BNEWS Bộ Nội vụ Pháp cho biết đối tượng tấn công bằng dao tại thành phố Marseille, miền Nam nước này, hôm 1/10 vừa qua từng có 7 tiền sự kể từ năm 2005.
Vụ tấn công bằng dao ở Marseille. Ảnh: AFP
Tên này bị bắt gần đây nhất là hôm 29/9 vừa qua vì tội trộm cắp tài sản ở thành phố Lyon, miền Đông nước Pháp, song được trả tự do một ngày sau đó.
Theo các công tố viên, đối tượng trên sở hữu 7 thẻ căn cước với 7 danh tính khác nhau, tuy nhiên không có tên nào trong số này bị Pháp liệt vào danh sách khủng bố.
Khi bị bắt tại Lyon, tên này khai là "Ahmed H" - sinh năm 1987 tại Tunisia, đã ly hôn, sử dụng ma túy và không có nơi cư trú cụ thể.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb đặt thời hạn một tuần để các công tố viên xác định nguyên nhân cảnh sát Lyon đã trả tự do cho đối tượng này.
Theo những kết quả điều tra ban đầu, ở thời điểm đối tượng này bị bắt giữ, vị quan chức được quyền ký lệnh bắt giam và trục xuất các đối tượng phạm tội không có mặt tại Lyon, đồng thời tại thành phố này cũng không còn chỗ cho việc tạm giam.
Chỉ một ngày sau khi được trả tự do, Ahmed H đã dùng dao tấn công người qua đường tại nhà ga Saint-Charles - ga xe lửa chính ở thành phố Marseille - khiến 2 phụ nữ trẻ thiệt mạng, sau đó bị lực lượng an ninh khu vực bắn hạ.
Các nhân chứng cho biết trước khi thực hiện vụ tấn công, tên này đã hét to "Allahu Akbar" (Thánh Allah Vĩ đại).
Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng xác nhận đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên cơ quan chức năng Pháp cho biết hiện chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy đối tượng từng liên hệ với IS, mặc dù không loại trừ động cơ khủng bố trong vụ việc này.
Cũng trong ngày 2/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và gia đình các nạn nhân.
Bà Merkel khẳng định Đức sẽ luôn sát cánh với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Pháp lên án vụ tấn công là một "hành động man rợ".
Dự kiến, trong ngày 3/10, Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật chống khủng bố, theo đó trao thêm quyền lực cho cảnh sát theo lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia vốn được áp đặt tại Pháp kể từ tháng 11/2015, sau khi IS tiến hành hàng loạt vụ tấn công liều chết tại các quán bar, sân vận động và nhà hát Bataclan khiến 130 người thiệt mạng./.
Xem thêm:
>>>Vụ tấn công bằng dao tại Marseille: Phát hiện mới về hung thủ
>>>Vụ tấn công bằng dao ở Marseille: IS nhận trách nhiệm
Tin liên quan
Pháp mở cuộc điều tra vụ tấn công bằng dao ở Marseille
Ngày 1/10, các công tố viên chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Marseille cùng ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.












