Pháp thông qua dự luật chống khủng bố mới

09:38' - 04/10/2017
BNEWS Với 415 phiếu thuận, 127 phiếu chống và 19 phiếu trắng, Hạ viện Pháp ngày 3/10 đã thông qua dự luật chống khủng bố mới
Một nghị sĩ bỏ phiếu tại phiên họp của Quốc hội Pháp ở Paris ngày 2/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bất chấp chỉ trích về việc luật này có thể gây ảnh hưởng đến tự do của người dân, dự luật trên cho phép triển khai một số biện pháp gây tranh cãi được áp đặt trong tình trạng khẩn cấp, được Chính phủ tiền nhiệm đưa ra kể từ sau vụ khủng bố hồi tháng 11/2015.

Một trong số các điều khoản gây tranh cãi nhất là quy định cấp quyền cư trú cho người xin cư trú không cần kiểm soát của một thẩm phán.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng được quyền tiến hành các cuộc khám xét một cách hợp pháp, thay thế cho việc “khám xét hành chính” đang gây tranh cãi hiện nay.

Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống khủng bố mới trên chỉ 2 ngày sau vụ tấn công khủng bố bằng dao ở thành phố cảng Marseille, miền nam nước này, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng, trong khi cảnh sát chống khủng bố Pháp cũng mở một cuộc điều tra sau khi phát hiện một quả bom tự chế tại một tòa nhà ở Paris cuối tuần qua.

>>>Bộ trưởng Nội vụ Pháp: Vụ tấn công ở Marseille có thể là hành động khủng bố

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục