Nước Anh chưa có “kế hoạch B” trong đàm phán với EU

12:01' - 13/03/2017
BNEWS Các nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo rằng việc chính phủ nước này không chuẩn bị một “kế hoạch B” phòng trường hợp các cuộc đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Nước Anh chưa có “kế hoạch B” trong đàm phán với EU. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo rằng việc chính phủ nước này không chuẩn bị một “kế hoạch B” phòng trường hợp các cuộc đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, thất bại là hành động “lơ là nhiệm vụ”.

Theo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước Anh, thậm chí khi nước Anh và EU ngồi vào bàn đàm phán với thiện ý và mong muốn có được một kết quả thành công, thì các cuộc đàm phán này vẫn có thể rơi vào bế tắc hoặc đi chệch hướng và kết thúc mà không có một thỏa thuận nào giữa nước Anh và 27 quốc gia thành viên của EU.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky hôm 12/3, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox cho rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào sẽ không chỉ là tín hiệu xấu đối với nước Anh, mà cả các nước châu Âu.

Hàng rào thương mại có thể gây thiệt hại cho châu Âu nhiều hơn Vương quốc Anh. Và nước Anh sẽ phải "trả giá nếu ra khỏi thị trường chung châu Âu".

Nghị sĩ Crispin Blunt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Chính phủ nước Anh xem xét thấu đáo khả năng không đạt được thỏa thuận nào hay có một phương án dự phòng nghiêm túc cho việc này.

Ông Blunt đã kêu gọi chính phủ chuẩn bị một kế hoạch phòng trường hợp hai bên không có thỏa thuận nào, trong đó xác định những hậu quả có thể xảy ra và đưa ra những đề xuất nhằm giảm nhẹ rủi ro.

Về phía mình, Bộ trưởng đặc trách vấn đề Brexit David Davis trong cuộc phỏng vấn ngày 12/3 cho biết chính phủ đang xây dựng một kế hoạch dự phòng cho trường hợp các cuộc đàm phán với Brussels rơi vào bế tắc, song tin rằng khó có thể xảy ra khả năng này.

Ông Davis cũng lên tiếng kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội không nên "trói tay" Thủ tướng Theresa May, cho rằng các nghị sĩ cần ủng hộ dự luật Brexit khi dự luật được đưa trở lại Hạ viện vào đầu tuần này để tiến hành thảo luận và bỏ phiếu.

Cảnh báo trên được các nghị sĩ đưa ra trước khoảng thời gian được cho là 48 tiếng quan trọng nhất đối với các thế hệ người dân nước Anh. Dư luận đồn đoán rằng Thủ tướng Theresa May sẽ kích hoạt điều 50 vào ngày 14/3 tới, sớm hơn hai tuần so với mục tiêu cuối tháng này.

Xem thêm:

Anh lên kế hoạch dự phòng nếu đàm phán Brexit thất bại
Anh lên kế hoạch dự phòng nếu đàm phán Brexit thất bại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục