Banxico: Lạm phát của Mexico sẽ duy trì trên 5% cho đến đầu năm 2022

07:44' - 06/09/2021
BNEWS Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) dự báo lạm phát dự kiến sẽ duy trì trên 5% cho đến đầu năm 2022, trước khi giảm xuống mức mục tiêu chính thức là khoảng 3,0% vào đầu năm 2023.
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) đã dự báo nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm nay, sau cuộc suy thoái kinh tế sâu rộng do đại dịch COVID-19 gây ra vào năm 2020.

Trong báo cáo lạm phát hàng quý của mình, Banxico cho biết lần nâng dự báo mới nhất chủ yếu là nhờ hoạt động của quý II/2021 tốt hơn dự kiến khi nền kinh tế tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Banxico nhận định sự mở rộng trong chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 của Mexico và việc nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế đã giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này cũng lưu ý rằng tăng trưởng năm nay có thể vượt hoặc trượt khung dự báo là trong phạm vi 5,7-6,7%.

Banxico cảnh báo rằng với một số gián đoạn kéo dài trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự gia tăng gần đây về số ca mắc COVID-19 mới, vẫn tồn tại nhiều yếu tố không chắc chắn về tốc độ phục hồi hoạt động kinh tế.

Đây là một lần nâng dự báo mới của ngân hàng trung ương này. Trước đó vào tháng Sáu, Banxico đã ước tính nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Mỹ Latinh sẽ tăng trưởng 6,0% vào năm 2021, một mức điều chỉnh lên khá cao so với dự báo 4,8% đưa ra hồi vào tháng Ba.

Theo số liệu chính thức, nền kinh tế Mexico suy giảm 8,5% vào năm 2020, trong đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng cách đây 9 thập niên.

Còn về vấn đề lạm phát, Banxico dự báo lạm phát dự kiến sẽ duy trì trên 5% cho đến đầu năm 2022, trước khi giảm xuống mức mục tiêu chính thức là khoảng 3,0% vào đầu năm 2023.

Lạm phát của Mexico đạt 5,81% vào tháng Bảy - vượt xa tỷ lệ mục tiêu trong tháng thứ tư liên tiếp. Banxico đã phải tăng lãi suất chuẩn hai lần trong năm nay lên mức 4,5%, trong nỗ lực hạn chế áp lực giá ngày càng tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục