BNEWS Chính phủ và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đang xem xét nâng dự toán ngân sách bổ sung lần 3 trong năm tài chính 2020 lên 20.000 tỷ yên (192,8 tỷ USD), gấp đôi mức dự toán ban đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngân sách bổ sung lần này sẽ tập trung triển khai thực hiện các chính sách về phòng chống lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đẩy nhanh nghiên cứu phát triển kỹ thuật để cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy số hóa...
Theo đó, ngân sách bổ sung sẽ bao gồm các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân theo luật tiêm chủng sửa đổi đang được Quốc hội Nhật Bản thảo luận, các khoản kinh phí để kéo dài chính sách hỗ hỗ việc làm cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...
Để thúc đẩy số hóa, chính phủ Nhật Bản dự kiến dành 100 tỷ yen cho quỹ phát triển mới nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển hệ thống mạng thông tin thế hệ 6G, dự kiến chính thức giới thiệu vào năm 2030; thành lập Quỹ phát triển dành cho các hoạt động nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến như hidro (H2), pin tích điện thế hệ mới...
Ngoài ra, để mở rộng chính sách hỗ trợ kinh phí điều trị vô sinh, Chính phủ Nhật Bản cũng xem xét nâng mức hỗ trợ một lần từ 300.000 yên lên 400.000 yên.
Dự kiến ngày 27/11 tới LDP sẽ tổng hợp danh mục các khoản chi trong gói ngân sách bổ sung lần thứ ba để Chính phủ Nhật Bản quyết định quy mô gói ngân sách vào cuối tháng 12 tới.
GDP thực tế của Nhật Bản trong Quý III/2020 đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 21.4% so với cùng kỳ năm 2019.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để đưa kinh tế Nhật Bản về quỹ đạo trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Nhật Bản cần hỗ trợ nền kinh tế với những khoản tài chính quy mô lớn, đồng thời tiến hành cải cách cơ cấu kinh tế trên cơ sở đánh giá chính xác xu hướng kinh tế thời kỳ hậu COVID-19./.
Tin liên quan
Nhật Bản: Nhiều ngân hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19
Theo kết quả kinh doanh mới nhất được công bố, khoảng 60% trong số 102 ngân hàng khu vực ở Nhật Bản có lợi nhuận sụt giảm hoặc lỗ ròng trong thời gian từ tháng 4-9/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết
Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNền kinh tế lớn nhất ASEAN khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn
Theo dữ liệu từ Tổng cục Tài trợ và Quản lý Rủi ro, tính đến ngày 31/3/2026, nợ chính phủ của Indonesia ở mức 9.920.420 tỷ rupiah (khoảng 608,6 tỷ USD), tương đương 40,75% GDP.
-
Tài chính & Ngân hàngBVBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng trước thềm niêm yết HoSE
BVBank vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngChi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua
Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt.
-
Tài chính & Ngân hàngĐa số các nghị sỹ EU ủng hộ kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.











