BNEWS Dịch COVID-19 đã làm làm ngưng trệ các hoạt động kinh tế trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp từ tài chính, du lịch đến chế tạo.
Ngân hàng ANZ Bank của Australia ngày 30/4 thông báo lợi nhuận sau thuế trong quý I/2020 của ngân hàng này giảm 50% khi dành 1 tỷ AUD (655 triệu USD) để bù đắp những thua lỗ trong hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Giám đốc điều hành (CEO) ANZ Shayne Elliott cho rằng kết quả kinh doanh nói trên là “hợp lý” do tình hình hoạt động khó khăn thậm chí cả trước khi dịch COVID-19 bùng phát.
ANZ đã hoãn đưa ra quyết định về chi trả cổ tức tạm thời trong bối cảnh tình trạng bất ổn vẫn đang “bủa vây” triển vọng kinh tế ở Australia cũng như nhiều nước trên thế giới do dịch COVID-19.
Theo Chủ tịch ANZ David Gonski, ngân hàng này đã hoãn đưa ra quyết định về vấn đề cổ tức dựa trên tình hình bất ổn kinh tế và khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Tài chính Australia đối với tất cả tổ chức tài chính.
Một ngân hàng lớn khác của Australia là NAB cho biết lợi nhuận trong nửa đầu tài khóa hiện nay của họ giảm 25%.
Hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) ngày 29/4 (giờ địa phương) thông báo một loạt biện pháp cắt giảm chi phí "mạnh tay" sau khi ghi nhận khoản lỗ 641 triệu USD trong quý I/2020 do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19.
CEO Boeing David Calhoun cho biết hãng này dự định cắt giảm 10% lực lượng lao động thông qua cơ chế cho người lao động tự nguyện nghỉ việc và sa thải.
Ngoài ra, Boeing cũng sẽ cắt giảm sản lượng các dòng máy bay thương mại chủ chốt, trong đó có 787 và 777.
Về phần mình, FGV Holdings của Malaysia - công ty sản xuất dầu cọ thô lớn nhất thế giới - dự báo sản lượng dầu cọ thô của FGV trong năm 2020 sẽ giảm mạnh do các biện pháp hạn chế đi lại đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất của công ty này.
Malaysia hồi tháng 3/2020 đã áp dụng các hạn chế đi lại cho đến giữa tháng 5/2020, bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời ngừng hoạt động cho dù các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất dầu cọ vẫn được hoạt động với đội ngũ lao động được giảm bớt.
Theo FGV, lượng phân bón tiêu thụ sụt giảm và thời tiết kém thuận lợi trong năm 2019 có thể khiến sản lượng dầu cọ của Malayia giảm xuống còn khoảng 19,3- 19,6 triệu tấn, so với mức 19,9 triệu tấn năm 2019.
Tập đoàn công nghiệp Hyundai Heavy Industries Holdings Co. (Hàn Quốc) cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 360,4 tỷ won (296 triệu USD) trong quý I/2020, sau khi đạt mức lãi ròng 97,6 tỷ won trong cùng kỳ năm 2019, do kết quả yếu kém trong “mảng” lọc dầu khi giá dầu thô thấp kỷ lục.
Trong khi đó, hãng sản xuất điện tử tiêu dùng LG Electronics Inc. của Hàn Quốc cho hay lợi nhuận ròng quý I/2020 của họ đạt 1.080 tỷ won (886 triệu USD), tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019, nhờ kết quả kinh doanh tích cực của “mảng” thiết bị điện tử gia dụng và máy thu hình.
Tuy vậy, LG dự kiến tình hình kinh doanh trong quý II/2020 sẽ kém hơn vì dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu đối với các sản phẩm của doanh nghiệp này.
LG dự đoán quý II/2020 có thể là giai đoạn khó khăn nhất đối với hoạt động kinh doanh của họ, song nếu dịch COVID-19 vẫn kéo dài thì tình hình khó khăn sẽ còn diễn ra trong nửa cuối năm 2020./.
Tin liên quan
Mô hình nào cho kinh tế thế giới hậu đại dịch COVID-19?
Nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi nhưng theo mô hình nào, chữ "U", "V", "W" hay "L", sẽ tùy thuộc vào thời gian kéo dài dịch bệnh cũng như mức độ ảnh hưởng của nó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc công bố biện pháp kinh tế đáp trả Mỹ
Ngày 5/8, Chính phủ Trung Quốc đã công bố một số biện pháp kinh tế nhắm vào Mỹ, trong đó có kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái và cấm giao dịch với 6 thực thể của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản giảm thuế thực phẩm xuống 1%
Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản giảm thuế tiêu dùng kể từ khi hệ thống thuế này được áp dụng vào năm 1989.
-
Kinh tế Thế giớiMexico duy trì đà tăng trưởng giai đoạn nửa cuối năm 2026
Nền kinh tế quốc gia Bắc Mỹ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU lo hàng Trung Quốc “đi đường vòng” qua Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ
Doanh nghiệp Trung Quốc tăng đầu tư vào Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ, tận dụng ưu đãi thương mại với EU để mở rộng xuất khẩu, khiến Brussels lo ngại hàng hóa “đi đường vòng” né phòng vệ thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiThị trường lao động Mỹ vẫn ổn định dù số vị trí tuyển dụng giảm
Số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ giảm trong tháng 6/2026 do nhu cầu tuyển dụng ở lĩnh vực y tế và hỗ trợ xã hội sụt giảm mạnh nhất trong gần một năm.
-
Kinh tế Thế giớiWTO: Thương mại hàng hóa duy trì ổn định trong giai đoạn đầu năm tài chính 2026
WTO cảnh báo những gián đoạn kéo dài tại Eo biển Hormuz có thể khiến dòng chảy thương mại khu vực tiếp tục suy giảm.
-
Kinh tế Thế giớiGDP của Ấn Độ có thể vượt mốc 5.000 tỷ USD trong tài khóa 2028 - 2029
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 4/8 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này dự báo sẽ vượt mốc 5.000 tỷ USD trong tài khóa 2028 - 2029.
-
Kinh tế Thế giớiNgành AI của Trung Quốc vượt mốc 1.200 tỷ NDT trong năm 2025
CAICT cho biết tính đến tháng 6/2026, nước này là nơi đặt trụ sở của hơn 6.600 công ty AI, chiếm 15% tổng số doanh nghiệp AI trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiThời tiết khắc nghiệt gây nhiều hậu quả cho kinh tế Đức
Từ tối ngày 3/8, thời tiết khắc nghiệt và giông bão đã quét qua một số khu vực ở Đức, gây thiệt hại và làm gián đoạn dịch vụ đường sắt ở bang Thuringia (Thüringen) và North Rhine-Westphalia.











