Phiên 15/9, giá vàng thế giới trượt khỏi mốc 1.800 USD/ounce

08:45' - 16/09/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch 15/9, giá vàng thế giới xuống dưới mốc 1.800 USD/ounce, do hoạt động bán ra của giới đầu tư, giữa bối cảnh thị trường chờ đợi quyết sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay có lúc giảm 0,6% xuống 1.793,20 USD/ounce, trong khi giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,7% xuống đóng cửa ở mức 1.794,8 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, biến động của giá vàng cho thấy sự thiếu chắc chắn về đường hướng chính sách mà Fed có thể áp dụng tại cuộc họp tuần tới, sau số liệu về lạm phát gần đây. Chính phủ Mỹ ngày 14/9 thông báo giá tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng chậm lại trong tháng 8/2021 khi chỉ tăng 0,3% so với tháng trước đó, và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Jim Wyckoff, nhà phân tích của chuyên trang về thị trường vàng Kitco Metals có trụ sở tại Canada nhận định, báo cáo khả quan về hoạt động chế tạo trong tháng Chín của Fed đã gây áp lực lên giá vàng.
Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới đầu tư High Ridge Futures, có trụ sở tại Mỹ, David Meger cho rằng bất kỳ số liệu kinh tế tích cực nào cũng là tin xấu đối với vàng và nếu các thống kê kinh tế khả quan tiếp tục được công bố, Fed sẽ sẵn sàng bắt đầu thu hẹp chương trình mua tài sản - nhân tố gây bất lợi cho vàng.
Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 16/9, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức 56,65 - 57,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục