Nợ nước ngoài của chính phủ Indonesia trong tháng 2 tăng 4,6%

08:06' - 18/04/2021
BNEWS Việc tăng nợ nước ngoài nhằm mục tiêu đáp ứng nguồn tài chính cho Ngân sách Nhà nước năm 2021.
Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), tổng nợ nước ngoài của Indonesia đạt 422,6 tỷ USD vào tháng 2/2021, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020.

Để so sánh, trong tháng 1/2021, nợ nước ngoài của Indonesia chỉ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Erwin Haryono - Trưởng bộ phận truyền thông của BI, cho hay nợ nước ngoài của chính phủ trong tháng Hai đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 209,2 tỷ USD. Chủ yếu là do các nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và việc Indonesia đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia và bảo trợ xã hội trong quý I/2021.

Việc tăng nợ nước ngoài nhằm mục tiêu đáp ứng nguồn tài chính cho Ngân sách Nhà nước năm 2021. Các biện pháp huy động vốn trong và ngoài nước đã được thực hiện thông qua chính sách ưu tiên các khoản vay trung và dài hạn, đồng thời quản lý danh mục nợ để kiểm soát chi phí và rủi ro.

Các khoản nợ nước ngoài này cũng được phân bổ cho lĩnh vực hành chính, quốc phòng. Riêng lĩnh vực an sinh xã hội bắt buộc của chính phủ chiếm 17,7% tổng kinh phí, dịch vụ y tế và hoạt động xã hội chiếm 17,2%, xây dựng là 15,3%, dịch vụ tài chính và bảo hiểm là 12,7%, và dịch vụ giáo dục chiếm 6,3%.

Trong khi đó, các khoản nợ nước ngoài của các tổ chức tư nhân đã tăng 3,4% trong tháng Hai, lên 213,4 tỷ USD. Trong đó 78% là nợ dài hạn.

Mức tăng trên chủ yếu là nợ nước ngoài của các tổ chức phi tài chính. Nợ nước ngoài của các công ty loại này tăng 5,9% trong tháng Hai, cao hơn so với mức tăng 5,1% trong tháng Một do hoạt động phát hành trái phiếu toàn cầu. Tuy nhiên, nợ nước ngoài của các tổ chức tài chính chỉ tăng 4,1% trong tháng Hai, có phần chậm lại so với mức tăng 6,1% ghi nhận trong tháng Một.

Các lĩnh vực nổi bật, chiếm gần 77,3% nợ nước ngoài của các tổ chức tư nhân, là dịch vụ tài chính và bảo hiểm, điện, khí đốt, khai khoáng và các lĩnh vực sản xuất.

Ông Haryono cũng cho biết thêm, cơ cấu nợ nước ngoài của Indonesia vẫn lành mạnh do được triển khai theo các nguyên tắc thận trọng. Tỷ lệ nợ nước ngoài của nước này trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn có thể kiểm soát được ở mức 39,7% GDP vào tháng 2/2021 so với mức 39,6% GDP của tháng 1/2021./.

>>>Bán trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm, Hy Lạp huy động được 2,5 tỷ euro

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục