BNEWS Ngày 12/12, hàng nghìn người tại các trung tâm mua sắm ở ít nhất 3 bang của Mỹ đã được lệnh sơ tán do có đe dọa đánh bom vào đúng một trong những ngày bận rộn nhất của đợt mua sắm cuối năm.
Theo nhà chức trách Mỹ, sáng 12/12, 500 người ở Largo Mall, một khu mua sắm ngoài trời gần Tampa, bang Florida, đã buộc phải sơ tán sau khi một chiếc vali rỗng bị phát hiện tại khu vực này.
Lực lượng cứu hỏa cho biết chiếc vali khả nghi này được đặt trên xe đẩy hàng ngay giữa lối đi của trung tâm thương mại.
Trong khi đó, "Shops at Riverside," khu mua sắm 2 tầng ở Hackensack, bang New Jersey, cũng đã phải thông báo sơ tán khách hàng sau khi có phát hiện dòng chữ đe dọa đánh bom viết trên tường một nhà vệ sinh.
Ngoài ra, Animas Valley Mall, trung tâm mua sắm ở Farmington, bang New Mexico, cũng đã buộc đóng cửa để cảnh sát lục soát sau khi phát hiện lời đe dọa đánh bom viết trên tường phòng vệ sinh nữ.
Tất cả các trung tâm thương mại trên đều đã hoạt động trở lại sau khi lực lượng chức năng rà soát và không phát hiện có bom. Cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc.
Do đang là mùa cao điểm mua sắm cho lễ Giáng sinh, người dân Mỹ tập trung đông tại các trung tâm thương mại vào những ngày cuối tuần.
Chính vì vậy, cảnh sát và an ninh của các trung tâm thương mại phải tăng cường an ninh, đề cao cảnh giác, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như hoạt động mua sắm diễn ra ổn định.
Các vụ việc nói trên diễn ra trong bối cảnh an ninh tại các khu vực công cộng trên toàn nước Mỹ được nâng cao, sau vụ xả súng gây chấn động ở thành phố San Bernardino, bang California, làm 14 người thiệt mạng.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra theo hướng đây là một hành động khủng bố.
Điều tra ban đầu cho thấy, hai nghi can trong vụ xả súng trên, là Tashfeen Malik và Syed Farook, đã mang tư tưởng cực đoan từ ít nhất 2 năm trước, trước khi chúng gặp nhau và kết hôn, đồng thời đã bắt đầu có các cuộc trao đổi qua mạng về "thánh chiến và tử vì đạo" vào khoảng đầu năm 2013./.
Tin liên quan
Anh bắt giữ 315 đối tượng tình nghi khủng bố
Bộ Nội vụ Anh công bố ngày 10/12 cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, các cơ quan an ninh Anh đã bắt giữ 315 đối tượng tình nghi khủng bố, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D. Trump đặt cược vào dự án thép 15 tỷ USD
Tổng thống Donald Trump công bố dự án nhà máy thép trị giá 15 tỷ USD tại Iowa, dự kiến tạo 1.750 việc làm lâu dài và bắt đầu sản xuất vào năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan bơm 2 tỷ baht ứng phó đợt mưa lụt
Chính phủ Thái Lan trích 2 tỷ baht từ ngân sách trung ương năm 2026 để hỗ trợ người dân vùng lũ, trong bối cảnh Bangkok có thể thiệt hại tới 11,8 tỷ baht.
-
Kinh tế Thế giớiLoạt dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này có thể định hình chính sách lãi suất của Fed
Loạt số liệu về việc làm, thu nhập, chi tiêu và lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed.
-
Kinh tế Thế giớiNới lỏng tiêu chuẩn nhiên liệu có thực sự giúp hạ giá xe tại Mỹ?
Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố quy định mới, giảm yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu đối với ô tô và xe tải, trong khi tiếp tục giảm hỗ trợ xe điện.
-
Kinh tế Thế giớiThương mại Canada-Mỹ trước một nấc leo thang mới
Quan hệ thương mại giữa Canada và Mỹ đang đứng trước một nấc căng thẳng mới khi lệnh cấm nhập khẩu của Washington đối với một số mặt hàng của Canada sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/9.
-
Kinh tế Thế giớiGánh nặng thuế tại Australia tiến sát mức kỷ lục
Thu ngân sách từ thuế của Australia trong tài khóa 2025-2026 tương đương 24,1% GDP, sát mức kỷ lục 24,2% ghi nhận năm 2004 và 2006.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc đua mới trên bản đồ hạt nhân của Pháp
Cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai một cặp lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới EPR2 đang diễn ra tại vùng Centre-Val de Loire, miền Trung nước Pháp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.










