Nhóm WB và IMF lùi hội nghị thường niên lại 1 năm vì COVID-19

14:49' - 06/11/2020
BNEWS Do COVID-19, tháng 4/2020, WB và IMF đã tổ chức Hội nghị mùa Xuân theo hình thức trực tuyến và đến tháng 10 vừa qua, hai thể chế này cũng đã tổ chức hội nghị thường niên theo hình thức này.

Do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hội nghị thường niên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ lùi lại 1 năm so với kế hoạch ban đầu dự kiến diễn ra tại Maroc vào tháng 10/2021.

Trong tuyên bố chung ngày 5/11, Nhóm WB và IMF cho biết các cuộc họp thường niên giữa hai thể chế tài chính này thường diễn ra 2 năm/lần tại trụ sở hai cơ quan ở Washington D.C và 3 năm/lần tại một quốc gia thành viên.

Hội nghị này mỗi năm đều quy tụ hàng nghìn quan chức chính phủ, doanh nhân, nhà báo và đại diện các doanh nghiệp trên toàn thế giới, thảo luận về các vấn đề nổi cộm của thế giới hiện nay, bao gồm triển vọng kinh tế, ổn định tài chính, xóa đói, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề khác.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng 4/2020, WB và IMF đã tổ chức Hội nghị mùa Xuân theo hình thức trực tuyến và đến tháng 10 vừa qua, hai thể chế này cũng đã tổ chức hội nghị thường niên theo hình thức này.

Tính đến sáng 6/11, tổng số bệnh nhân COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt con số 49 triệu người, trong đó hơn 1,2 triệu ca tử vong. Tại Maroc, nơi dự kiến diễn ra hội nghị thường niên của Nhóm WB và IMF, hiện có hơn 235.000 bệnh nhân, trong đó gần 4.000 ca tử vong./.

>>Quan chức IMF: Tái thiết nền kinh tế toàn cầu "xanh" hơn và số hóa hơn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục