Ninh Bình khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500/220kV
Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 nhưng do vướng mắc về mặt bằng nên được điều chỉnh hoàn thành trước mùa nắng nóng năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các khoảng néo còn lại tại tỉnh Ninh Bình.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn 18/71 khoảng néo hành lang tuyến chưa được bàn giao mặt bằng, trong đó, phường Tam Chúc còn 12 khoảng néo, phường Lý Thường Kiệt còn 5 khoảng néo và phường Nguyễn Úy còn 1 khoảng néo.
UBND phường Tam Chúc đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm kê, lập và công khai phương án đối với 19 hộ có đất ở trong hành lang an toàn nhưng chưa được phê duyệt do một số hộ đăng ký tái định cư tại địa phương khác và quỹ đất tái định cư hiện có tại phường phải dành cho các hộ ảnh hưởng bởi dự án đường song hành QL21 và dự án chỉnh trang hạ tầng.
Ông Phạm Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Tam Chúc cho biết, UBND phường đã làm việc với các hộ có đất ở để thông tin tình hình, yêu cầu tiến độ cấp bách của dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Các hộ đã đồng tình với đề xuất của chủ đầu tư dự án về việc ứng trước kinh phí theo dự thảo phương án đã được xây dựng để đảm bảo tiến độ của dự án. UBND phường đã đề nghị UBND tỉnh cho phép phường phối hợp thực hiện đồng thời việc hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành với việc vận động các hộ dân nhận tạm ứng tiền theo đề xuất của chủ đầu tư để sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án. Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ về đo đạc, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ có nhà cửa, công tình, cây cối trên đất không phải là đất ở.
Hiện nay, UBND phường Lý Thường Kiệt, phường Nguyễn Úy cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, tiến hành kiểm kê, lập và công khai phương án bồi thường, chi trả cho các hộ có đất ở trong hành lang an toàn và các hộ có nhà cửa, công trình, cây cối trên đất không phải là đất ở; hoàn thành công tác tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng để sớm bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn, Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải, đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Ninh Bình, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận; đồng thời tăng cường liên kết hệ thống lưới điện truyền tải khu vực vùng Thủ đô, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, linh hoạt và ổn định hệ thống điện quốc gia. Từ khi hợp nhất tỉnh, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan tình hình giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án thời gian qua chưa đạt yêu cầu, chưa bám sát tiến độ dự án và chỉ đạo của UBND tỉnh.
Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong thời điểm nắng nóng kéo dài sắp tới, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo UBND phường Nguyễn Úy, Tam Chúc và Lý Thường Kiệt khẩn trương rà soát những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trên địa bàn; thỏa thuận, ký kết hợp đồng, xác định rõ trách nhiệm với Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh để triển khai công việc liên quan, đảm bảo tính pháp lý và tiến độ dự án; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở; chủ động kiểm tra, quyết liệt xử lý các hộ có sai phạm (nếu có) về việc sử dụng đất sai mục đích thuộc hành lang lưới điện, trả lại mặt bằng nguyên trạng, đảm bảo an toàn khi thi công, vận hành khai thác đường dây.
Cùng với đó, các địa phương khẩn trương xác định, cung cấp phương án giá đất cụ thể, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để xây dựng và công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy trình thủ tục theo quy định pháp luật, hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân chậm nhất ngày 15/4/2026.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các phường Tam Chúc, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Úy và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia xác định, bàn giao, nhận mốc trong phạm vi hành lang an toàn dự án theo quy định của pháp luật về điện lực để làm căn cứ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định; đồng thời tăng cường bố trí nhân sự, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ của dự án.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Ninh Bình miễn nhiều loại phí, lệ phí để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội
16:23' - 20/03/2026
Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026, tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có miễn nhiều loại phí, lệ phí để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.
-
Kinh tế xã hội
Ninh Bình: Xử lý 1 cửa hàng xăng dầu bán hàng cao hơn mức giá quy định
14:36' - 15/03/2026
Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bán xăng dầu với mức giá bán cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành theo đúng phản ánh của người dân.
-
Doanh nghiệp
Đơn hàng xuất khẩu tăng, doanh nghiệp tại Ninh Bình tăng tốc sản xuất
16:35' - 10/03/2026
Nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp Ninh Bình tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm khi đơn hàng phục hồi, góp phần ổn định việc làm và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
12:04' - 08/03/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Khánh Hòa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án gần 7.500 tỷ đồng
19:07'
Khánh Hòa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp, tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế biển.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế tư nhân: "Động lực quan trọng nhất" kiến tạo mô hình phát triển
18:15'
Hội nghị chuyên đề tại Hà Nội khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt Nam
Phú Quốc kỳ vọng trở thành "đảo xanh" tại APEC 2027
17:43'
Phú Quốc triển khai đề án chuyển đổi xanh toàn diện, phát triển giao thông xanh, du lịch không nhựa và năng lượng tái tạo, hướng tới đô thị Net-Zero phục vụ APEC 2027.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA, tiếp tục triển khai các dự án mới
17:18'
Ngày 25/5, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp ông Hayakawa, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Phú Thọ thu hút vốn Trung Quốc vào công nghệ cao, logistics
17:15'
Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc, mở rộng thu hút đầu tư vào công nghệ cao, logistics, ô tô điện và hạ tầng chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA, tiếp tục triển khai các dự án mới
16:53'
Hiện nay, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp ODA và hợp tác lao động, đứng thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất đầu tư cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe
16:46'
Cần thiết điều chỉnh tiến trình đầu tư dự án Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nghiên cứu khoa học cơ bản phải đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
15:34'
Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế xanh có thể đóng góp hơn 10% GDP Việt Nam vào năm 2030
14:45'
Kinh tế xanh được dự báo có thể đóng góp hơn 10% GDP của Việt Nam vào năm 2030, đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới.

Thi công dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phú Lý - Thường Tín hiện đang gặp khó vì vướng mặt bằng. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN