OECD: Hành động khí hậu tích cực có thể thúc đẩy GDP toàn cầu

20:41' - 25/03/2025
BNEWS Theo nghiên cứu, các chính sách khí hậu được thiết kế tốt không chỉ giúp giảm lượng khí thải mà còn thúc đẩy hiệu suất, năng suất và đổi mới công nghệ.

Một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho thấy việc đẩy nhanh các chính sách khí hậu có thể giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu tăng 0,2% vào năm 2040 so với kịch bản chính sách hiện tại.

 

Báo cáo được công bố ngày 25/3 tại cuộc Đối thoại về khí hậu Petersberg - một sự kiện quan trọng quy tụ các bộ trưởng từ khoảng 40 quốc gia được tổ chức tại Berlin, Đức. Trọng tâm của cuộc gặp nhằm thảo luận về chương trình nghị sự cho Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 30), dự kiến sẽ được tổ chức tại Brazil vào tháng 11 này.

Theo nghiên cứu, các chính sách khí hậu được thiết kế tốt không chỉ giúp giảm lượng khí thải mà còn thúc đẩy hiệu suất, năng suất và đổi mới công nghệ. Điều này có thể mang lại lợi ích kinh tế tương đương với quy mô nền kinh tế của Thụy Điển.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào năng lượng sạch và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng có thể giúp bù đắp tác động của chi phí và thay đổi tiêu dùng do các chính sách khí hậu gây ra. Ngoài ra, việc tái đầu tư nguồn thu từ thuế carbon có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng GDP và tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chính sách khí hậu.

Khi các quốc gia chuẩn bị cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) - kế hoạch lập ra hướng tới các mục tiêu khí hậu toàn cầu - vào tháng 9 tới, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của các NDC trong việc tạo ra sự ổn định chính sách, giúp thị trường yên tâm huy động nguồn lực cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, nếu chính sách khí hậu không rõ ràng, đầu tư tư nhân có thể bị đình trệ, dẫn đến nguy cơ GDP toàn cầu giảm 0,75% ngay từ năm 2030.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách khí hậu trong bối cảnh hiện nay, cho rằng bất kỳ ai coi nhẹ hành động vì khí hậu trong thời kỳ hỗn loạn này là tốn kém, nặng nề hoặc không cần thiết đều đã nhìn nhận sai vấn đề.

Bà Baerbock khẳng định, hội nghị Petersberg là dịp để các quốc gia thảo luận cách thức thực hiện các cam kết toàn cầu đã được thông qua tại hội nghị COP28 ở Dubai, trong đó có kế hoạch chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và mục tiêu tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục