Ô nhiễm môi trường do dự án Nhà máy đốt rác chưa được thi công sau nhiều năm
Trong khi đó, dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004 nhưng sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch đến nay vẫn đang trong quá trình xin gia hạn.
Để giảm bớt tình trạng ô nhiễm, chính quyền địa phương đã tiến hành xử lý theo cách thức tập kết, phân loại và phun hóa chất xử lý mùi, côn trùng định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Tuy nhiên, do lượng rác quá lớn, các biện pháp phun, xịt hóa chất chỉ như "muối bỏ bể".
Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân. Khoảng cách từ khu vực này đến bãi rác Núi Voi là khoảng 800 m. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi thối, các loại sinh vật gây hại như ruồi, chuột, gián.Thậm chí, có thời điểm, người dân phải mắc màn ăn cơm vì lượng ruồi, muỗi quá nhiều. Mùi hôi thối từ bãi rác gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Suốt thời gian dài, người dân sinh sống xung quanh khu vực vẫn chờ phương án xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
Ông Khiếu Văn Thế (phường Đông Sơn) cho biết, bãi rác Núi Voi đã quá tải và gây ô nhiễm từ hơn 10 năm nay, khiến sinh hoạt của người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn. Bất kể mưa hay gió, chỉ cần đi qua bãi rác là ngửi được mùi hôi thối.Người dân có nghe là sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác thải nhưng đợi mãi cũng chưa biết bao giờ xây và khi nào hoạt động. Mong muốn của bà con là các cấp chính quyền quan tâm sớm xây dựng nhà máy xử lý rác để xử lý triệt để, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
Theo tính toán sơ bộ của chính quyền địa phương, hiện bãi rác này có khoảng 100.000 m3 rác, gấp gần 10 lần so với thiết kế ban đầu. Đến thời điểm này, bãi rác Núi Voi gần như đã mất chức năng xử lý rác, ngay cả chức năng chứa rác cũng không còn.
Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khu vực xung quanh. Vì vậy, việc thực hiện dự án xử lý rác thải trở nên cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đơn vị liên quan.
Ông Nguyễn Duy Chinh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn khẳng định: Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần, nhiều năm phản ánh về vấn đề ô nhiễm ở bãi rác Núi Voi. Bãi quá tải hàng chục năm nay khiến người dân không chỉ phải chịu vì mùi hôi thối mà cuộc sống còn bị đảo lộn bởi nhiều loại côn trùng, chuột bọ.
Mong muốn của địa phương và nhân dân là dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện sớm khởi công, đi vào hoạt động để giải quyết ô nhiễm tại bãi rác Núi Voi.
Được biết Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004 nhưng đã chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần và phải chuyển đổi dự án cho nhiều chủ đầu tư khác nhau.Từ năm 2017, Dự án này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư với diện tích trên 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm, phạm vi thu gom rác của toàn bộ thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và 3 xã Nga Vịnh, Ba Đình, Nga Trường thuộc huyện Nga Sơn.
Dự án được chia làm hai giai đoạn gồm: giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày đêm, giai đoạn 2 là 500 tấn/ngày đêm. Tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng như cam kết ban đầu và đã nhiều lần xin lùi tiến độ thực hiện.
Ngày 18/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã có quyết định gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa đến ngày 31/12/2022; đồng thời yêu cầu Công ty khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục của dự án cũng như tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư.Ông Trần Xuân Việt, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Bỉm Sơn khẳng định: Đến nay, Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn còn một số vướng mắc thủ tục, đất đai.Để đẩy nhanh tiến độ dự án, địa phương đề nghị chủ đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để dự án kịp thời khởi công, nhanh chóng đi vào hoạt động nhằm xử lý ô nhiễm tại bãi rác Núi Voi.
Hiện nhằm giải quyết tình thế trước mắt, thị xã đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn phun hóa chất định kỳ hàng tháng, hàng tuần để giảm ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân xung quanh./.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
WB đề xuất lộ trình hạn chế và xử lý ô nhiễm nhựa sử dụng một lần ở Việt Nam
22:07' - 27/07/2022
Tại Việt Nam, các dấu hiệu ô nhiễm nhựa cho thấy chất thải nhựa cho đến nay là loại chất thải phổ biến nhất được thu gom ở các khu vực ven sông, ven biển, chiếm 94% về số lượng và 71% về trọng lượng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hạ tầng bãi rác Nam Sơn quá tải, rác thải ùn ứ tại nhiều tuyến phố Thủ đô
15:50' - 17/06/2022
Qua tìm hiểu, rác thải đang ùn ứ tại nhiều tuyến phố nội đô nhất là tại các quận thực hiện thu gom rác theo hình thức xã hội hóa như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.
-
DN cần biết
Trao đổi kinh nghiệm xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện
21:56' - 03/06/2022
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đốt rác phát điện của thành phố Cần Thơ là dự án mới trong việc xử lý rác thải sinh hoạt. Công nghệ này giúp xử lý rác triệt để, bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Quá tải bãi xử lý rác thải tại huyện Đăk Glei, Kon Tum
11:40' - 21/05/2022
Nhiều năm gần đây, bãi rác của huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) quá tải, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người dân sinh sống quanh khu vực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Khoa học mở đường nâng cao giá trị nông sản ở Khánh Hòa
17:41'
Giống cây trồng có vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng nông sản, việc sử dụng giống năng suất cao không chỉ giúp khai thác tiềm năng đất đai mà còn nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân.
-
Kinh tế & Xã hội
XSGL 22/8. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 22/8/2025. XSGL ngày 22/8. XSGL hôm nay
16:57'
XSGL 22/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 22/8. XSGL Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSGL ngày 22/8. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 22/8/2025. Kết quả xổ số Gia Lai Thứ Sáu ngày 22/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ: Người dân an cư trước khi doanh nghiệp đầu tư
14:38'
Ngày 21/8, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với Tập đoàn Alphanam về xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế & Xã hội
Sơn La: Sạt lở đá nghiêm trọng, giao thông ùn tắc cục bộ
12:53'
Vào gần 10 giờ, ngày 21/8, trên Quốc lộ 4G đoạn qua xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra vụ sạt lở đá trên núi cao gây nguy hiểm cho người qua lại, giao thông ùn tắc cục bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Phó Thủ tướng: Cần sớm nhân rộng mô hình “Học viện AI Việt Nam” trên toàn quốc
12:44'
Sáng 21/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự Lễ công bố chương trình “Học viện AI Việt Nam”, tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Vùng ngọt hóa Gò Công: Rau an toàn "vượt mặt" cây lúa”
11:17'
Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trồng rau màu thích ứng biến đổi khí hậu vùng ngọt hóa Gò Công lợi nhuận cao gấp 2 đến 7 lần so với trồng lúa, tùy theo loại rau màu.
-
Kinh tế & Xã hội
Cập nhật kết quả ủng hộ nhân dân Cuba tính đến 10h30 ngày 21/8
10:49'
Tính đến 10h30 ngày 21/8, tổng số tiền ủng hộ gửi đến nhân dân Cuba đã đạt hơn 359 tỷ đồng, với hơn 1,7 triệu lượt người tham gia đóng góp.
-
Kinh tế & Xã hội
Cách tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 nhanh nhất
10:36'
Bnews giới thiệu cách tra cứu điểm chuẩn đại học 2025 nhanh nhất phục vụ bạn đọc tra cứu.
-
Kinh tế & Xã hội
ĐBSCL chật vật giữ đất trước sạt lở
10:33'
Nước biển dâng, sóng lớn, lượng phù sa suy giảm khiến nhiều địa phương ven biển mất đất sản xuất, mất rừng ngập mặn và đối mặt nguy cơ sinh kế bị đe dọa.