BNEWS Theo các chuyên gia kinh tế, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tuyên bố thắt chặt tiền tệ từ đầu năm 2022 và tăng lãi suất sẽ có tác động nhất định đến thị trường tài chính tiền tệ của Việt Nam.
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho rằng sẽ có ít nhất là 5 tác động chính với mức độ khác nhau, liên quan tới đồng USD, thị trường chứng khoán, tỷ giá, nghĩa vụ trả nợ bằng USD và dòng vốn đầu tư.
Theo đó, đồng USD tăng sẽ khiến tỷ giá biến động nhẹ. Tại Việt Nam, tỷ giá có thể tăng nhẹ, nhưng không nhiều do kinh tế Việt Nam đang phục hồi với mức dự kiến tăng trưởng khoảng 2% trong năm 2021 và sẽ phục hồi lên mức 6,5-7% nếu Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh và thực hiện thành công Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp với CPI dự kiến tăng khoảng 2% trong năm 2021, nhưng sẽ gia tăng lên mức 3,4-3,7% năm 2022; cung – cầu ngoại tệ cơ bản ổn và cán cân thanh toán tiếp tục thặng dư. Ngoài ra, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, lãi suất USD tăng đồng nghĩa với việc nghĩa vụ trả nợ bằng USD của nhiều quốc gia bị tăng lên, nhất là trong bối cảnh vay nợ của nhiều nước tăng nhanh thời gian qua.Với Việt Nam, tác động này không nhiều do Việt Nam đang giảm dần vay nợ nước ngoài, nợ nước ngoài hiện đang ở mức 38,8% GDP đã điều chỉnh, so với mức 42% GDP bình quân giai đoạn 2010-2019); trong đó có nhiều loại ngoại tệ khác nhau, thời hạn dài (bình quân là 13,8 năm), lãi suất thấp (bình quân 1,35%/năm).
“Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt vay ngoại tệ cần lưu ý xu hướng lãi suất tăng này để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp”, TS Cấn Văn Lực nói. Trong khi đó, ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Ngân hàng Quốc tế (VIB) nêu quan điểm, chưa nhìn thấy lý do gì để lãi suất tăng mạnh trong thời gian tới, do đó, chính sách tiền tệ sẽ được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng và duy trì lãi suất thấp như hiện nay Theo ông Lê Quang Trung, trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ quan tâm tới 3 yếu tố là lạm phát, cán cân thương mại và giá trị tiền đồng. Mà hiện nay cả 3 yếu tố này đều tương đối ổn định, lạm phát ở mức bình quân 1,84%, cán cân thương mại liên tục thặng dư từ năm 2016 đến nay. “Cùng với đó, giá trị tiền đồng tăng, tính đến ngày 30/11, VND tăng gần 1% so với USD và tăng khoảng 4,4% so với 12 đồng tiền trong rổ tiền tệ, giúp Việt Nam giảm bớt nhập khẩu lạm phát. Khi giá trị tiền đồng tăng thì lãi suất sẽ có xu hướng đi ngang và đi xuống. Vì vậy, người giữ tiền đồng đang có lãi so với giữ USD”, ông Lê Quang Trung nói. Ông Lê Quang Trung cho rằng, với những người không thích mạo hiểm, sợ rủi ro thì sẽ gửi tiết kiệm vẫn có lợi, với mức lãi suất thực Việt Nam vẫn cao so với các nước trong khu vực. Lãi suất trong năm 2022 vẫn tiếp tục đi ngang so với hiện nay, khó tăng, còn lãi suất tiết kiệm vẫn thấp. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cũng cho rằng lạm phát đang là vấn đề toàn cầu và ngân hàng trung ương các nước đang thu lại biện pháp nới lỏng tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát về nguy cơ lạm phát hiện hữu để kiểm soát tiền tệ. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì thanh khoản cho hệ thống, ổn định mặt bằng lãi suất, không chủ quan với lạm phát. TS. Cấn Văn Lực cho rằng, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam không thể chủ quan, mà cần theo dõi, phân tích và dự báo, đưa ra các kịch bản điều hành khác nhau, để luôn ở thế chủ động, tận dụng tốt cơ hội và vượt qua thách thức trong giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội sắp tới. Với Việt Nam, tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất là những gì cần thiết để hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội.Tin liên quan
Ngóng “sóng” M&A ngành dịch vụ tài chính năm 2022
Đại dịch COVID-19 làm thị trường M&A lắng xuống, nhưng nhờ sự tham gia của các tổ chức tài chính nước ngoài mà thị trường trở nên sôi động.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng won mạnh thúc đẩy làn sóng quảng bá ETF nước ngoài tại Hàn Quốc
Việc tỷ giá won/USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm đang thúc đẩy các công ty chứng khoán và công ty quản lý tài sản tại Hàn Quốc nối lại hoạt động quảng bá các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống dưới 5%
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thước đo dùng để định giá các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng, giảm hơn 17 điểm cơ bản xuống 4,972%.
-
Tài chính & Ngân hàngMột chính sách tiền tệ, ba thực tế lạm phát khác biệt ở châu Âu
Cùng sử dụng đồng euro và chịu sự điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Phần Lan, Đức và Litva lại có mức lạm phát chênh lệch đáng kể.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung tâm Tài chính quốc tế thiết kế 3 cấp độ giấy phép cho công ty quản lý tài sản
Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang lấy ý kiến hoàn thiện quy trình, quy chế cấp phép và quản lý hoạt động quỹ đầu tư, quản lý tài sản
-
Tài chính & Ngân hàngVSBF 2026: Tìm lời giải cho bài toán ổn định và đổi mới hệ thống tài chính
VSBF 2026 quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng tìm lời giải cho bài toán cân bằng giữa đổi mới, ổn định tài chính và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
-
Tài chính & Ngân hàngSự cố Google Cloud làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Đức
Khách hàng tại Đức không thể đăng nhập tài khoản hoặc thanh toán bằng thẻ, thay vào đó nhận được thông báo lỗi trên ứng dụng.
-
Tài chính & Ngân hàngLàn sóng giảm lãi suất lan rộng, có nơi ưu đãi trên 2%/năm
Làn sóng giảm lãi suất đang lan rộng khi nhiều ngân hàng công bố mức giảm 1,5–2%/năm, thậm chí cao hơn với một số nhóm khách hàng, nhằm hỗ trợ giảm chi phí vốn.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng euro sụt giảm do bất ổn chính trị tại Pháp và giá năng lượng tăng cao
Đồng euro đã giảm khi giá năng lượng leo thang làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự ổn định chính trị tại Pháp.
-
Tài chính & Ngân hàngKiều hối về TP. Hồ Chí Minh tăng gần 40% trong quý III
Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý III/2026 đạt hơn 2,83 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.













