BNEWS Một công ty phát triển điện gió trên bờ lớn nhất nước Anh đã ra thông báo tạm dừng phát triển dự án lớn nhất của họ là Sanquhar II do chi phí tăng cao.
Community Windpower, một công ty phát triển điện gió trên bờ lớn nhất nước Anh có trụ sở tại Cheshire, ra thông báo tạm dừng phát triển dự án lớn nhất của họ là Sanquhar II do chi phí tăng cao và thuế thu nhập bất thường của chính phủ đánh vào năng lượng xanh.
Hồi tháng Tám, Community Windpower đã nhận được giấy phép xây dựng một trang trại gió mới ở miền Nam Scotland có khả năng sản xuất đủ điện để cung cấp năng lượng cho khoảng 350.000 ngôi nhà. Dự án dự kiến sẽ trở thành dự án gió trên bờ lớn thứ tư ở Anh.
Tuy nhiên, công ty cho biết chi phí phát triển dự án Sanquhar II tăng tới 80%, từ 300 triệu bảng (364,5 triệu USD) lên 550 triệu bảng trong hai năm qua, cộng với khoản thuế mới đánh vào nhà máy sản xuất điện sạch, đồng nghĩa với việc dự án này không thể tiếp tục triển khai.Đây là đòn giáng mới nhất vào nỗ lực phát triển năng lượng tái tạo ở Anh, sau khi các nhà phát triển năng lượng gió ngoài khơi cũng hoãn các dự án với lời phàn nàn rằng Chính phủ Anh chưa hành động đủ mạnh để giải quyết tình trạng chi phí gia tăng.
Trước đó, hãng phát triển điện gió Vattenfall của Thụy Điển đã tạm dừng dự án trang trại điện gió Norfolk Boreas ở Biển Bắc vào tháng Bảy. Lý do được đưa ra là mức giá điện cố định theo thỏa thuận với chính phủ hồi tháng 7/2022 đã không còn thỏa đáng, sau khi chi phí tăng 40%. Ông Rod Wood, Giám đốc điều hành và chủ sở hữu của Community Windpower, cho biết: “Chúng tôi đã vận hành các mô hình tài chính và thấy rằng không thể có lãi trên số vốn mà chúng tôi cần để đáp ứng các yêu cầu cấp vốn của ngân hàng".Ông Wood đồng thời bày tỏ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thời cơ rất tốt để phát triển năng lượng sạch, khẳng định sẽ không thể tiếp tục dự án này nếu tình hình kinh tế không có chuyển biến mạnh.
Sanquhar II là dự án lớn nhất của Community Windpower. Ban đầu, dự án dự kiến sẽ hoàn thành và vận hành vào đầu năm 2026. Chính phủ đã áp dụng thuế bất thường đối với các nhà máy sản xuất điện có lượng carbon thấp vào năm ngoái sau khi giá điện tăng vọt do bất ổn trên thị trường năng lượng liên quan đến xung đột Nga - Ukraine. Ông Wood cho rằng thuế bất thường là một “cản trở lớn” đối với hoạt động đầu tư mới vào Vương quốc Anh và cáo buộc chính phủ “từ chối lắng nghe” những cảnh báo trong ngành về áp lực chi phí. Ông nói thêm: “Xét đến nhu cầu cấp thiết về tăng sản lượng năng lượng tái tạo, đó hoàn toàn là một thất bại về mặt chính sách”. Trong khi đó, vòng đấu giá thường niên mới nhất của chính phủ đối với các hợp đồng hỗ trợ của nhà nước cho năng lượng sạch không thu hút được các nhà phát triển điện gió ngoài khơi. Lý do được những công ty này đưa ra là mức giá trần quá thấp. Chi phí đầu tư cho năng lượng gió đã tăng lên về mọi mặt, từ dây cáp đến tua-bin và hoạt động cấp vốn. Điều đó khiến các nhà phát triển điện gió trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương do lãi suất cao vì họ phải chịu phí trả trước cao. Các bộ trưởng tỏ ra rất nhạy cảm với các yêu cầu cắt giảm tài chính từ các nhà phát triển, vì giải pháp này có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng vào thời điểm lạm phát cao.Thuế máy phát điện - có hiệu lực từ tháng 1/2023 cho đến cuối tháng 3/2028 - áp mức thuế 45% đối với doanh thu từ nguồn điện được bán với giá trên 75 bảng Anh/MWh. Ngưỡng này sẽ được tính theo lạm phát từ tháng 4/2024. Giá điện tại nước Anh trước thời điểm trên là khoảng 96 bảng/MWh. Mức thuế đó được áp dụng cho các dự án, chẳng hạn như Sanquhar II, vốn có kế hoạch bán điện theo giá thị trường mà không có sự hỗ trợ của chính phủ. Community Windpower trước đây đã dọa kiện chính phủ về việc áp thuế thu nhập bất thường trừ khi có sự thay đổi. Công ty cho rằng đó là “sự phân biệt đối xử” vì nó không được áp dụng cho các nhà máy điện dùng khí đốt và đốt than./.- Từ khóa:
- anh
- năng lượng xanh
- Community Windpower
- điện gió
Tin liên quan
Địa Trung Hải sẽ trở thành trung tâm năng lượng xanh
Các Bộ trưởng năng lượng của 9 nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với thỏa thuận đưa vùng Địa Trung Hải thành trung tâm năng lượng xanh của khu vực.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 11/2026
Các nước sản xuất dầu thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng cho tháng 11, tại cuộc họp diễn ra ngày 4/10.
-
Thị trườngLiên kết “bốn nhà” để nâng tầm giá trị sâm Lai Châu
Lai Châu đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sâm Lai Châu theo hướng bền vững.
-
Thị trườngTP. Hồ Chí Minh chủ động nguồn hàng, bình ổn thị trường
Liên kết chặt chẽ giữa thị trường và vùng nguyên liệu là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh ổn định chuỗi cung ứng và bình ổn thị trường trong dài hạn.
-
Thị trườngGần 4 triệu lượt xem, 1.930 đơn hàng từ Lễ hội Nông sản Tây Ninh
Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.











