OECD: Mục tiêu tài trợ 100 tỷ USD chống biến đổi khí hậu có thể đã đạt

08:00' - 21/11/2023
BNEWS Các chuyên gia ước tính các nước đang phát triển sẽ cần chi khoảng 1.000 tỷ USD vào năm 2025 cho các khoản đầu tư chống biến đổi khí hậu.
Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các nước giàu có thể đạt được mục tiêu cấp 100 tỷ USD hàng năm hỗ trợ các nước nghèo chống biến đổi khí hậu vào năm ngoái, chậm hơn hai năm so với cam kết và đây chỉ là một phần nhỏ so với số tiền cần đầu tư.

Báo cáo của OECD được công bố trước khi Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra trong tháng này tại Dubai, khi vấn đề tài trợ vẫn là điểm bất đồng lớn.

 
OECD có nhiệm vụ theo dõi các con số chính thức về cam kết hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuyển đổi năng lượng và thích ứng với những tác động đang gia tăng nhanh do biến đổi khí hậu.

Trong năm 2009, các nước giàu đã cam kết tài trợ hàng năm 100 tỷ USD cho các ưu tiên trên vào năm 2020.

Việc không đạt được mục tiêu đúng hạn đã làm giảm sút lòng tin vào các cuộc đàm phán quốc tế về chống biến đổi khí hậu.

Trong hầu hết các con số được công bố đến thời điểm hiện tại, OECD cho biết các nước giàu đã đạt mức tài trợ tổng cộng 89,6 tỷ USD vào năm 2021.

Theo Tổng thư ký OECD Mathias Cormann, dựa trên số liệu sơ bộ và chưa được kiểm chứng, mục tiêu có thể đã đạt được vào năm 2022.

Tuy nhiên, ông cho biết thêm các chuyên gia ước tính các nước đang phát triển sẽ cần chi khoảng 1.000 tỷ USD vào năm 2025 cho các khoản đầu tư chống biến đổi khí hậu, tăng lên gần 2.400 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục