BNEWS Tỷ lệ nữ giới trong lĩnh vực kinh tế vốn được cho là thế mạnh của "đấng mày râu" vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Có nhiều điều đáng mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay trong lĩnh lực kinh tế khi lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều là nữ. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, tỷ lệ nữ giới trong lĩnh vực vốn được cho là thế mạnh của "đấng mày râu" này vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Anh), Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nêu rõ vai trò của nữ giới trong lĩnh vực kinh tế chưa được đánh giá cao. Đây không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là một trong những yếu tố tác động tới sự thịnh vượng lâu dài ở cấp độ toàn cầu.
Sáng kiến Phụ nữ trong kinh tế (WEI), một tổ chức phi lợi nhuận, đang tìm cách thúc đẩy bình đẳng giới ở lĩnh vực này. Theo số liệu năm 2022 của WEI, nữ giới chỉ đảm nhận từ 10%-24% số vị trí lãnh đạo hàng đầu thế trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế, xét cả ở khu vực công, khu vực tư nhân và nghiên cứu học thuật.
Trong khu vực công, chỉ 10% số thống đốc ngân hàng trung ương các nước là phụ nữ và tỷ lệ này 15% đối với chức danh bộ trưởng tài chính. Một nghiên cứu được công bố tuần này chỉ ra rằng chỉ khoảng 12% số vị trí cấp cao tại 33 trong số các thể chế đa phương toàn cầu lớn nhất thế giới kể từ năm 1945 là thuộc về nữ giới. Hơn 33% cơ quan trong số này chưa từng có nhà lãnh đạo nữ.
Thành viên WEI, nhà nghiên cứu kinh tế Sandra Kretschmer, nhấn mạnh rằng trong các cuốn giáo trình, không có nhà kinh tế nữ nào được vinh danh và những tên tuổi lớn đều là nam giới.
Bà Friederike Welter, người đứng đầu Viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức, cho rằng việc vắng bóng nữ giới ở các vị trí lãnh đạo kinh tế hàng đầu hạn chế cơ hội tiếp cận nghề nghiệp trong lĩnh vực này của phụ nữ. Theo thống kê, tại các trường đại học ở cả Mỹ và Đức, nữ sinh viên chuyên ngành kinh tế chỉ chiếm hơn 30% trong tổng số sinh viên ngành này.
Bà Katharina Wrohlich, trưởng nhóm nghiên cứu về giới trong kinh tế tại Viện nghiên cứu DIW của Đức, nhận định chuyên ngành kinh tế đòi hỏi tư duy phân tích, giỏi toán học và có một quan niệm cố hữu rằng nam thường có thế mạnh hơn nữ, từ đó có thể khiến nữ giới ngần ngại lựa chọn ngành kinh tế.
Giảng viên Guido Friebel tại Đại học Goethe Frankfurt cho rằng một yếu tố khác có thể liên quan - đó là văn hóa. Theo ông, văn hóa cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế là hết sức khốc liệt. Khảo sát toàn cầu của Viện Goethe (Đức) cho thấy số nhà nghiên cứu nữ có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư và giảng viên hiện chỉ chiếm khoảng 40%. Ở cấp cao hơn, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 27%.
Nhà nghiên cứu kinh tế Alisa Weinberger cho biết nữ giới có xu hướng nghiên cứu lĩnh vực y tế, lao động, giáo dục, trong khi nam giới chú trọng hơn vào lý thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô và tài chính.
Bà Janet Yellen, nữ Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) đầu tiên của nước Mỹ, cũng thường xuyên đề cập vấn đề trên. Tại một sự kiện vào tháng 12 năm ngoái, bà nhấn mạnh rằng cần đạt nhiều tiến bộ hơn nữa trong thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế.
Ngày 7/3, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh rằng cần nỗ lực hơn nữa để phát huy vai trò của phụ nữ. Theo bà, sẽ lãng phí nhiều cơ hội nếu phái đẹp bị gạt ra bên lề con đường phát triển kinh tế./.
Tin liên quan
Những “bóng hồng” đam mê với nền công nghệ “make in Vietnam”!
Họ là những nữ lãnh đạo, những nữ kỹ sư công nghệ của VNPT Technology, đang hàng ngày, hàng giờ cống hiến sức lực và trí tuệ với mong muốn được đóng góp một phần vào nền công nghệ “make in Vietnam”.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh
Lợi suất trái phiếu, vốn ở mức dưới 1% vào đầu năm 2024, đã tăng đều đặn trong vài năm qua trong bối cảnh BoJ bình thường hóa chính sách tiền tệ và những lo ngại về tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngBoJ dự kiến nâng lãi suất vào tháng 10 tới
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa lên khoảng 1,25% vào tháng 10 tới và có thể nâng lên đến 2% vào cuối năm sau.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng, trung gian thanh toán phải chia sẻ dữ liệu tài khoản với cơ quan thuế
Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định rõ các đơn vị phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử và định dạng dữ liệu do cơ quan thuế quy định.
-
Tài chính & Ngân hàngBoK: Ứng dụng AI trong quản lý tài sản là yêu cầu chiến lược
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đánh giá việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý tài sản công không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược.
-
Tài chính & Ngân hàngTiền mặt vẫn giữ chỗ đứng trong xu hướng thanh toán tại Australia
Mặc dù Australia là một trong những quốc gia đi đầu trong xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng thực tế tiêu dùng cho thấy tiền mặt vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày.
-
Tài chính & Ngân hàngLàn sóng phát hành trái phiếu ngân hàng tăng nhiệt
Làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang tăng tốc với mặt bằng lãi suất liên tục được nâng lên, nhiều đợt chào bán đã tiến sát ngưỡng 10%/năm.
-
Tài chính & Ngân hàngNga bắt đầu trả lương bằng đồng ruble kỹ thuật số
Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga, bà Zulfiya Kakhrumanova, cho biết đã bắt đầu nhận lương bằng đồng ruble kỹ thuật số.














