Pháp siết chặt chi tiêu giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ và rủi ro toàn cầu gia tăng

10:23' - 19/04/2025
BNEWS Chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2026 ở mức 4,6% GDP, nhưng sẽ cần thực hiện thêm các "nỗ lực hơn nữa".
Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cho biết, nước này cần cắt giảm chi tiêu 40 tỷ euro để đạt được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2026.

Chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2026 ở mức 4,6% GDP, nhưng sẽ cần thực hiện thêm các "nỗ lực hơn nữa", ông Lombard vừa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BFM TV. Ông nói thêm rằng những nỗ lực này chủ yếu sẽ tập trung vào việc tiết kiệm chi tiêu và cũng có thể bao gồm tăng thu ngân sách nhờ tăng trưởng kinh tế.

 
Pháp mới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong tuần qua do sự bất ổn từ các chính sách thuế quan của Mỹ. Sự điều chỉnh này cho thấy triển vọng kinh tế của đất nước bị suy giảm nhanh chóng, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi Quốc hội thông qua ngân sách năm 2025 vốn bị trì hoãn, dựa trên dự báo tăng trưởng 0,9%.

Ông Lombard cũng nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ là tăng thuế đối với những người có thu nhập cao. “Điều tôi mong muốn là khoản đóng góp này sẽ trở thành một biện pháp thường xuyên,” ông nói trên kênh BFM.

Giữa những đe dọa về chiến tranh thuế quan toàn cầu, gia tăng căng thẳng địa chính trị ở châu Âu và việc thắt chặt ngân sách, các doanh nghiệp và hộ gia đình Pháp đang phải đối mặt với môi trường đầy bất ổn. Trong báo cáo "Bất ổn toàn cầu, tăng trưởng trì trệ" công bố hồi tháng 3/2025, Cơ quan Thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp (INSEE) đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho nửa đầu năm 2025. Theo cơ quan này, hoạt động kinh tế của Pháp sẽ tăng tốc chậm, ở mức 0,1% trong quý I và 0,2% trong quý II/2025, thay vì mức trung bình 0,2% cho hai quý đầu tiên như dự báo hồi tháng 12/2024.

Như vậy, sau Ngân hàng trung ương Pháp và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), việc điều chỉnh dự báo tăng trưởng này của INSEE là một đòn giáng mạnh khác đối với chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, đang phấn đấu đạt thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 5,4% GDP trong năm 2025, và tốc độ tăng trưởng là 1,1%. Để đạt được các chỉ tiêu này, "nền kinh tế Pháp sẽ cần tăng trưởng 0,6% trong quý III và quý IV/2025", theo dự báo của ông Dorian Roucher, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tình hình kinh tế của INSEE. Điều này cho thấy bài toán ngân sách của chính phủ Thủ tướng Bayrou đang trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Ở cấp độ châu Âu, "khu vực đồng euro cũng sẽ vẫn bị đình trệ trong nửa đầu năm 2025", INSEE khẳng định.

Ngân hàng trung ương Pháp cũng đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tăng trưởng cho năm 2025 với mức tăng GDP dự kiến là 0,7%, thấp hơn so với dự báo tăng 0,9% đưa ra trước đó. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm trong đầu tư của doanh nghiệp và xuất khẩu, vốn có thể chịu tác động tiêu cực từ tình hình quốc tế. Trong khi đó, tiêu dùng lại có xu hướng khả quan hơn, với dự báo tăng 1% vào năm 2025, so với mức 0,9% ban đầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục