BNEWS Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 19/10 đã thông báo khoản tiền 20 tỷ euro (khoảng 23,5 tỷ USD) sẽ được dành để tăng cường vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 19/10 đã thông báo khoản tiền 20 tỷ euro (khoảng 23,5 tỷ USD) sẽ được dành để tăng cường vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, thông qua các khoản vay vốn chủ sở hữu do các ngân hàng phân phối dưới sự bảo lãnh của nhà nước.
Hậu quả của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đẩy khoản nợ của các doanh nghiệp Pháp lên đến 152 tỷ euro.
Trong thời kỳ khủng hoảng y tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng lợi từ việc hoãn các khoản phí và nhận các khoản vay được nhà nước bảo lãnh, tổng cộng 120 tỷ euro.
Việc cấp thiết lúc này là phải tăng cường nguồn vốn để không bị chìm xuồng và cho phép họ đầu tư cũng như tạo thêm việc làm. Nhu cầu vốn chủ sở hữu ước tính vào khoảng 20 tỷ euro.
Việc huy động các nhà tổ chức tín dụng, như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, với sự hỗ trợ của nhà nước, có thể giúp đáp ứng nhu cầu tài chính này.
Cho đến nay, hai biện pháp được triển khai. Biện pháp thứ nhất là một khoản bảo lãnh công khai được cấp cho các khoản đầu tư tài chính được gắn nhãn "France Relance" (Hồi phục nước Pháp).
Nhãn này sẽ chọn các quỹ, mang tầm quốc gia hoặc vùng, phù hợp nhất để phục hồi bền vững nền kinh tế.
Qua đó giúp người dân Pháp hướng các khoản tiết kiệm của họ sang nguồn đầu tư dài hạn hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty có vốn hóa trung bình. Dự kiến 2.000 công ty sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư này thông qua các quỹ.
Ông Dominique Gaillard, chủ tịch Hiệp hội France Invest, giải thích rằng mục tiêu sẽ là huy động 6 tỷ euro để đầu tư trong vòng hai năm vào trái phiếu có thể đổi thành cổ phiếu.
Điều này giúp các công ty phục hồi nhanh hơn và được hỗ trợ trong các vấn đề phát triển bền vững. Các khoản đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2021.
Biện pháp thứ hai giúp củng cố bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp: 20 tỷ euro cho các khoản vay dài hạn nhằm tăng vốn chủ sở hữu, được các ngân hàng cấp cho 20.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, dưới sự bảo lãnh của nhà nước. Chính phủ hy vọng sẽ tạo ra hiệu ứng đòn bẩy và huy động giới ngân hàng.
Các khoản vay này có thể được tái cấp vốn bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp như công ty bảo hiểm, quản lý tài sản, v.v.
Theo luật sư Frédéric Destal, đây là những cơ chế đôi bên cùng có lợi, giúp giảm rủi ro thua lỗ cho người cho vay, đồng thời bơm thêm tiền vào nền kinh tế thực.
Hiệp hội France Invest sẽ yêu cầu các thành viên gắn nhãn "France Relance" cung cấp 10% số tiền đầu tư vào vốn chủ sở hữu. Đây cũng là một cách thức để thuyết phục các công ty bảo hiểm tham gia vào cơ chế này./.
Tin liên quan
Phương thức nào giúp kinh tế thế giới xóa mờ “vết sẹo COVID-19”?
Trong dự báo mới nhất, IMF cho rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới sẽ giảm 4,4% trong năm nay, ít hơn dự báo giảm 5,2% đưa ra hồi tháng 6.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











