BNEWS Nhiều nước ủng hộ kế hoạch tiết kiệm năng lượng, kêu gọi người dân tiếp tục cắt giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt của nước Đức trước mùa Đông sắp tới.
Trong bối cảnh Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ cắt giảm đáng kể nguồn cung khí đốt đến châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn khoảng 20% công suất, giới chức Đức ngày 27/7 đã kêu gọi người dân nước này tiếp tục cắt giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt trước mùa Đông sắp tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước đó, ngày 25/7, Gazprom thông báo sẽ cắt nguồn cung xuống còn 33 triệu m3/ngày, bằng một nửa số lượng mà tập đoàn này đã cung cấp kể từ khi hoạt động trở lại vào tuần trước sau 10 ngày tạm ngừng để bảo trì. Gazprom cho rằng việc tạm dừng hoạt động của một trong hai tuabin cuối cùng do vấn đề kỹ thuật là lý do để Moskva đưa ra quyết định trên.
Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đức đã bác bỏ lời giải thích trên, cho rằng không có lý do kỹ thuật nào để giảm lượng giao hàng. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng của Đức Klaus Müller, xác nhận dòng khí đốt từ Nga sang Đức đã giảm từ 40% xuống còn 20% công suất kể từ ngày 27/7. Mặc dù vậy, ông Müller hoan nghênh người tiêu dùng và ngành công nghiệp đã tự nguyện giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Theo ông Klaus Müller, việc giảm tiêu thụ khí đốt sẽ cho phép Đức bổ sung vào nguồn dự trữ quốc gia, hiện mới ở mức khoảng 65%. Theo kế hoạch, các kho dự trữ khí đốt phải được lấp đầy 75% vào ngày 1/9, tăng lên 85% vào ngày 1/10 và lên 95% vào ngày 1/11. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck thừa nhận nền kinh tế lớn nhất EU, vốn phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung khí đốt của Nga trong nhiều năm qua, hiện đang phải tìm các nguồn thay thế.
Trước đó, ngày 26/7, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt. Đây được coi là hành động đoàn kết với Đức nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga. Hội đồng châu Âu (EC) đã hoan nghênh kế hoạch này như sự đoàn kết thống nhất của EU.
Trong tuyên bố, EC viết: “Trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh nguồn cung năng lượng nội khối, các nước thành viên đã thông qua một thỏa thuận mang tính chính trị về việc tự nguyện giảm 15% nhu cầu tiêu thụ khí đốt trong mùa Đông này”.
Tuyên bố nêu rõ EC cũng dự báo khả năng kích hoạt "cảnh báo của EU" về an ninh nguồn cung, trong trường hợp việc giảm nhu cầu khí đốt sẽ trở thành quy định bắt buộc. Theo EU, mục đích của việc giảm nhu cầu khí đốt là để tiết kiệm trước mùa Đông nhằm chuẩn bị cho việc nguồn cung khí đốt có thể bị gián đoạn từ Nga.
Cũng liên quan đến kế hoạch cắt giảm lượng tiêu thụ khí đốt, Pháp cho biết việc thể hiện tình đoàn kết với Berlin trong việc tiết kiệm năng lượng sẽ giúp bảo vệ toàn bộ châu Âu.
Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi năng lượng của Pháp, Agnes Pannier-Runacher cho biết: “Các chuỗi công nghiệp của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau. Nếu ngành công nghiệp hóa chất ở Đức gặp vấn đề, toàn bộ ngành công nghiệp châu Âu có thể dừng hoạt động”. Cùng ngày 27/7, các quan chức Bộ năng lượng Pháp còn cho biết Paris có thể cung cấp cho Đức 20 terawatt giờ khí đốt, tương đương 2% lượng tiêu thụ của Đức, trong những tháng mùa Đông nếu cần trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.
Bộ trưởng Công nghiệp Séc Jozef Sikela, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết kế hoạch này cũng chính là “câu trả lời mạnh mẽ” trước quyết định của Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cắt giảm lượng khí đốt đến châu Âu./.
Tin liên quan
EU nhất trí giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong mùa Đông
Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với kế hoạch giảm lượng tiêu thụ khí đốt, coi đây như một hành động đoàn kết với Đức nhằm phản ứng việc Nga sử dụng nguồn cung như một "vũ khí" kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.














