BNEWS Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng kể cả những người mắc COVID-19 nhẹ vẫn có nguy cơ gặp phải các vấn đề về tim mạch và não một năm sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo trang medicalxpress.com, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng kể cả những người mắc COVID-19 nhẹ vẫn có nguy cơ gặp phải các vấn đề về tim mạch và não một năm sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo Tiến sĩ José Biller, Giám đốc Khoa thần kinh COVID-19 thuộc Hệ thống chăm sóc sức khỏe Loyola Medicine tại Maywood, Illinois (Mỹ), các hệ lụy lâu dài bao gồm hàng loạt triệu chứng liên quan phổi, tim, hệ thần kinh, hay các vấn đề về sức khỏe tâm thần và hành vi.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính có khoảng 10-20% người mắc COVID-19 gặp các vấn đề sức khỏe trong trung hạn hoặc dài hạn do căn bệnh này.
Tiến sĩ Siddharth Singh, Giám đốc Khoa tim mạch hậu COVID-19 tại Viện Tim mạch Smidt ở Los Angeles, nhận định tỷ lệ trên tưởng chừng nhỏ, nhưng COVID-19 đã ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người. Chỉ riêng tại Mỹ, khoảng 80 triệu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020.
Hiện có nhiều câu hỏi hơn là đáp án liên quan đến COVID-19, như nhóm người nào có nguy cơ cao nhất bị các vấn đề hậu COVID-19 và các vấn đề này sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhất trí cho rằng những người mắc COVID-19 cần nắm được những nguy cơ sau:
Bệnh tim mạch và đột qụyMột nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Medicine vào tháng 2 vừa qua kết luận rằng nguy cơ gặp các vấn đề tim mạch khoảng một năm sau khi mắc COVID-19 là rất lớn. Các vấn đề tim mạch bao gồm nhịp tim bất thường, suy tim, nhồi máu cơ tim...
Nghiên cứu có sự tham gia của 153.760 cựu binh Mỹ, đa số là nam giới và là người da trắng, đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong giai đoạn từ ngày 1/3/2020 đến ngày 15/1/2021 và khỏi bệnh ít nhất sau 30 ngày.
Những người này được so sánh với nhóm hơn 5,6 triệu cựu binh không mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh các yếu tố bệnh nền và phát hiện rằng sau một năm, những người mắc COVID-19 có nguy cơ gặp vấn đề tim mạch lên tới 63%. Nguy cơ này thậm chí tăng lên ở những người không mắc COVID-19 nghiêm trọng.
Xu hướng trên trùng khớp với những gì mà Tiến sĩ Singh ghi nhận tại cơ sở khám hậu COVID-19, vốn bắt đầu điều trị bệnh nhân vào tháng 12/2020. Trong số này có nhiều bệnh nhân gặp phải các triệu chứng trong thời gian dài, dù họ từng mắc COVID-19 nhẹ và điều trị tại nhà.
Bác sĩ cũng điều trị cho nhiều người bị Hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS). Hội chứng này khiến người bệnh bị choáng, ngất hoặc tim đập nhanh khi đứng lên, hoặc ngồi xuống đột ngột. Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ bị đột quỵ một năm sau khi khỏi COVID-19 lên tới 52%.
Sức khỏe tâm thầnMột nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ vào tháng 2 cũng tiến hành phân tích các cựu binh Mỹ, nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu trên, và phát hiện ra so với những người khỏe mạnh, nhóm này đối mặt với nguy cơ bị rối loại tâm thần tăng 35% sau một năm khỏi COVID-19. Nguy cơ bị trầm cảm trong nhóm này cũng cao hơn.
Khi các nhà nghiên cứu so sánh những người mắc COVID-19 với những người bị cúm, những người mắc COVID-19 có nguy cơ bị rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn. Theo chuyên gia, sức khỏe tâm thần gắn liền với sức khỏe tim mạch.
Nếu một người lo lắng hoặc trầm cảm, họ sẽ không vận động nhiều, không để ý chế độ ăn uống, huyết áp hay những yếu tố khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tim mạch.
Nhiều người khỏi COVID-19 vẫn trải qua cảm giác buồn phiền, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, dẫn đến suy giảm sức khỏe tâm thần.
Mệt mỏiMệt mỏi là triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến nhất trong một số nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Reports vào tháng 8/2021.
Dù những hệ lụy lâu dài của COVID-19 là có thực, song chuyên gia cho rằng mọi người không nên quá lo lắng. Thay vào đó, họ nên chăm sóc bản thân tốt hơn, chú ý đến sức khỏe tim mạch, không nên bỏ qua triệu chứng đau ngực, hụt hơi, tim đập nhanh.
Sau khi mắc COVID-19, người bệnh thường mất 2-6 tuần để phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, họ nên đi kiểm tra nếu các triệu chứng kéo dài lâu hơn.
Nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi mắc COVID-19, người bệnh thường đối mặt với rối loạn giấc ngủ, tình trạng này có liên quan mật thiết đến các vấn đề tim mạch. Do đó, nếu gặp vấn đề về giấc ngủ, người bệnh nên đi gặp bác sĩ.
Trong khi các nghiên cứu tiếp tục phát hiện những bí ẩn liên quan đến COVID-19, mọi người cần thường xuyên cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ giảm thiểu nguy cơ nhiễm virus và bệnh trở nặng. Các nhà khoa học khẳng định phòng ngừa bệnh vẫn là yếu tố quan trọng nhất./.
Tin liên quan
G20 và RCEP - "chìa khóa" thúc đẩy sự phục hồi và phát triển toàn cầu hậu COVID-19
Các tác giả cho rằng cách tốt nhất để chống lại xu hướng phi toàn cầu hóa là củng cố những kiến trúc hiện có của thương mại toàn cầu và gia tăng hợp tác.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHội nghị Trung ương 3: Mở không gian phát triển kinh tế biển trong tư duy quản trị thống nhất
Với đường bờ biển dài gần 500km, tỉnh Khánh Hòa có lợi thế vượt trội để thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.
-
Ý kiến và Bình luậnTừ chỉ đạo của Tổng Bí thư: Phương thức về sự giàu có bền vững của quốc gia
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ dành cho các nhà hoạch định chính sách mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân.
-
Ý kiến và Bình luậnTruyền thông Lào: Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến lược quân sự thiên tài của Việt Nam
Tạp chí Quốc phòng của Lào vừa đăng bài xã luận khẳng định “Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến lược quân sự...
-
Ý kiến và Bình luậnTrước "ngã rẽ" của kỳ vọng
Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi kế nhiệm ông Keir Starmer.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài
Để thực hiện tốt vai trò cầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, trước hết cần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp sinh viên tự tin và yêu thích tiếng Việt.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo Indonesia: Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua hút đầu tư xe điện
Lợi thế cạnh tranh của ngành xe điện không còn phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên khoáng sản mà nằm ở năng lực xây dựng môi trường đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
-
Ý kiến và Bình luậnNguồn vốn ODA tiếp tục là động lực cho các dự án hạ tầng chiến lược
Ngày 17/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã làm rõ những nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ cũng như định hướng nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng ODA trong thời gian tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTP.Hồ Chí Minh: Tầm nhìn từ siêu cụm cảng đến kinh tế đại dương
Theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển, chúng ta cần chuyển từ tư duy phát triển "ven biển" sang tư duy "đại dương".
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói bán dẫn
Ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.













