BNEWS Ngày 5/12, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức đã kiện ngược đối thủ Moderna liên quan vụ kiện bản quyền các loại vaccine phòng COVID-19 của những hãng này.
Theo đó, Pfizer/BioNTech đề nghị tòa hủy bỏ vụ kiện của Moderna nhằm vào 2 hãng này tại tòa án liên bang ở Boston, đồng thời phán quyết các bằng sáng chế của Moderna không có hiệu lực.
Tháng 8 vừa qua, hãng Moderna (có trụ sở tại Massachusetts) đã đệ đơn kiện Pfizer (có trụ sở tại New York), cáo buộc công ty này vi phạm bản quyền trong 3 bằng sáng chế liên quan những đột phá mà Moderna khẳng định đã tiên phong tạo ra trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Moderna cũng đã khởi kiện Pfizer và BioNtech tại Đức. Cả 3 công ty này cũng đang vướng vào những tranh chấp bản quyền tại Mỹ với những công ty khác liên quan vaccine phòng COVID-19.
Trong phát biểu mới nhất, một người phát ngôn của Pfizer khẳng định hãng này và BioNTech tự tin về tài sản trí tuệ của mình và sẽ kiên quyết theo đuổi kiện Moderna để bảo vệ những tài sản này. Hiện phía Moderna chưa có bình luận chính thức về thông tin trên.
Trong đơn kiện trước đó, Moderna đề nghị tòa xử phía Pfizer phải đền bù một số tiền vì tổn thất khi bán các loại vaccine phòng COVID-19 từ tháng 3/2022. Theo báo cáo gửi lên Ủy ban chứng khoán Mỹ, trong 9 tháng đầu năm 2022, vaccine COVID-19 mang lại doanh thu 26,4 tỷ USD cho Pfizer, trong khi Moderna thu được 13,5 tỷ USD trong cùng giai đoạn.
Trong khi đó, Pfizer/BioNTech nêu trong đơn kiện ngày 5/12 rằng 2 hãng này phát triển vaccine độc lập, phản đối đơn kiện của Modern và cho rằng những đóng góp của Moderna cho lĩnh vực nghiên cứu vaccine chưa xứng đáng với các bằng sáng chế mà công ty này nhận được.
Pfizer/BioNTech cũng phản bác rằng Moderna đã không công nhận những đóng góp của các nhà khoa học từ 2 công ty này cho quá trình phát triển công nghệ mRNA cũng như đóng góp của các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ.
Ngoài ra, Pfizer/BioNTech cũng cho rằng Moderna vi phạm cam kết của chính hãng này khi kiện một nhà sản xuất vaccine COVID-19 khác trong thời gian đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc./.
Tin liên quan
Pfizer tăng tốc mở rộng sản xuất tại châu Âu
Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ đang đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào các nhà máy sản xuất thuốc ở Bỉ và Ireland để chuẩn bị ra mắt các sản phẩm mới được kỳ vọng có thể bù đắp phần doanh thu bị mất.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.











