BNEWS Khu trưng bày của tỉnh Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ phản ánh bản sắc địa phương mà còn khẳng định tiềm năng kinh tế, năng lực hội nhập.
Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đang diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), gian hàng của tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách tham quan, doanh nghiệp và đối tác.
Với chủ đề “Thanh Hóa - Kết nối cùng phát triển”, khu trưng bày không chỉ phản ánh bản sắc địa phương mà còn khẳng định tiềm năng kinh tế, năng lực hội nhập và sức bật thương hiệu xứ Thanh trong tiến trình phát triển kinh tế số hiện nay.
* Doanh nghiệp OCOP khẳng định thương hiệuNgay từ những ngày đầu khai mạc, gian hàng Thanh Hóa đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Các sản phẩm đặc sản như nem chua Bà Lan, bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, chè lam Phủ Quảng, mật ong rừng, yến sào, rau má/diếp cá/trà tía tô Quảng Xương… luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghiệp chủ lực như xi măng Nghi Sơn, bao bì Miza, đường Lasuco, dầu ăn Livvy… cũng gây ấn tượng bởi chất lượng và mẫu mã.
Đặc biệt, giữa không gian hội chợ rộn ràng, gian hàng Nước mắm Lê Gia - thương hiệu duy nhất của Thanh Hóa đạt OCOP 5 sao Quốc gia, thu hút đặc biệt đông khách. Gian hàng được trang trí tinh tế, nổi bật với sắc xanh biển đặc trưng và hương vị mắm truyền thống quyện trong không khí mùa thu Hà Nội.
Ông Lê Anh, CEO Nước mắm Lê Gia, chia sẻ: “Được lựa chọn tham gia khu trưng bày tiêu biểu là niềm vinh dự lớn với chúng tôi. Hội chợ là cơ hội gặp gỡ khách hàng, giới thiệu sản phẩm và lắng nghe phản hồi thực tế. Chúng tôi mang đến những sản phẩm tinh túy từ biển mẹ, kết tinh từ kinh nghiệm cha ông hàng trăm năm và giá trị cốt lõi: An lành - Tự nhiên - Lê Gia”.
Tại gian hàng, nhiều khách hàng thân thiết đến chúc mừng và chia sẻ cảm nhận. Bà Lê Thanh Thảo, du khách từ Bắc Ninh nói: “Tôi dùng mắm Lê Gia nhiều năm nay, vị mặn dịu và thơm tự nhiên rất giống mắm ngày xưa. Đến hội chợ, tôi muốn gặp trực tiếp nhà sản xuất để cảm ơn và mua thêm làm quà”.
Còn ông Nguyễn Văn Mạnh đến từ phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay: “Không chỉ mắm, nhiều sản phẩm OCOP của Thanh Hóa rất đáng chú ý. Tôi mua thêm mật ong, trà rau má và nước mắm Lê Gia nức tiếng lâu nay, vừa để dùng, vừa để ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Không ít bạn trẻ cũng tò mò tìm hiểu về nghề làm mắm truyền thống - nghề được coi là “linh hồn của ẩm thực Việt”. Không chỉ nhân viên mà cả CEO Lê Gia - ông Lê Anh cũng tận tình giới thiệu quy trình ủ chượp, giới thiệu từng sản phẩm cho khách hàng. Một số du khách nước ngoài sau khi được giới thiệu đã mạnh dạn thử và tỏ ra thích thú với hương vị đậm đà của “gia vị mang hồn Việt”.
Theo ông Lê Anh, phản ứng tích cực từ người tiêu dùng là động lực để doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, đa dạng hóa hương vị và bao bì, tiếp tục mở rộng thị xuất khẩu, ngoài các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore hiện nay. “Niềm vui và sự hài lòng của du khách là tiêu chí phấn đấu cao nhất của chúng tôi”, ông Lê Anh nhấn mạnh.
* Hội chợ - cầu nối quảng bá và hợp tác đầu tư
Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhất năm, do Bộ Công Thương chủ trì, với diện tích hơn 130.000m² và khoảng 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây được coi là sân chơi kinh tế quan trọng nhằm kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm Việt và kết nối giao thương.
Theo thống kê ban đầu, mỗi ngày hội chợ thu hút hàng vạn lượt khách tham quan. Các phiên kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư diễn ra sôi động, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp cận hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu và đối tác chiến lược, góp phần mở rộng chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ hàng hóa.
Gian hàng Thanh Hóa được nhiều khách tham quan đánh giá cao nhờ tính chuyên nghiệp, thiết kế sáng tạo và bản sắc riêng, thể hiện tinh thần “Kết nối cùng phát triển”. Các doanh nghiệp trong đoàn đều chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn hàng, đảm bảo chất lượng, hình ảnh và câu chuyện thương hiệu.
Không chỉ là nơi bán hàng, các sản phẩm trưng bày còn được coi là “sứ giả văn hóa và kinh tế”, góp phần lan tỏa hình ảnh con người xứ Thanh hiếu khách, năng động và sáng tạo.
Từ không gian hội chợ, nhiều doanh nghiệp xứ Thanh đã ghi nhận tín hiệu hợp tác tích cực với các đối tác trong và ngoài nước. Một số đơn vị trong lĩnh vực thực phẩm và thủ công mỹ nghệ được đề nghị trao đổi quy trình sản xuất, tiến tới ký kết đơn hàng xuất khẩu. Các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa xứ Thanh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
Hội chợ Mùa Thu 2025 kéo dài đến hết ngày 4/11, hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn kinh tế - văn hóa hấp dẫn của người dân và doanh nghiệp. Gian hàng Thanh Hóa không chỉ mang đến những sản phẩm đặc sắc, mà còn kể câu chuyện về bản lĩnh kinh tế, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm thương hiệu địa phương.
Từ nước mắm truyền thống, nem chua, bánh gai, chè lam đến xi măng, thép, bao bì, du lịch và ẩm thực, tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một nền kinh tế Thanh Hóa năng động, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập.
Xem thêm:
>>Mắm Lê Gia - Tinh túy biển Việt vươn xa thế giới
>>Lê Gia lan tỏa tinh hoa biển Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025
Tin liên quan
Mắm Lê Gia - Tinh túy biển Việt vươn xa thế giới
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, thương hiệu Nước mắm Lê Gia đến từ Thanh Hóa mang đến những sản phẩm tinh hoa từ biển mẹ, khẳng định khát vọng đưa hương vị truyền thống Việt Nam chạm tới bạn bè năm châu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.




















