Nóng tình trạng phân lô, bán nền ở Lâm Đồng - Bài 1: Rầm rộ san ủi đất đồi để lập “dự án”
Trong cơn sốt đất, nhiều đồi chè, cà phê đã bị “phù phép” thành hàng trăm “dự án” bất động sản, nghỉ dưỡng để phân lô, bán nền với thị trường giao dịch nhộn nhịp.
Mặc dù ngành chức năng Lâm Đồng đã vào cuộc, nhưng tình trạng sốt đất, phân lô bán nền vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn diễn ra rầm rộ hơn bởi lực hấp dẫn của lợi nhuận cực lớn. Phóng viên TTXVN thực hiện loạt 3 bài viết phản ánh về thực trạng này.
Bài 1: Rầm rộ san ủi đất đồi để lập “dự án”
Khi hoạt động hiến đất làm đường nhằm phân lô, bán nền trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tại huyện Bảo Lâm - vùng nguyên liệu chè Ô Long và cà phê trọng điểm, lại tiếp tục diễn ra tình trạng san ủi đất đồi, lập “dự án” bất động sản.Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt “dự án” này chủ yếu được quảng cáo thổi phồng, căn cứ pháp lý chưa rõ ràng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại cho người mua.
* “Dự án” bủa vây vùng nông nghiệp Tháng 11 hàng năm là cao điểm vụ mùa thu hoạch cà phê tại huyện Bảo Lâm nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung. Năm nay cà phê được mùa, được giá. Tuy nhiên, vụ mùa cà phê này ở Bảo Lâm kém rộn ràng hơn hẳn.Thay vào đó là không khí mua bán, xem đất rất nhộn nhịp, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.
Trong vai người đi mua đất, nhóm phóng viên tiếp cận một “dự án” được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng với cái tên mỹ miều: The Tropicana Garden – Âm hưởng cao nguyên xanh thuần khiết.
Theo các chỉ dẫn, nhóm phóng viên phải mất khoảng 1 giờ di chuyển từ trung tâm thành phố Bảo Lộc đến địa bàn xã B’Lá (huyện Bảo Lâm), nơi có “dự án” The Tropicana Garden 1 và 2.Cánh rừng thông phía sau khu vực nhà máy Alumin (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng) dần mất hút, phóng viên bắt gặp bảng chỉ dẫn đi vào “dự án” Tropicana Garden 2 trên con đường đất đỏ.
Từ tuyến tỉnh lộ 725 tiếp tục đi vào chừng 1km, nhóm phóng viên chứng kiến một khu vực rộng lớn có các quả đồi thoai thoải đã bị cạo trọc và đang được thi công những căn biệt thự nghỉ dưỡng.
Tại khu vực tiếp khách, các tư vấn viên mặc đồng phục của đơn vị liên tục giới thiệu về “dự án” nghỉ dưỡng này với hơn 70 lô được phân chia sẵn, hạ tầng đồng bộ với đường nội khu, hồ bơi, công viên… trong nội khu.
Theo một nữ nhân viên, để có thể sở hữu một lô đất (thổ cư sẵn) kèm căn biệt thự nghỉ dưỡng “sang chảnh” (thực ra là dạng nhà tiền chế 2 tầng, khung bằng sắt, vách bằng tấm xi măng đúc sẵn) có view rừng thông, view đồi núi tuyệt đẹp, khách hàng phải bỏ ra từ 3 - 4 tỷ đồng.“Mức giá này hiện đã cao hơn so với các sản phẩm của giai đoạn 1. Nguyên nhân do Tropicana 2 này có nhiều tiện ích hơn và số lượng nền cũng ít hơn”– nữ nhân viên này nói.
Để thuận tiện cho khách hàng “xuống tiền”, “dự án” còn hỗ trợ người mua có thể linh động thanh toán theo tiến độ bằng phương thức chia nhỏ thành 5 đợt khác nhau tùy theo hình thức thanh toán chuẩn (chia riêng thành giá trị đất và giá trị nhà) hay thanh toán nhanh (tổng hợp giá trị đất và giá trị nhà).Khi thấy chúng tôi còn lưỡng lự, các nhân viên liên tục tư vấn về tiện ích trong khu dân cư này, đặc biệt là sau khi mua nếu không ở, khách hàng còn được chủ đầu tư hỗ trợ kinh doanh, đón khách lưu trú và chia sẻ lợi nhuận giữa hai bên.
Theo tìm hiểu, ngoài Tropicana 2 đang thi công, “dự án” còn có khu Tropicana đã hoàn thiện từ lâu với hàng chục căn nhà dạng nhà phố liền kế với thiết kế mái kiểu Pháp. Dãy nhà này án ngữ ngay trung tâm xã B’Lá, di chuyển trên tỉnh lộ 725 từ xa cũng dễ dàng nhìn thấy dãy nhà rất hoành tráng của “dự án” nhưng tính pháp lý của “dự án” này đang là một dấu hỏi lớn.
Không chỉ B’Lá, hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Lâm còn có hàng chục “dự án” đang được mở đường, thi công công trình xây dựng nội khu. Trong đó, địa bàn xã Lộc Tân, Lộc Quảng có nhiều “dự án” lớn, diện tích lên đến hàng chục hecta, hầu hết vốn là những đồi chè, cà phê người dân địa phương đã canh tác từ lâu. Thậm chí có những khu vực đang cho thi công những tòa nhà cao tầng kiên cố, dần biến thành “rừng bê tông” ngay trong khu vực sản xuất nông nghiệp. * Lật tẩy nhà đầu tư Bảo Lâm là địa phương có diện tích đất tự nhiên lớn với trên 146.000 hecta; trong đó có 58.000 hecta đất nông nghiệp, 1.008 hecta đất ở. Theo UBND huyện Bảo Lâm, trong thời gian qua, tại các xã Lộc Tân, Lộc Quảng, Lộc An, Lộc Đức, Lộc Ngãi có một số hộ gia đình, cá nhân của địa phương và ngoài địa phương về mua đất nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lợi. Trên địa bàn đã xuất hiện các khu đất được đặt tên theo tiếng nước ngoài do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên, ủy quyền cho các đơn vị chào bán trên mạng xã hội. Trong đó, khu vực hơn 40 hecta tại xã Lộc Quảng đang được Công ty Khải Hưng rao bán, với tên gọi là Sun Valley. Theo UBND huyện Bảo Lâm, qua rà soát khu vực này được quy hoạch là đất ở nông thôn, có 11 hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng với diện tích khoảng 25 hecta từ năm 2.000 đến nay. Các hộ gia đình đã thực hiện các thủ tục hiến đất làm đường, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa theo quy định.Ông Lê Văn Tuế, Chủ tịch UBND xã Lộc Quảng (Bảo Lâm) cho biết, khu vực dự án Sun Valley trước đây của người dân địa phương canh tác cà phê rồi được người khác mua lại. Sau đó, họ xin hiến đất làm đường, đấu nối với đường liên thôn 4 và thôn 6 đang được thi công.
“Sau khi xã tiếp nhận đơn xin mở đường và đấu nối với các tuyến giao thông hiện hữu, địa phương đã trình huyện phê duyệt. Tuy nhiên, hầu hết khi người dân địa phương bán đất cho người khác, xã cũng không nắm được chủ mới là ai để quản lý trong các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương” – ông Tuế cho hay.
Tại địa bàn huyện Bảo Lâm, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng hiện có hàng chục khu vực được phân lô, bán nền và được quảng cáo là “dự án” bất động sản, khu nghỉ dưỡng cao cấp.Theo ông Lê Văn Tuế, tình hình giá đất tại địa phương lên cao gấp nhiều lần trong thời gian gần đây nên người dân mua bán rất nhiều. Tuy nhiên, người mua mới không tiếp tục canh tác cà phê, không làm vườn mà xin hiến đất làm đường để phục vụ mục đích riêng.
“Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản điều chỉnh vấn đề này nhưng thực tế nó vẫn diễn ra và chúng tôi chỉ lo lắng về hệ luỵ lâu dài, vùng trồng cà phê, vùng nông nghiệp trù phú sẽ dần biến mất” – ông Lê Văn Tuế nói./.
Bài 2: Loạn giá bất động sản- Từ khóa :
- phân lô
- đất nền
- bất động sản lâm đồng
- bảo lâm
Tin liên quan
-
Bất động sản
Bộ Xây dựng: Theo dõi, kiểm soát để tránh "sốt" đất nền lan rộng
18:36' - 06/05/2021
Theo Bộ Xây dựng, cần có sự theo dõi kiểm soát của các bộ, ngành, chính quyền địa phương để tránh tình trạng "sốt" đất nền lan rộng, dẫn đến mất kiểm soát, trở thành "bong bóng" bất động sản.
-
Kinh tế tổng hợp
Quảng Trị: Phân lô bán đất nền ngay ở vùng… nguy cơ sạt lở cao
15:26' - 20/04/2021
Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị rộ lên tình trạng phân lô bán đất nền nông thôn.
-
Bất động sản
Thận trọng với sốt đất nền ven thành phố Vinh
14:06' - 08/04/2021
Với đất nền khu vực ngoại thành thành phố Vinh có nhiều mức giá khác nhau, nhà đầu tư nhà đầu tư cần có khả năng so sánh, định giá, đánh giá đúng giá trị của lô đất nền.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Tuyên Quang dành hơn 25 ha đất quy hoạch để làm nhà ở xã hội
19:25'
Giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh Tuyên Quang phải hoàn thành khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội.
-
Bất động sản
Tiến độ dự án nhà ở xã hội phía Đông Lâm Đồng còn chậm
17:55'
Nhằm đáp ứng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trên địa bàn ven biển, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 9.800 căn nhà ở xã hội.
-
Bất động sản
Nguồn cung căn hộ thương mại giảm mạnh, nhà ở xã hội tăng tốc
16:14'
Thị trường bất động sản quý I diễn biến trái chiều, nguồn cung căn hộ thương mại sụt giảm mạnh, nhà ở xã hội bắt đầu tăng tốc nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ.
-
Bất động sản
Lãi suất tăng kích hoạt “bộ lọc” thị trường bất động sản
11:11' - 14/04/2026
Lãi suất cao đóng vai trò như một “bộ lọc tự nhiên” của thị trường. Áp lực lãi suất sẽ khiến thị trường loại bỏ dần các yếu tố đầu cơ, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định hơn trong dài hạn.
-
Bất động sản
Đô thị lớn cần chuyển từ phát triển dự án sang tạo cực tăng trưởng mới
17:24' - 13/04/2026
Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ mới, trong đó quy hoạch, hạ tầng và hệ sinh thái sống trở thành yếu tố then chốt quyết định giá trị dài hạn.
-
Bất động sản
CH Czech: Áp lực nhà ở gia tăng khi dân số Praha tăng vọt
21:32' - 12/04/2026
Chỉ riêng năm ngoái, dân số Praha của CH Czech (Séc) đã tăng 9.204 người, trong khi trong vòng 5 năm chỉ có 26.636 căn hộ mới được hoàn thành.
-
Bất động sản
Bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ “đa cực”, vùng ven lên ngôi
17:31' - 11/04/2026
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét ở hầu hết phân khúc, với dòng vốn và nguồn cung dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm.
-
Bất động sản
Huế tăng tốc tránh lệch nhịp kế hoạch nhà ở xã hội
16:31' - 10/04/2026
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các chủ đầu tư tại thành phố Huế triển khai ngay các tòa nhà trên phần diện tích đất sạch đã có mặt bằng, thay vì giãn tiến độ sang các năm sau.
-
Bất động sản
Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Đà Nẵng tăng tốc để vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026
15:57' - 10/04/2026
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Đà Nẵng có chuyển biến rõ rệt trong phát triển nhà ở xã hội, song cần tăng tốc triển khai để hoàn thành và có thể vượt chỉ tiêu năm 2026.

Với quy mô hơn 40hecta, dự án này được chia thành nhiều phân khu với các tuyến đường trải nhựa và được đặt tên đường nội bộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Với quy mô hơn 40hecta, dự án này được chia thành nhiều phân khu với các tuyến đường trải nhựa và được đặt tên đường nội bộ. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Trong ảnh: Một “dự án” bất động sản quy mô gần 10 hecta đang được xây dựng tại khu vực thôn 4, xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm). Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN