BNEWS Dự thảo ngân sách bổ sung lần ba có thể được nội các Nhật Bản thông qua trong tháng 12/2020 và trình Quốc hội nước này xem xét trong tháng 1/2021.
Theo truyền thông Nhật Bản, chính phủ nước này đang xem xét gói ngân sách bổ sung thứ ba trong tài khóa 2020 nhằm phục hồi nền kinh tế đang bị ảnh hưởng mạnh do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Dự kiến trong đầu tháng 11/2020, Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ đưa ra chỉ thị chính thức về gói ngân sách bổ sung nhằm triển khai các chính sách kinh tế như phục hồi nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy tuyển dụng lao động... Dự thảo ngân sách bổ sung lần ba có thể được nội các Nhật Bản thông qua trong tháng 12/2020 và trình Quốc hội nước này xem xét trong tháng 1/2021. Trước đó, trong gói ngân sách bổ sung lần hai, Chính phủ Nhật Bản đã dành 10.000 tỷ yen (92,9 tỷ USD) kinh phí dự phòng cho trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến thời điểm hiện tại, nguồn kinh phí dự phòng này còn khoảng 7.000-8.000 tỷ yen.Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đặt mục tiêu vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 thông qua nguồn kinh phí dự phòng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua các gói hỗ trợ từ nguồn ngân sách bổ sung lần thứ 3 tới đây.
Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy đầu tư cho lĩnh vực kỹ thuật số nhằm hiện thực hóa xã hội công nghệ, thúc đẩy tuyển dụng lao động mới, mở rộng chế độ hỗ trợ điều trị vô sinh, tăng cường các chính sách để đối phó với các thảm họa thiên nhiên liên tục xảy ra tại Nhật Bản thời gian qua.Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng sẽ thảo luận về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chiến dịch "Go to Travel - Cùng đi du lịch" sẽ hết hạn vào tháng 1/2021./.
>>Nhật Bản sẽ chi gần 4,75 triệu USD hỗ trợ các dự án công nghệ tại ASEAN
Tin liên quan
Vì sao Trung Quốc gia tăng thu mua trái phiếu Chính phủ Nhật Bản?
Là nước nắm giữ nguồn dự trữ ngoại tệ bằng USD dồi dào, việc Trung Quốc chuyển hướng đầu tư sang trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) là một xu hướng đáng quan tâm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhNhật Bản: Đồng yen yếu đẩy số vụ phá sản lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Đồng yen mất giá đang bộc lộ những tổn thất kinh tế lớn đối với Nhật Bản, khi số lượng doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản trong nửa đầu năm nay vì nguyên nhân này đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2022.
-
Tài chínhTriển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, gỡ điểm nghẽn cho hoạt động kinh doanh
Thư ngỏ được ban hành trong khuôn khổ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” triển khai trên phạm vi toàn quốc.
-
Tài chínhHàn Quốc: Giá trần nhiên liệu giúp kiềm chế lạm phát trong tháng 6/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Lee Hyung Il cho biết áp lực lạm phát trong tháng 6/2026 chủ yếu đến từ giá nông sản, chăn nuôi và các sản phẩm dầu mỏ.
-
Tài chínhMinh bạch dữ liệu thuế trong thương mại điện tử
Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng khi các quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử đi vào thực tiễn, buộc người bán hàng online phải thay đổi cách thức vận hành.
-
Tài chínhNền kinh tế lớn thứ ba Eurozone đẩy nhanh các biện pháp chống thất thu thuế
Trong năm 2025, Tổng cục Thuế Italy đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Tài chính tiến hành 6.566 cuộc kiểm tra biến động tài khoản, tăng hơn 3 lần so với năm trước.
-
Tài chínhBitcoin ghi nhận tháng diễn biến tồi tệ nhất trong 4 năm
Giá đồng bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 30/6 tại thị trường Mỹ.
-
Tài chínhTừ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế.
-
Tài chínhĐà Nẵng đăng cai Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 chuyên gia
Từ ngày 9-10/7, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính quốc tế và doanh nghiệp Fintech.
-
Tài chínhThông tin từ 1/7 thu thuế 0,1% với mua bán vàng miếng là chưa chính xác
Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng.











