vọt, biến động tiền tệ và giá năng lượng gia tăng.

Trụ sở chính của Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại buổi khai mạc hội nghị lần thứ 52 của AfDB tại Gujarat. Ảnh: PTI