Pháp cho phép triển khai dự án khai thác khí tự nhiên ở miền Đông

15:59' - 24/11/2023
BNEWS Pháp đã cho phép phát triển dự án khai thác khí tự nhiên quy mô lớn "Bleue Lorraine ở vùng Moselle, miền Đông nước này.

Theo thông báo của công ty khí đốt La Francaise de l'Energie ngày 23/11, Chính phủ Pháp đã ký sắc lệnh cho phép công ty này phụ trách dự án khai thác khí đốt tự nhiên bên trong các vỉa than ở vùng Moselle.

 

Sắc lệnh trên được ký vào ngày 20/11. Đây sẽ là lần đầu tiên các vỉa than được khai thác để lấy khí đốt tự nhiên ở Pháp dù phương pháp này đã được áp dụng tại nhiều nước khác.

Đầu năm nay, công ty La Francaise de l'Energie cũng thông báo phát hiện mỏ khí hydro tự nhiên trong khu vực Moselle. Công ty La Francaise de l'Energie cho biết đang tiếp tục nghiên cứu phát triển mỏ khí này.

Khí Hydro tạo ra nước khi được đốt cháy, được coi là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn giúp giảm thiểu sử dụng các loại nhiên liệu gây ô nhiễm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục