Những điều nên biết về các "bệnh nhân thầm lặng"
Mặc dù Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp nhờ các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cứng rắn, song các ca nhiễm lây từ nước ngoài và “những người mang bệnh thầm lặng” (chỉ nhóm người mang mầm bệnh nhưng không có triệu chứng) lại đang trở thành mối lo ngại lớn trong cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.
Số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố ngày 12/4 cho thấy có 61 trường hợp âm thầm ủ mầm bệnh trong người, gồm 12 trường hợp từ nước ngoài. Tổng cộng có 28 trường hợp mắc bệnh song không có triệu chứng, tất cả đều nhập cảnh từ nước ngoài, đã được phân loại lại thành các trường hợp mắc bệnh được xác nhận và có 1.064 trường hợp không có triệu chứng vẫn đang được theo dõi y tế.
Theo ông Đồng Triều Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Triều Dương ở Bắc Kinh, có hai nhóm nhiễm bệnh mà không có triệu chứng.
Nhóm thứ nhất là bệnh nhân tiền triệu chứng – là những người chưa có bất kỳ triệu chứng nào nhưng thực sự đang trong thời gian ủ bệnh.
Những người này cần được sàng lọc và xử lý tương tự những trường hợp đã được xác nhận nhiễm bệnh.
Nhóm còn lại là những người không có bất kỳ triệu chứng hay thay đổi bệnh lý nào biểu hiện trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT).
Họ là “những người mang bệnh thầm lặng thực sự” và chỉ được kết luận là bệnh nhân khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm axit nucleic.
Một phân tích do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thực hiện về “những người mang bệnh thầm lặng” được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến ngày 8/4 tại Trung Quốc đại lục cho thấy tỷ lệ người mang mầm bệnh thầm lặng xuất hiện triệu chứng sau đó và được xác nhận là trường hợp mắc COVID-19 đang giảm. Tỷ lệ này vẫn dưới 11,2% sau ngày 10/3 và ở một số nơi thậm chí còn thấp hơn 6%.
Theo ông Đồng Triều Huy, “những người mang mầm bệnh thầm lặng” có nhiễm trùng nhất định song thường yếu và nhẹ hơn nhiều so với những người mắc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có biểu hiện các triệu chứng.
Do những giọt bắn chứa virus không thể phát tán qua việc hắt hơi, ho hoặc các triệu chứng khác, đo đó khả năng lây nhiễm ở “những người mang bệnh thầm lặng” tương đối thấp.
Đề cập về khả năng “những người mang bệnh thầm lặng” làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, ông Đồng Triều Huy cho biết hiện tượng nhiễm trùng không có triệu chứng không phải là “một sản phẩm đặc biệt của dịch COVID-19”.
Trên thực tế, tất cả các bệnh truyền nhiễm như sởi, cúm và Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) đều có một tỷ lệ nhiễm trùng không có triệu chứng nhất định và không có trường hợp mang bệnh thầm lặng nào làm bùng phát dịch bệnh trên diện rộng trong xã hội.
Ông lưu ý điều tra dịch tễ học sơ bộ về SARS và COVID-19 đều cho thấy những người mang mầm bệnh không có triệu chứng có khả năng lây nhiễm rất hạn chế và sẽ không lây truyền trên quy mô lớn.
Các rủi ro có thể được kiểm soát tốt với điều kiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh được tuân thủ nghiêm túc.
Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu y tế của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Lý Quần cho biết khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng, các nhân viên y tế cần thực hiện cách ly, giám sát và điều tra dịch tễ chi tiết kịp thời, và việc giám sát cũng như kiểm soát cần được tăng cường đối với những người có tiếp xúc gần với ca bệnh.
Theo chuyên gia y tế này, những biện pháp trên được kỳ vọng có thể giúp truy dấu nhiều người mang bệnh không có triệu chứng hơn, qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Cũng theo Giám đốc Lý Quần, có 4 nguồn mang mầm bệnh không triệu chứng được ghi nhận ở Vũ Hán gồm tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm bệnh, bệnh nhân ngoại trú bình thường, các nhân viên được sàng lọc trước khi tiếp tục nhiệm vụ, và những người được sàng lọc trước khi rời Vũ Hán.
Một trường hợp mang bệnh không có triệu chứng mới sẽ được báo cáo trong vòng 2 giờ tới các trung tâm địa kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh địa phương và một cuộc điều tra về trường hợp này sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ.
“Những người mang mầm bệnh thầm lặng” sẽ được cách ly và theo dõi y tế tương tự những ca mắc bệnh được xác nhận.
Những người này cần được theo dõi y tế tập trung trong 14 ngày và sẽ được chuyển ngay đến bệnh viện được chỉ định để điều trị nếu họ xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào và được tính là trường hợp mắc bệnh được xác nhận.
Hầu hết những người mang mầm bệnh không có triệu chứng được phát hiện đều là những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19, do đó Giáo sư Đồng Triều Huy cho rằng những người chưa tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 không có khả năng bị nhiễm bệnh và không cần phải hoảng sợ.
Về phần mình, Giám đốc Lý Quần nhấn mạnh điều quan trọng nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Các chuyên gia này cũng cho rằng những người không có triệu chứng nghi ngờ hay tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 không cần thiết xét nghiệm nucleic acid, và việc thực hiện những thói quen vệ sinh tốt vẫn cần được duy trì kể cả khi đại dịch qua đi./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hàn Quốc ghi nhận 116 ca dương tính khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính
18:51' - 13/04/2020
Ngày 13/4, Hàn Quốc thông báo ít nhất 116 bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-COV-2 dù trước đó đã có các kết quả xét nghiệm âm tính.
-
Kinh tế Thế giới
"Bệnh nhân zero" ở Pháp sẽ mãi là bí ẩn ?
08:36' - 12/04/2020
Vào ngày 31/1, một chiếc Airbus A340 của Không quân Pháp đã cất cánh từ sân bay Vũ Hán. Mục đích: sơ tán công dân Pháp sống và làm việc tại tâm chấn của dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ở những thành phố trọng điểm
19:00' - 06/04/2020
Trung Quốc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 ở những thành phố trọng điểm Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Thái Nguyên, Thạch Gia Trang-địa điểm nhập cảnh đầu tiên với các chuyến bay quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn cho du khách Việt Nam
13:34'
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Mỹ 2025 tăng trưởng mạnh, nhưng rủi ro tiềm ẩn năm 2026 gia tăng
11:26'
Dù ghi nhận tăng trưởng GDP và thị trường tài sản ấn tượng trong năm 2025, kinh tế Mỹ vẫn đối mặt nhiều điểm yếu ngầm, làm dấy lên lo ngại về sức chống chịu khi bước sang năm 2026.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ áp thuế quan tạm thời đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu
10:54'
Ngày 30/12, Ấn Độ quyết định áp thuế quan trong thời hạn ba năm đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu. Động thái này chủ yếu nhằm hạn chế làn sóng thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/12
21:19' - 30/12/2025
Ngày 30/12, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến đáng chú ý, từ triển vọng tăng trưởng 2026, biến động chứng khoán, kim loại, năng lượng, tiền tệ đến làn sóng phá sản doanh nghiệp...
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới
19:31' - 30/12/2025
Theo báo cáo kinh tế cuối năm, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với GDP hơn 4.180 tỷ USD và được kỳ vọng sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng kinh tế Mỹ 2026: 10 yếu tố vĩ mô và thị trường quan trọng cần xem xét
08:16' - 30/12/2025
Theo J.P Morgan, hoạt động kinh tế năm 2025 của Mỹ biến động mạnh hơn dự kiến, dự báo GDP thực tế của Mỹ năm 2026 sẽ tăng trưởng với tốc độ tương tự như năm 2025, ở mức 1,8%.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/12/2025
21:55' - 29/12/2025
Ngày 29/12, kinh tế thế giới có nhiều sự kiện đáng chú ý như: Giá gạo, ngành hàng xa xỉ sụt giảm, ASEAN thu hút dòng vốn toàn cầu, giá đồng tăng mạnh nhất 10 năm, Bitcoin vượt mốc 90.000 USD...
-
Kinh tế Thế giới
Sản lượng vàng Sudan phục hồi mạnh bất chấp nội chiến
17:19' - 29/12/2025
Ngày 28/12, Bộ Khoáng sản Sudan cho biết sản lượng vàng của nước này trong năm 2025 đạt 70 tấn, vượt 13% so với kế hoạch đề ra.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ chuẩn bị giữ ghế Chủ tịch BRICS: Cơ hội và áp lực đan xen
16:54' - 29/12/2025
Ấn Độ dự kiến đảm nhiệm Chủ tịch BRICS vào năm 2026, trong đó ưu tiên lợi ích Nam Bán cầu, thúc đẩy cơ chế tài chính mới nhưng đối mặt thách thức nội khối và sức ép từ Mỹ.

Người dân mặc niệm trong lễ quốc tang tưởng nhớ các liệt sĩ và bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN