BNEWS Những ngày này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi "chiến sỹ áo trắng" không chỉ chống "giặc COVID-19" bằng khả năng, trách nhiệm mà còn bằng sự nhiệt tình, chân thành để tạo nên sức mạnh to lớn.
Những ngày này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, mỗi ngày ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới.
Trong bối cảnh đó, các lực lượng y, bác sĩ ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ để điều trị cho các bệnh nhân.
Dù ở vị trí công tác nào, mỗi "chiến sỹ áo trắng" không chỉ chống "giặc COVID-19" bằng khả năng, trách nhiệm mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, chân thành để tham gia "tác chiến", tạo nên sức mạnh to lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
* "Không từ chối bất cứ ai" Bệnh viện Nhân dân Gia Định là một trong những cơ sở y tế có đội ngũ y, bác sỹ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm ở các chuyên khoa lớn, nhiều phân khoa sâu, được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.Với quy mô lớn 1.500 giường, hàng ngày, Bệnh viện phục vụ khoảng 1.500 bệnh nhân nội trú, hơn 5.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh và hơn 300 lượt bệnh nhân cấp cứu.
Là bệnh viện đa khoa loại I trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt dịch lần thứ 4, Bệnh viện nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngay tại Bệnh viện và hỗ trợ các đơn vị khác trên toàn Thành phố tham gia chống dịch. Tại Bệnh viện, đơn vị đã nhanh chóng triển khai đơn vị cách ly y tế để xử lý các tình huống dịch bệnh. Khi số ca mắc COVID-19 tăng cao, từ 27/7, Bệnh viện triển khai giai đoạn 1 gồm 57 giường hồi sức điều trị các ca mắc COVID-19 ở tuyến cuối, bao gồm các kỹ thuật như thở máy, lọc máu… Trước số lượng bệnh nhân tăng cao, chỉ 2 ngày sau, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 70 bệnh nhân điều trị ở tuyến cuối. Song song với hoạt động tại Bệnh viện, ngay sau khi được phân công phụ trách Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đặt tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã huy động hơn 50 y, bác sĩ của Khoa Cấp cứu, Hồi sức và các khoa, phòng có liên quan "tác chiến" ngay. "Mỗi ngày, khu cấp cứu đều thu dung, tiếp nhận một số trường hợp mắc COVID-19, trong khi đó, mặt bằng Bệnh viện hạn hẹp, hoạt động theo mô hình cấp cứu đa khoa, một nửa lực lượng y, bác sĩ được phân công làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, phong tỏa, Bệnh viện Hồi sức COVID-19… chúng tôi không có khả năng nhận, cũng không chuyển đi được. Các bệnh nhân đến đây hầu hết đều nghèo, rất nghèo, chúng tôi trăn trở và rất đau lòng", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ. Với phương châm "lấy người bệnh làm trung tâm", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện sẽ "cố gắng hết mình, làm hết khả năng, công sức để không từ chối bất cứ ai". Nói là làm, Bệnh viện hiện đang triển khai kế hoạch giai đoạn 2 để mở rộng, chia tách, nâng công suất điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 lên 400 giường hồi sức cấp cứu, đáp ứng tình hình dịch bệnh trước mắt. Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định khẳng định, lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức, trong vòng 2 ngày tới mở rộng khu thu dung và điều trị, quyết tâm thực hiện hết khả năng hiện có để cứu chữa bệnh nhân mắc COVID-19. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng xúc động chia sẻ: Cứu được bao nhiêu bệnh nhân, chúng ta phải làm ngay, cố hết sức, theo đúng tinh thần chỉ đạo "tuyệt đối không từ chối tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nặng nếu vẫn còn khả năng tiếp nhận". Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Thành phố, Bộ Y tế, diễn ra vào chiều muộn 4/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đồ bảo hộ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. * Chung sức phòng dịch COVID-19Nhằm sớm phủ rộng vùng an toàn tại cộng đồng, từ ngày 1/8, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các đội tiêm chủng lưu động đến tận nơi làm việc, sinh sống của người dân để thực hiện tiêm chủng trong điều kiện Thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Có mặt tại điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đặt ở Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu, Phường 3, quận Bình Thạnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của các y, bác sỹ, tình nguyện viên trong việc điều phối, hỗ trợ người dân; thăm hỏi, động viên người cao tuổi đến tiêm vaccine. Thời tiết nắng nóng, mặc bộ đồ bảo hộ kín mít nhưng trên tiếng loa phát thanh, chị Nguyễn Thị Cẩm Thy, nhân viên phòng Dược, Bệnh viện Bình Thạnh, quận Bình Thạnh dõng dạc mời các bác lớn tuổi đến khám, tiêm bằng chất giọng trìu mến "con mời bác", "con mời cô"…Chị Cẩm Thy chia sẻ, hầu hết người đến tiêm tại điểm này đều cao tuổi, có bệnh nền nên việc tiêm vaccine phòng COVID-19, công tác khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm dài hơn so với đối tượng khác. Khi triển khai, các lực lượng phải nói thật dõng dạc, hỗ trợ các bác biết số thứ tự, thông tin tiêm chủng.
"Thực hiện nhiệm vụ được giao, chúng tôi đặt trách nhiệm song song với sự chân thành, nhiệt tình để các bác cảm thấy thoải mái, yên tâm khi đi tiêm, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo đúng tiến độ tiêm chủng", nữ nhân viên y tế chia sẻ. Tham gia tiêm vaccine chiều 4/8, bác Hà Minh Thông (ở phường 11, quận Bình Thạnh) bày tỏ xúc động trước sự chu đáo, lễ phép của các lực lượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. "Điểm tiêm được sắp xếp rất khoa học, trình tự, không ùn ứ, đảm bảo khoảng cách tiếp xúc, nên tôi thấy yên tâm khi đến tiêm. Tôi rất ủng hộ chủ trương của Chính phủ, Thành phố về việc giãn cách xã hội và mong muốn toàn dân thực hiện nghiêm, triệt để để Thành phố sớm quay trở lại cuộc sống bình thường". Chung sức cùng lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch, Chi hội Nhịp cầu yêu thương - Hội Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt hiến máu tình nguyện để bổ sung cho ngân hàng máu của gần 150 bệnh viện trong Thành phố đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tham gia hiến máu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức cho biết, trong thời gian Thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, để kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ, cần duy trì tổ chức các buổi hiến máu đảm bảo đúng quy định an toàn phòng chống dịch, đặc biệt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người có nguyện vọng hiến máu; mong người dân có khả năng, có sức khỏe tham gia hiến máu để chia sẻ khó khăn với cộng đồng, phát huy tinh thần nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh. "Rất mừng là sau khi Thành phố kêu gọi nhân dân hiến máu, tình hình tại các ngân hàng máu đã khả quan hơn", ông Dương Anh Đức chia sẻ. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, những trái tim nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, mà còn là động lực để cả nước cùng Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến niềm tin chiến thắng đại dịch./.Tin liên quan
Hơn 4.000 nhân viên y tế trên cả nước hỗ trợ TP Hồ chí Minh chống dịch
Tính đến chiều 17/7, đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế trong cả nước đã đến hỗ trợ cho ngành y tế Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐiện Biên khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông sau mưa lớn
Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/7 đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, giao thông ách tắc cục bộ.
-
Kinh tế xã hội"Thiết kế tương lai" thay vì loay hoay "thích ứng": Lời giải cho bài toán sinh kế ĐBSCL
Ngày 17/7, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “FutureScape: Adaptation and Social Innovation” (Thích ứng với biến đổi và đổi mới xã hội).
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng lần đầu tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế
Đà Nẵng lần đầu tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026, quảng bá "Quốc bảo" Việt Nam, thúc đẩy ngành dược liệu, du lịch chăm sóc sức khỏe, đưa sâm Ngọc Linh vươn ra thị trường quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiƯớc mơ thoát cảnh nắng bụi mưa sình của 3.500 nhân khẩu Đồng Tháp
Tại đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập), sau cơn mưa, mặt đường đọng những hố nước to, phương tiện lưu thông qua lại nên tạo thành những vũng bùn.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét ở Mường Than khiến 1 người tử vong, 4 người mất tích
Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Mường Than (Lai Châu) cho biết, đến 13 giờ chiều nay, bước đầu đã xác định được có 1 người chết và 4 người mất tích do lũ quét xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiBộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức tập trung tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị nạn nhân.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý tài chính công
Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản lý nhà nước thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai gấp rút khắc phục mặt đường xuống cấp trên Quốc lộ 14
Dự án sửa chữa Quốc lộ 14 qua thành phố Đồng Nai đạt hơn 70% khối lượng, các đơn vị thi công tăng tốc nhiều mũi để kịp hoàn thành trong mùa mưa, bảo đảm an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiSơn La: Lũ quét làm 17 nhà dân thiệt hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt
Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét tại xã Ngọc Chiến (Sơn La) làm 17 nhà dân bị thiệt hại, nhiều diện tích hoa màu hư hỏng, tỉnh lộ 109 bị sạt lở nghiêm trọng và giao thông tạm thời ách tắc.












