Nỗi lo về lãi suất đẩy lùi đà tăng của chứng khoán thế giới

08:02' - 13/10/2023
BNEWS Chứng khoán toàn cầu đa phần giảm điểm trong phiên 12/10, do số liệu lạm phát tháng Chín tại Mỹ làm dấy lên những lo ngại về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 33.631,14 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,6% xuống 4.349,61 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,6% và khép phiên ở mức 13.574,22 điểm.     

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đa phần đi xuống, trừ chứng khoán Anh. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,3% lên 7.644,78 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,2% xuống 15.425,03 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,4% xuống 7.104,53 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng lùi 0,1% xuống 4.198,23 điểm.       

Báo cáo mới nhất cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng Chín đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích nhưng vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát dài hạn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tâm lý đa phần lạc quan trên các sàn giao dịch chứng khoán vào những ngày gần đây sau khi báo cáo việc làm của Mỹ không quá nóng cũng không quá yếu, trong khi một loạt quan chức của Fed gợi ý rằng họ có thể ủng hộ tạm dừng các biện pháp thắt chặt tiền tệ.

 
Biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất của Fed cho thấy ngân hàng trung ương này sẽ giữ lãi suất ở mức cao “trong một thời gian”, cho đến khi lạm phát được kiềm chế. Các số liệu mới nhất cũng củng cố điều đó.

Chuyên gia Fawad Razaqzada tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định ít có khả năng báo cáo CPI tháng Chín sẽ tác động mạnh đến cuộc họp của Fed vào tháng 11. Điều đó đồng nghĩa Fed có thể sẽ tiếp tục tạm dừng các động thái liên quan đến lãi suất.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ tài chính CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai hiện đặt ra xác suất gần 90% rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp tiếp theo.

Tại thị trường trong nước cuối ngày 12/10, chỉ số VN - Index tăng 0,8 điểm (0,07%) lên 1.151,61 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,44 điểm (0,61%) lên 238,44 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục