BNEWS Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định với 19/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2026 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Tuyên Quang đang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao, khí thế thi đua sôi nổi, kỳ vọng phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội nhằm hướng tới mục tiêu đưa mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc bứt phá mạnh mẽ.
Nền tảng cho sự phát triển
Hợp nhất và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là bước ngoặt mang tính lịch sử. Cùng với cả nước, Tuyên Quang đang đứng trước những cơ hội cùng thách thức đặt ra trong năm 2026. Đó là mở ra hành lang phát triển liên vùng, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá, nhưng cũng cần khơi dậy khát vọng phát triển, khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, sự đoàn kết để vận hành và phát triển.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định với 19/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,01%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,6%, tập trung vào các ngành chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Hiện toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp hoạt động, thu hút 50 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 10.736 tỷ đồng; 16 cụm công nghiệp được thành lập, tổng diện tích 783,6 ha, thu hút 43 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 8.136 tỷ đồng; khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thu hút được 40 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 752 tỷ đồng.
Cùng với công nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản cũng có bước tiến rõ rệt. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh Tuyên Quang năm 2025 đạt trên 21.400 tỷ đồng, tăng 5,4%. Toàn tỉnh có 454 sản phẩm OCOP và sau sáp nhập có 35 xã nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; trồng mới trên 14.292ha rừng, vượt kế hoạch đề ra, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 62,2%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Năm 2025 là năm “gặt hái” của du lịch Tuyên Quang với nhiều điểm đến được các tổ chức du lịch trong nước và quốc tế vinh danh. Tiêu biểu như: Tổ chức World Travel Awards (WTA) trao tặng 2 danh hiệu cho Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là "Điểm đến Văn hóa khu vực hàng đầu châu Á 2025" và "Điểm đến Văn hóa khu vực hàng đầu thế giới 2025"; Khu du lịch sinh thái Panhou Retreat, xã Thông Nguyên được WTA vinh danh là "Khu du lịch sinh thái hàng đầu châu Á năm 2025"; Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú được UN Tourism công nhận là "Làng Du lịch Tốt nhất Thế giới 2025"..., góp phần thu hút trên 3,9 triệu du khách, tổng chi tiêu của khách du lịch đạt trên 10.000 tỷ đồng.
Ngoài phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn về nhà ở với số nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng 15.083 nhà; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 3,7%.
Năm 2025, tỉnh tập trung đầu tư cho các công trình giao thông, hạ tầng đô thị, các công trình dân sinh trọng điểm. Điểm nhấn là nỗ lực thi công và thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), các tuyến đường kết nối liên vùng, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối của tỉnh. Đồng thời, tỉnh tiến hành khởi công hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Niềm tin vào chặng đường phát triển mới
Năm 2026 là năm bản lề để Tuyên Quang tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo và chuẩn bị các điều kiện quan trọng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sau hợp nhất, quy mô và không gian phát triển được mở rộng, tỉnh có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống như du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới thông qua ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu GRDP đạt 106.338 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,17%; tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 7,71% GRDP. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt trên 7.200 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 48.000 tỷ đồng; thu hút trên 4,1 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm 3,5%…
Để thực hiện các mục tiêu này, Tuyên Quang tập trung triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện 3 đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng kịch bản tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Tỉnh huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.
Về nông nghiệp, tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư gắn với hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển kinh tế rừng, từng bước tiếp cận thị trường tín chỉ carbon. Tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp; thu hút các dự án sản xuất, chế biến gỗ, cơ khí, điện tử, năng lượng tái tạo; phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các tiềm năng về văn hóa, không gian, cảnh quan, di sản tiếp tục được khai thác để thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững.
Tuyên Quang phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa 30% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tăng cường công khai, minh bạch thủ tục; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến không phụ thuộc địa giới hành chính.
Năm 2026 mở ra với nhiều kỳ vọng mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang đang từng bước tạo dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tin liên quan
Hơn 100 gian hàng tham gia hội chợ OCOP Tuyên Quang năm 2025
Tối 27/12, tại đường Chiến Thắng Sông Lô (phường Minh Xuân), Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Hội chợ OCOP năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết tại Phiên họp thứ 6
Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết.
-
Kinh tế Việt NamSân bay Nội Bài đón hơn 3.300 chuyến bay trong dịp nghỉ lễ 2/9
Tính chung đợt nghỉ lễ từ 29/8 đến hết 2/9, tổng sản lượng cất hạ cánh qua sân bay Nội Bài dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thi công 7 cầu qua sông Hồng phục vụ Hội nghị APEC 2027
Đến nay, 100% mặt bằng nằm trong chỉ giới của các dự án đã được bàn giao. Tuy nhiên, tại một số công trình vẫn còn những phần việc cần tiếp tục xử lý.
-
Kinh tế Việt NamHơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ trên đại công trường Phú Quốc
Trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ, tại Phú Quốc, không khí làm việc trên các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 vẫn diễn ra khẩn trương, sôi động.
-
Kinh tế Việt NamNăng lượng sạch chờ cơ chế để hút vốn
Việc thu hút đầu tư phát triển các dự án năng lượng sạch để vừa bảo đảm an ninh năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, vừa giảm phát thải khí nhà kính vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị mô hình phát triển mới bước vào kỷ nguyên thịnh vượng
Đổi mới mô hình phát triển đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam thịnh vượng.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo động lực tăng trưởng mới
Việt Nam phải đổi mới chính mô hình phát triển để tạo ra những động lực tăng trưởng mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, tự cường và thịnh vượng.
-
Kinh tế Việt NamGiáo sư Carl Thayer: Bước chuyển ngoạn mục của Việt Nam
Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu lương thực và chịu tác động của cấm vận, trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.
-
Kinh tế Việt NamHành trình từ có nhà đến an cư
Nhà ở đã trở thành một ngành kinh tế lớn, đồng thời là một trong những thước đo trực tiếp của chất lượng tăng trưởng.
















