BNEWS Có tới 2/3 doanh nghiệp quốc gia Bắc Mỹ này tự tin có thể chịu được cuộc chiến thuế quan với Mỹ kéo dài hơn một năm.
Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn kết quả khảo sát mới công bố của hãng thăm dò KPMG cho biết có tới 2/3 doanh nghiệp quốc gia Bắc Mỹ này tự tin có thể chịu được cuộc chiến thuế quan với Mỹ kéo dài hơn một năm.
Một nửa số doanh nghiệp được tham khảo cho biết họ đã cắt giảm sản lượng hoặc sa thải nhân viên để chuẩn bị cho thuế quan và 28% sẽ bắt đầu cắt giảm biên chế và sản lượng sau 4 đến 6 tháng kể từ khi chiến tranh thương mại nổ ra. Một nửa dự kiến sẽ cắt giảm biên chế ở Canada trong năm tới.
Gần một nửa (46%) doanh nghiệp cho biết họ có 3 đến 5 thị trường thay thế cho sản phẩm của mình ngoài Mỹ. Nhưng 52% doanh nghiệp cho biết sẽ rất khó khăn để họ chuyển hoạt động kinh doanh sang một khu vực pháp lý khác trong ngắn hạn và trung hạn.
Joy Nott, đối tác trong hoạt động thương mại quốc tế và hải quan của KPMG, cho biết các công ty đã đưa ra các chiến lược để hạn chế rủi ro thuế quan trong hoạt động của họ. Nott đánh giá: “Nhiều công ty đã lưu kho trong nhiều tháng và họ đã chuyển chúng sang Mỹ rồi.
Vì vậy, tôi đang nói chuyện với các công ty có thể đã chuyển lượng hàng tồn kho đủ dùng trong 6 đến 8 tháng sang Mỹ, thông thường số hàng đó sẽ được lưu trữ tại Canada và vận chuyển khi cần thiết”. Khoảng 30% doanh nghiệp còn lại cho biết họ sẽ phải đối mặt với tình trạng lỗ lợi nhuận đáng kể và 3% sẽ phá sản.
Canada là quốc gia duy nhất có hiệp định thương mại tự do với tất cả các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Một số người cho rằng họ có thể mở rộng doanh số bán hàng trong nước lên tới 25% nếu những rào cản đó có thể được dỡ bỏ. Đáng chú ý, hơn 4/5 doanh nghiệp ủng hộ việc áp dụng thuế quan trả đũa đối với các quốc gia Mỹ.
Cuộc thăm dò của KPMG cũng phát hiện ra rằng 62% doanh nghiệp sẽ cân nhắc chuyển một số hoạt động sản xuất của họ sang Mỹ như một chiến thuật giảm thiểu trong một cuộc chiến thương mại.
Tammy Brown, đối tác và là người đứng đầu ngành công nghiệp quốc gia về thị trường công nghiệp tại KPMG ở Canada cho biết: “Cho đến nay, tôi thấy rằng đó là những doanh nghiệp đã có một số cơ sở sản xuất hoặc một số địa điểm tại Mỹ, vì vậy hoàn toàn là ngắn hạn nếu đó là một cách tiếp cận giảm thiểu đối với một số doanh nghiệp trong số họ. Tôi không nghi ngờ gì rằng có rất nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra trong phòng họp”.
Khoảng 84% cho biết việc xóa bỏ các rào cản liên tỉnh sẽ “cực kỳ hoặc rất quan trọng” đối với sự tồn tại của doanh nghiệp trong một cuộc chiến thương mại và các rào cản nội bộ nên được dỡ bỏ càng sớm càng tốt. Gần 9/10 doanh nghiệp muốn thấy ý chí chính trị “mạnh mẽ và quyết tâm” ở mọi cấp chính quyền để mở cửa thương mại tự do tại Canada.
Cuộc khảo sát được thực hiện vào hôm 28/2 đã thu thập ý kiến của 602 doanh nghiệp lớn và vừa trên khắp Canada. Khoảng một nửa số công ty được khảo sát tham gia vào lĩnh vực sản xuất, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, những ngành công nghiệp dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan của Mỹ.
Các doanh nghiệp còn lại được khảo sát đều tham gia vào các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như tiêu dùng và bán lẻ, nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ tài chính, vận tải, cơ sở hạ tầng, công nghệ và viễn thông.
Tin liên quan
Trung Quốc sắp áp thuế đối với hàng loạt sản phẩm nông nghiệp của Mỹ
Trung Quốc sẽ áp thuế đối với hàng loạt sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như một phần trong các biện pháp đáp trả thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnĐịnh hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam
Những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia đề xuất mô hình ba lớp phát triển ngành bán dẫn Việt Nam
Cả ba lớp này cần được khuyến khích liên kết hợp tác với nhau theo mô hình nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để khai thác tối đa nguồn lực.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt Nam - New Zealand đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương
Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam và Australia mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết kinh tế có giá trị gia tăng cao.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - Australia mở rộng hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo
Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo động lực mới cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn
Với điều kiện hiện nay, Việt Nam nên tập trung trước vào những lĩnh vực có khả năng phát triển lợi thế, đặc biệt là sản xuất và đóng gói chip.
-
Ý kiến và Bình luậnSông Hồng và khát vọng kiến tạo Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Australia: Quan hệ Việt Nam – Australia có độ tin cậy chính trị cao
Phó Giám đốc Đại học RMIT phụ trách quốc tế, cho rằng đây là thời điểm rất thuận lợi để Việt Nam và Australia tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đã trưởng thành và có độ tin cậy chính trị cao.
-
Ý kiến và Bình luậnThương mại Việt Nam – Australia hướng tới những động lực tăng trưởng mới
Sau hơn hai năm Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng.











