Phần lớn người dân Hà Nội tuân thủ dừng đèn đỏ khi thực hiện tăng mức xử phạt

  • Nguyễn Thắng/TTXVN

BNEWS Ghi nhận sáng 2/1 trên các tuyến đường nội đô cho thấy, việc tăng nặng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe bước đầu giúp nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi di chuyển.

Một trường hợp điều khiển xe máy vượt đèn đỏ đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý (Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều từ 4-6 triệu đồng). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngay sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 với mức phạt “tăng nặng” cho các hành vi vi phạm cơ bản như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Một trường hợp đi ngược chiều đã bị cán bộ, chiến sĩ CSGT số 7 lập biên bản xử lý (Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều từ 4-6 triệu đồng). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Một trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông bị lực lượng cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 7 dừng xe, kiểm tra và xử lý. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng đối với ô tô và 4 - 6 triệu đồng đối với xe mô tô, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Một số hành vi như vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... có mức phạt cao gấp 3 - 30 lần so với hiện hành.

Các quy định về quay đầu xe trên đường cao tốc, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, đi mô tô vào đường cao tốc... được cụ thể hóa với mức phạt tăng mạnh 2 - 3 lần so với hiện hành. Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông mức phạt tăng rất mạnh, đến 36 - 50 lần. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông mức xử phạt cũng nâng cao hơn so với hiện hành.

Ghi nhận sáng 2/1 trên các tuyến đường nội đô cho thấy, việc tăng nặng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe bước đầu tạo hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi di chuyển. Phần lớn người dân đã tuân thủ quy định, đặc biệt là dừng chờ đèn đỏ đúng tín hiệu giao thông. Tại nút giao Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, các phương tiện đã tuân thủ nghiêm việc dừng đèn đỏ, chờ đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông mới di chuyển.

Tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mặc dù lượng phương tiện qua nút giao lớn, tuy nhiên không xảy ra tình trạng lộn xộn tại nút giao. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Đội Phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong những ngày đầu Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông số 6 còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu rõ hơn các quy định mới, để xây dựng môi trường giao thông an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và hướng tới một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Người dân chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông tại tuyến đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Tại nút giao thông Phạm Tu - Nguyễn Xiển, người dân chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Nhiều người dân trên địa bàn thành phố bày tỏ sự đồng tình với các quy định mới. Anh Đỗ Thanh Bình, trú tại phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: Việc tăng nặng mức phạt tiền với các hành vi vi phạm giao thông là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người điều khiển phương tiện. Khi ý thức người lái xe cải thiện, vi phạm, tai nạn giao thông sẽ được hạn chế; góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Sau khi lực lượng CSGT trên toàn địa bàn thành phố tăng cường xử lý vi phạm theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 1/1/2025), việc chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân tốt lên rõ rệt. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Mặc dù ý thức chấp hành luật giao thông của người dân đã tăng lên rõ rét nhưng vẫn lác đác một số trường hợp vẫn vi phạm giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu Xuân năm 2025, từ nay đến ngày 14/2/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; góp phần làm giảm tình trạng ùn, tắc và tai nạn giao thông; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân...

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực lan tỏa những hành động đẹp, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trên đường về quê vui Tết, trở lại thành phố học tập, lao động bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Nguyễn Thắng/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục