BNEWS Nghiên cứu một nhóm nhỏ thai phụ trở về từ các nước vùng dịch Zika cho thấy tỷ lệ đáng ngại về tỷ lệ thai nhi gặp biến chứng.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 26/2, trong số 9 ca nghiên cứu có 2 thai phụ sảy thai, 2 người quyết định phá thai, 2 trẻ sinh ra khỏe mạnh và 1 trường hợp trẻ sinh mắc chứng teo não nghiêm trọng.
Các bác sỹ đang theo dõi 2 trường hợp còn lại, hiện cho tới nay chưa cho thấy dấu hiệu đáng ngại nào. Người đứng đầu CDC Tom Frieden cho biết vẫn cần tới nghiên cứu trên diện rộng hơn trước khi có thể đưa ra kết luận cuối cùng về tác động của Zika đối với thai nhi.
Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện biến chứng chỉ trong một nhóm nhỏ đối tượng kiểm tra cao hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Nghiên cứu mới nhất của CDC, tiến hành từ tháng 8/2015 đến tháng 2/2016, cũng cho thấy nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi cao hơn nếu người mẹ nhiễm virus trong thời gian đầu của thai kỳ.
Virus Zika chưa có thuốc hoặc liệu pháp đặc trị. Ngày 1/2 vừa qua, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh Zika bùng phát và thừa nhận có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên quan chặt chẽ giữa virus Zika với bệnh teo não ở thai nhi và hội chứng rối loạn hệ thống miễn dịch Guillain Barré, có thể gây tử vong.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 26/2, các nhà chức trách Argentina cho biết một người phụ nữ đã nhiễm virus Zika sau khi quan hệ tình dục với một người đàn ông trở về từ Colombia.
Đây là trường hợp lây nhiễm đầu tiên trên lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này và cơ quan chức năng hiện đang theo dõi ca bệnh. Trước đó, tại Argentina đã có 3 trường hợp nhiễm virus Zika, tuy nhiên họ đều bị nhiễm bệnh khi đi du lịch tới những quốc gia có dịch.
Costa Rica cùng ngày ban bố lệnh khẩn cấp trên diện rộng trước tình hình lây lan của dịch Zika. Lệnh khẩn cấp trên, do Bộ trưởng Y tế Fernando Llorca ký ban hành, áp dụng tại 31 trên tổng số 81 khu vực hành chính của Costa Rica.
Theo Bộ trưởng Thông tin Mauricio Herrera, tình hình dịch bệnh tại nước này đang nằm trong tầm kiểm soát song lệnh khẩn cấp nhằm tạo thuận lợi để cơ quan chức năng ngăn chặn dịch bùng phát và mở rộng. Costa Rica có 2 ca nhiễm Zika đầu tiên trong tuần này.
Trong khi đó, tại Brazil, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch virus Zika với 1,5 triệu trường hợp, Bộ trưởng Thông tin Xã hội Edinho Silva bác bỏ mọi nguy cơ dịch bệnh đe dọa việc tổ chức Thế vận hội Olympic 2016 vào tháng 8 tới tại thành phố Rio de Janeiro.
Tại Colombia, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn và Du lịch (Colteco) Gustavo Toro bày tỏ lo lắng về việc dịch bệnh virus Zika sẽ ảnh hưởng đáng kể tới ngành du lịch nước này trong tuần lễ Phục sinh từ ngày 20 đến ngày 27/3 tới./.
Tin liên quan
Trung Quốc xác nhận ca nhiễm Zika thứ 6
Giới chức Trung Quốc ngày 26/2 xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus Zika, nâng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 6 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











